Thứ 3, 15/04/2025, 02:42

Đã quá nhiều lần… hứa!

08:06, 06/06/2014

UBND huyện Di Linh đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Di Linh và lãnh đạo các ngành liên quan của huyện với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam và đại diện 42 hộ dân tại huyện Di Linh còn có đất bị ảnh hưởng trong vùng Dự án Thủy điện Đồng Nai II (chưa thanh toán xong tiền đền bù)

Mới đây, UBND huyện Di Linh đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Di Linh và lãnh đạo các ngành liên quan của huyện với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam và đại diện 42 hộ dân tại huyện Di Linh còn có đất bị ảnh hưởng trong vùng Dự án Thủy điện Đồng Nai II (chưa thanh toán xong tiền đền bù). Tại buổi gặp gỡ, ông Đặng Công Chuẩn - Tổng Giám đốc, thêm một lần nữa, hứa sẽ giải quyết dứt điểm tiền đền bù của dân trong tháng 6 năm 2014! 
 
Nhà máy Thuỷ điện Đồng Nai II bắt đầu khởi công xây dựng từ đầu năm 2009. Theo thiết kế, Nhà máy có 2 tổ máy, công suất 73,5MW, sản lượng điện cung cấp hàng năm 275 triệu kWh, tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong vùng Dự án, diện tích đất và tài sản trên đất bị ảnh hưởng tại 2 huyện Di Linh và Lâm Hà khá lớn. Tại huyện Lâm Hà, diện tích đất bị giải tỏa là 475ha của 297 hộ dân, với số tiền đền bù là 134 tỷ đồng. Tại huyện Di Linh, diện tích đất bị giải tỏa tại khu vực lòng hồ là 456,16ha, với 510 hộ dân bị ảnh hưởng, số tiền đền bù là 322 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam đã thực hiện việc chi trả nhiều lần và cũng đã nhiều lần cam kết, hứa với dân là sẽ thanh toán dứt điểm khoản nợ tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn còn nợ tiền đền bù của dân. 
 
Tại buổi gặp gỡ, đối thoại mới đây với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam và đại diện 42 hộ dân tại huyện Di Linh còn có đất bị ảnh hưởng trong vùng Dự án Thủy điện Đồng Nai II (chưa thanh toán xong tiền đền bù), ông Nguyễn Canh - Chủ tịch UBND huyện Di Linh, nói: “… Tôi hy vọng, đây là lời hứa cuối cùng của Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam!”.  
 
Riêng đối với huyện Di Linh, ông Tạ Văn Thành - Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Di Linh, cho biết là Công ty hiện còn nợ 28 tỷ đồng tiền đền bù của bà con các xã: Tân Nghĩa, Tân Thượng, Tân Châu, Đinh Lạc và Gia Hiệp. Sau nhiều lần thất hứa, người dân trong vùng bị ảnh hưởng của Dự án đã bức xúc khiếu nại. Bởi lẽ, kể từ ngày 21/9/2013, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Trung Nam đã tiến hành nút cống dẫn dòng để tích nước giai đoạn 1 hồ chứa Thuỷ điện Đồng Nai II (có diện tích mặt hồ 1.300ha, dung tích hơn 280 triệu m3 nước) cũng là lúc người dân không còn đất để canh tác. Do Công ty còn thiếu nợ, nên người dân gặp khó khăn trong việc xoay xở công việc làm ăn và đời sống.  
 
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam rất có thiện chí trong việc thanh toán nợ nần cho người dân. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về chính sách đền bù, mức giá đền bù cao hơn so với dự toán ban đầu, nên Công ty gặp phải những khó khăn nhất định về tài chính. Do đó, đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện xong việc đền bù cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng của Dự án tại 2 huyện Lâm Hà và Di Linh.
 
Ông Đặng Công Chuẩn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam, đã trực tiếp xin lỗi với dân vì đã nhiều lần hứa, nhưng do Công ty có những khó khăn nhất định về tài chính. Ông Chuẩn cũng cho biết là Công ty đã hoàn thiện các thủ tục và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Ngân hàng Nhà nước giải quyết cho Công ty vay bổ sung đầu tư Dự án. Với khoản vay này, Công ty cam kết sẽ thanh toán xong nợ cho người dân trong tháng 6/2014. 
 
Ngoài khoản trả nợ tiền đền bù giải phóng mặt bằng nói trên, người dân trong vùng bị ảnh hưởng của Dự án Thủy điện Đồng Nai II còn yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam chi trả thêm khoản tiền lãi (theo lãi suất Ngân hàng) như Công ty đã cam kết với dân; giải quyết thu hồi và đền bù những diện tích nhỏ lẻ còn lại và diện tích đất bị ngập nước phát sinh (sau khi chặn dòng giai đoạn 2); đồng thời, thi công đường tránh ngập để “trả” lại đường đi cho dân. 
 
Thiết nghĩ, yêu cầu của người dân là hết sức chính đáng và với thiện chí của mình, hy vọng Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam sẽ đáp ứng được yêu cầu đó! 
 
XUÂN LONG