Không đồng ý 217 hộ dân về làng cũ vì đất rừng tự nhiên

08:06, 22/06/2018

Ngày 20/6, thông tin từ đại diện Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và UBND huyện Lâm Hà cho biết, trong tháng 3/2018, có khoảng 217 hộ đồng bào thuộc 4 thôn Đạ Mun, Đạ K'Nàng, Păng Pá và Păng Dung, xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông tự tiện đến lô f, khoảnh 7, tiểu khu 252 xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà phát cây bụi

Ngày 20/6, thông tin từ đại diện Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và UBND huyện Lâm Hà cho biết, trong tháng 3/2018, có khoảng 217 hộ đồng bào thuộc 4 thôn Đạ Mun, Đạ K’Nàng, Păng Pá và Păng Dung, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông tự tiện đến lô f, khoảnh 7, tiểu khu 252 xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà phát cây bụi và làm 20 lán trại tạm với lý do xin hồi cư về làng cũ. Tuy nhiên, theo Thông báo số 191/TB-VCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020” là nghiêm cấm không cho chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp, vì vậy địa phương không giải quyết. 
 
Hiện nay, diện tích các hộ dân quay lại xin hồi cư đang thuộc lâm phần do Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam quản lý và bảo vệ (130 ha). Tuy nhiên, qua kiểm tra, khảo sát, địa phương cùng các ngành chức năng kết luận Công ty này thực hiện không đúng phương án trồng rừng mà trồng cây cà phê và cây mắc ca trên một số diện tích được giao trồng rừng. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, UBND huyện Lâm Hà đã làm việc với các hộ dân nói trên; đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh có chủ trương thu hồi diện tích thực hiện không đúng quy định của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam, sớm kiểm kê hiện trạng và giao lại cho huyện để khẩn trương tổ chức trồng lại rừng theo quy định.   
 
MINH ÐẠO