Thứ 4, 16/04/2025, 02:2

Cần thiết thành lập Trường THCS Mỹ Ðức

08:08, 15/08/2018

Trường THCS Mỹ Ðức (xã Mỹ Ðức, huyện Ðạ Tẻh) đã xây dựng hoàn thiện và đủ điều kiện đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Tuy nhiên, đến hiện tại, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) tỉnh Lâm Ðồng không đồng ý tách Trường THCS và THPT Lê Quý Ðôn thành 2 trường là Trường THPT Lê Quý Ðôn và Trường THCS Mỹ Ðức với lý do chưa phù hợp với tình hình thực tế và chủ trương hiện nay của tỉnh. 

Trường THCS Mỹ Ðức (xã Mỹ Ðức, huyện Ðạ Tẻh) đã xây dựng hoàn thiện và đủ điều kiện đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Tuy nhiên, đến hiện tại, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) tỉnh Lâm Ðồng không đồng ý tách Trường THCS và THPT Lê Quý Ðôn thành 2 trường là Trường THPT Lê Quý Ðôn và Trường THCS Mỹ Ðức với lý do chưa phù hợp với tình hình thực tế và chủ trương hiện nay của tỉnh. 
 
Trường THCS Mỹ Đức đã được xây dựng hoàn chỉnh, sẵn sàng đi vào hoạt động trong năm học mới. Ảnh: Đ.A
Trường THCS Mỹ Đức đã được xây dựng hoàn chỉnh, sẵn sàng đi vào hoạt động trong năm học mới. Ảnh: Đ.A

Tuy nhiên, trong khi đó, theo UBND huyện Đạ Tẻh, việc thành lập Trường THCS Mỹ Đức là cần thiết và đáp ứng nguyện vọng của người dân trong khu vực.
 
Phù hợp với quy hoạch 
 
Ngày 13/8/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo kết quả làm việc với UBND huyện Đạ Tẻh về việc tách khối THCS từ Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn thuộc Sở GD-ĐT về Trường THCS Mỹ Đức thuộc UBND huyện Đạ Tẻh. Theo đó, quan điểm của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh là: Sau khi nghiên cứu Điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD-ĐT thì việc tinh giản biên chế ngành giáo dục phải gắn với việc đảm bảo các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với mỗi cấp học, chế độ làm việc, chính sách cũng như việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại hệ thống, quy mô trường, lớp của địa phương. Đối chiếu với các điều kiện thực tế của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất hiện có của Trường THCS Mỹ Đức, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh xét thấy việc tách khối THCS từ Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn thuộc Sở GD-ĐT về Trường THCS Mỹ Đức thuộc UBND huyện Đạ Tẻh nhưng biên chế vẫn giữ nguyên sẽ phù hợp cho công tác quản lý, công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, được chính quyền địa phương và nhân dân ủng hộ, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.   
Trường THCS Mỹ Đức được thành lập theo Quyết định 1007 ngày 18/10/2010 của UBND huyện Đạ Tẻh. Sau hơn 7 năm thực hiện các thủ tục đầu tư, đến nay trường đã được xây dựng cơ bản và có thể đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2018 - 2019. Với kinh phí đầu tư gần 15 tỷ đồng, Trường THCS Mỹ Đức được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 10.000 m2, gồm các hạng mục được xây dựng với kết cấu 2 tầng: Khối 10 phòng học, khối văn phòng hiệu bộ, 5 phòng học bộ môn và một số hạng mục phụ trợ như nhà vệ sinh, nhà để xe… Ngoài ra, trong năm 2018, UBND huyện Đạ Tẻh đã đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho Trường THCS Mỹ Đức cơ bản đầy đủ, đảm bảo các điều kiện tối thiểu để trường đi vào hoạt động. 
 
Từ trước đến nay, học sinh khối THCS trên địa bàn xã Mỹ Đức và Hà Đông theo học tại Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn (nằm trên địa bàn xã Hà Đông). Về cự ly đi lại, học sinh xã Mỹ Đức đến trường xa nhất là 13 km. Nếu Trường THCS Mỹ Đức đi vào hoạt động thì cự ly này sẽ giảm được khoảng 3 km. Trong năm học mới này, dự kiến sẽ có 364 học sinh THCS của 2 xã Mỹ Đức và Hà Đông sẽ theo học ở 12 lớp tại ngôi trường mới; trong đó, số học sinh xã Mỹ Đức nhiều gấp 2,5 lần số học sinh xã Hà Đông. Theo ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, từ trước đến nay, 2 xã liền kề nhau là Mỹ Đức và Hà Đông chưa có trường THCS độc lập để phục vụ học tập cho học sinh. Đồng thời, theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê quyệt quy hoạch mạng lưới trường lớp huyện Đạ Tẻh giai đoạn 2015 - 2020 có đề cập đến nội dung thành lập Trường THCS Mỹ Đức tại địa điểm hiện đang xây dựng để phù hợp với cự ly đi lại của học sinh 2 xã. Điều này, cũng được nhiều người dân địa phương, đặc biệt là người dân có con em đang học cấp II trên địa bàn xã Mỹ Đức, đồng tình ủng hộ. Bởi lẽ, việc giảm khoảng cách từ nhà đến trường sẽ đồng nghĩa với việc học sinh thuận lợi hơn trong việc đi lại, giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh, hạn chế được học sinh bỏ học do đi lại khó khăn. 
 
