Không chỉ một mà hàng loạt công trình nhà ở kiểu dáng kiến trúc biệt thự xây dựng không phép ngang nhiên "mọc" trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại khu vực Quảng Thừa (Phường 4, TP Đà Lạt). Tình trạng đó đã khiến dư luận đặt câu hỏi có hay không tình trạng tiếp tay, bao che, bảo kê cho xây dựng không phép tại khu vực này…?
Không chỉ một mà hàng loạt công trình nhà ở kiểu dáng kiến trúc biệt thự xây dựng không phép ngang nhiên “mọc” trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại khu vực Quảng Thừa (Phường 4, TP Đà Lạt). Tình trạng đó đã khiến dư luận đặt câu hỏi có hay không tình trạng tiếp tay, bao che, bảo kê cho xây dựng không phép tại khu vực này…?
|
Công trình nhà ở kiểu dáng kiến trúc biệt thự không phép tại khu vực Quảng Thừa. Ảnh: T.T |
Vụ việc sau khi được báo chí phản ánh, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ. Cũng theo báo cáo này, thời gian qua, Thành ủy, UBND TP Đà Lạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, với mục đích xử lý nghiêm, cương quyết, triệt để, không để tồn tại các công trình vi phạm không đúng theo quy định pháp luật trên địa bàn.
Chỉ đạo là vậy, nhưng kiểm tra thực tế hiện trường tại các xã, phường trên địa bàn TP Đà Lạt cho thấy công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa triển khai kịp thời, đầy đủ theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy Đà Lạt cũng như các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đô thị vẫn tiếp tục xảy ra và có chiều hướng tăng cao. Trong khi đó, việc xử lý công trình vi phạm về trật tự xây dựng sau khi phát hiện chưa nghiêm, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý các công trình vi phạm theo quy định của pháp luật. Một bộ phận cán bộ còn nể nang, né tránh, buông lỏng quản lý, gây khó khăn cho công tác xử lý về sau.
Từ việc báo chí phản ánh các công trình xây dựng không phép tại khu vực Quảng Thừa, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra thành phố lên kế hoạch, tổ chức thanh tra trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai của UBND các phường, xã, đặc biệt đối với các địa bàn có “điểm nóng” về vi phạm xây dựng và san gạt đất trên địa bàn. |
Nổi cộm là các trường hợp công trình nhà không phép xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại khu vực Tổ 23 Quảng Thừa, gần Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Theo báo cáo nhanh của UBND Phường 4 (TP Đà Lạt), kiểm tra tại khu vực Quảng Thừa có 4 công trình xây dựng không phép. Trong đó, chỉ có một công trình xây mới, còn lại sửa chữa trên nền hiện trạng nhà cũ; tất cả đều bị lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ xây dựng, chờ xử lý… Vậy nhưng, trên thực tế các công trình không phép ở khu vực này không chỉ dừng lại ở con số 4 như báo cáo đã nêu. Chưa kể, những hình ảnh ghi nhận tại Quảng Thừa về hàng loạt công trình nhà ở kiên cố kiểu dáng kiến trúc biệt thự xây dựng không phép, trong đó có công trình với diện tích sàn xây dựng lên đến hàng trăm mét vuông thì khó mà chấp nhận cụm từ “cải tạo nhà”. Điều đáng nói, những công trình này phải mất nhiều tháng để thi công, nhưng chính quyền địa phương không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, khiến dư luận bức xúc, thậm chí hoài nghi về tình trạng có sự tiếp tay, bảo kê cho xây dựng không phép ở khu vực này.
Không dừng lại ở Quảng Thừa, một số khu vực, như khu An Sơn, Dinh III Bảo Đại, 5B (Phường 4, TP Đà Lạt), cũng là những “điểm nóng” về xây dựng trái phép, không phép. Tại khu vực nằm sau Dinh III Bảo Đại, người dân vô tư san gạt, lấn chiếm đất rừng, phân lô đất nền rồi rao bán với giá từ 5 - 13 triệu đồng/m2. Vậy nhưng, khi đề cập đến vấn đề này, chính quyền địa phương vẫn cho rằng người dân chỉ cải tạo trên nền hiện trạng nhà cũ (?!). Chỉ khi, sau vụ tai nạn xe chở vật liệu xây dựng làm 2 người chết, một người bị thương tại Hẻm 27 đường Ngô Thì Sỹ (khu vực sau Dinh III Bảo Đại) vào chiều ngày 10/7, UBND Phường 4 mới phát hiện thêm một căn nhà xây dựng trái phép tại Tổ 11 của phường.
Tình trạng vi phạm không chỉ xảy ra ở vùng ven Quảng Thừa, ngay tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt cũng có những công trình đồ sộ sai phép đã qua mặt được cơ quan chức năng.
Đó là trường hợp Công ty Địa ốc Đà Lạt “phù phép”, làm giả giấy tờ “sổ đỏ” và quyết định của UBND tỉnh để được cấp phép xây dựng trong khuôn viên Biệt thự số 22 Hùng Vương (Phường 10, TP Đà Lạt). Đây là một trong những biệt thự nằm trong trục di sản kiến trúc Đông - Tây của Đà Lạt. Để được Sở Xây dựng cấp phép, Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã sửa “sổ đỏ” và quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh Lâm Đồng. Hành vi làm giả giấy tờ sẽ bị cơ quan chức năng xử lý. Điều đáng nói ở đây vì sao những giấy tờ giả này lại dễ dàng qua mặt được Sở Xây dựng Lâm Đồng và cơ quan quản lý ở địa phương, trong khi người dân bình thường cũng nhìn thấy được sự bất thường ở những công trình xây dựng nhếch nhác trong khuôn viên biệt thự cổ này.
Cách đó không xa, cũng trên trục đường Hùng Vương, chỉ cách trụ sở UBND Phường 10 (TP Đà Lạt) chưa đầy 200 m, thuộc khu vực vành đai nằm trên trục di sản kiến trúc Đông - Tây của Đà Lạt, giáp với Biệt thự số 15 Hùng Vương, đối diện công trình biệt thự vườn tượng, một công trình nhà ở được phép xây dựng chẳng giống ai, trông như những ki ốt, làm mất đi sự hài hòa, phá vỡ cảnh quan, tầm nhìn của những căn biệt thự được bảo tồn ở khu vực này. Dù công trình này đã được khắc phục, nhưng câu hỏi về công tác quản lý trật tự xây dựng với những công trình như thế đến nay vẫn còn bỏ ngỏ...
Trước nhưng sai phạm trên, trả lời với báo chí, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San cho biết: Cơ quan chức năng đang tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND Phường 4 (TP Đà Lạt) liên quan đến vấn đề trật tự xây dựng trên địa bàn. Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết thêm: Do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp gì thêm, nhưng quan điểm của địa phương là sai đến đâu xử lý đến đó.
Tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 5/7 vừa qua, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng, Phùng Khắc Đồng cho biết: Sau khi có những thông tin từ báo chí và dư luận phản ánh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ việc xây dựng không phép, sai phép. Còn chuyện có bao che hay không, sau khi các cơ quan chức năng, cụ thể là UBND TP Đà Lạt kiểm tra, rà soát và báo cáo lại thì trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thế nào căn cứ theo quy định của pháp luật mà xử lý.
THỤY TRANG