Đây là những vấn đề được nhiều đại biểu chất vấn Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Hồng Phong tại kỳ họp thứ 5, HĐND khóa IX tỉnh Lâm Đồng diễn ra vào ngày 11/7.
Đây là những vấn đề được nhiều đại biểu chất vấn Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Hồng Phong tại kỳ họp thứ 5, HĐND khóa IX tỉnh Lâm Đồng diễn ra vào ngày 11/7.
Theo ông Phong, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15 băng nhóm tội phạm có tổ chức với 185 đối tượng; 54 băng nhóm tội phạm với 431 đối tượng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 34 băng nhóm với 300 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, 7 băng nhóm núp bóng doanh nghiệp hoạt động và 19 doanh nghiệp bị các đối tượng lợi dụng hoạt động nên rất phức tạp.
|
Tín dụng đen có diễn biến phức tạp trên địa bàn thời gian qua |
Từ năm 2014 đến nay, lực lượng công an triệt phá 141 băng nhóm với 926 đối tượng, điều tra làm rõ 228 vụ án các loại, trong đó có 7 băng nhóm với 43 đối tượng cho vay, bảo kê, đòi nợ thuê.
Riêng về “cò đặc sản”, thời gian qua có nhiều nhóm hoạt động có tổ chức, cấu kết từ Đà Lạt đến nhiều tỉnh, thành ít nhiều làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của thành phố du lịch Đà Lạt. Lực lượng công an nhiều lần ghi nhận các nhóm “cò” mứt chèo kéo, chào mời khách từ phương xa đến với chiêu thức tham quan hái dâu tại vườn miễn phí hoặc với giá rẻ, rồi đưa thẳng đến lò mứt, cơ sở bán hàng đặc sản Đà Lạt với giá cao hơn giá trị thực của sản phẩm. Hiện, trên địa bàn TP Đà Lạt có 176 cơ sở kinh doanh mứt, bước đầu cơ quan chức năng xác định và công bố danh sách 42 cơ sở mứt đặc sản sử dụng “cò” mứt.
Từ cuối năm 2017 tới nay, Công an TP đã xử lý 89 đối tượng “cò” đặc sản, tạm giữ 78 xe gắn máy, xử phạt hành chính trên 108 triệu đồng; xử lý 42 cơ sở kinh doanh đặc sản Đà Lạt có hành vi thuê “cò”, phạt hành chính và tịch thu hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trị giá trên 200 triệu đồng.
Trả lời đại biểu, ông Phong cho biết, xử lý cò mứt rất khó khăn và mất thời gian. Các đối tượng làm “cò” chủ yếu là dân ngoại tỉnh tới Đà Lạt, nên công an địa phương khó nắm bắt tình hình, để có biện pháp xử lý. Mặt khác, những nhóm này thường mua xe có giá trị thấp để đi lôi kéo khách. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản thu xe thì bỏ luôn xe máy và không đến trình diện, làm việc với công an.
C.PHONG