Không tăng biên chế
 
Tháng 3/2018, UBND huyện Đạ Tẻh có Tờ trình gửi Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc điều chuyển số người làm việc bậc THCS của Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng về Trường THCS Mỹ Đức thuộc UBND huyện Đạ Tẻh. Sau khi thống nhất ý kiến với Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ đã không đồng ý tách Trường Lê Quý Đôn thành 2 trường vì chưa phù hợp với tình hình thực tế và chủ trương hiện nay của tỉnh trong việc thực hiện Kế hoạch 49 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong khi đó, Sở GD-ĐT lại đề xuất phương án chuyển số giáo viên và học sinh khối THCS từ Trường Lê Quý Đôn đến giảng dạy và học tập tại điểm trường mới này, nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất và ổn định đội ngũ của nhà trường và ngành giáo dục. 
 
Về vấn đề này, ông Bùi Văn Hùng khẳng định: Quan điểm của huyện vẫn là tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả và có chất lượng nhưng với điều kiện thực tế của 2 xã Mỹ Đức và Hà Đông là có đông dân cư với gần 7.000 dân, đông học sinh THCS nên việc thành lập Trường THCS Mỹ Đức là rất cần thiết. Đặc biệt, xã Mỹ Đức là xã có địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, giao thông không thuận lợi và có vùng đồng bào dân tộc thiểu số gốc địa phương. Hiện nay, toàn huyện có 10 xã và 1 thị trấn nhưng chỉ có 8 trường THCS. Điều này cho thấy hệ thống trường THCS trên địa bàn huyện hiện rất tinh gọn. “Thực hiện Kế hoạch 48, 49 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động sáp nhập, giải thể một số đơn vị trường học. Từ nay đến năm 2021, huyện sẽ tiếp tục tinh gọn các đầu mối, xóa thêm 10 điểm trường lẻ để thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo và nâng tỷ lệ học sinh/ lớp và nâng cao chất lượng dạy học. Như vậy, tổng thể chung của huyện sẽ đảm bảo lộ trình đến năm 2021 sẽ tinh giảm 10% biên chế sự nghiệp giáo dục. Riêng đối với Trường THCS Mỹ Đức, khi tiếp nhận 26 biên chế THCS từ Trường Lê Quý Đôn; trong đó, có 1 phó hiệu trưởng, huyện sẽ bố trí các chức vụ lãnh đạo quản lý trong số này mà không làm tăng biên chế. Còn các vị trí nhân viên, thiết bị, y tế trường học sẽ bố trí kiêm nhiệm mà không tuyển dụng mới” - ông Hùng cho biết thêm.
 
Theo UBND huyện Đạ Tẻh, trường hợp không tách Trường THCS Mỹ Đức mà chỉ đưa thành một điểm trường của Trường Lê Quý Đôn thì cơ sở vật chất sẽ lãng phí vì khối nhà hành chính, các phòng chức năng tại trường mới sẽ không không được sử dụng hết; công tác quản lý, chỉ đạo của Trường Lê Quý Đôn sẽ gặp nhiều khó khăn vì điểm trường THCS Mỹ Đức xa điểm trường chính, ảnh hưởng không tốt đến nề nếp, chất lượng dạy và học cũng như sinh hoạt chuyên môn của trường; điều kiện học tập, nghiên cứu, thực hành thí nghiệm của học sinh sẽ không được đáp ứng vì không có nhân viên tại điểm trường lẻ để phục vụ học sinh. Trong khi đó, nếu thành lập Trường THCS Mỹ Đức thì sẽ sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh THCS xã Mỹ Đức đến trường, có điều kiện tổ chức cho học sinh THCS Mỹ Đức và THPT Lê Quý Đôn học 2 buổi/ ngày, nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đáp ứng chương trình đổi mới giáo dục…
 
ÐÔNG ANH