(LĐ online) - Bất chấp quy định tạm ngừng hoạt động san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp của UBND tỉnh Lâm Đồng, gần đây quanh hồ Đan Kia - Suối Vàng vẫn tái diễn các trường hợp san ủi đất trái phép…
(LĐ online) - Bất chấp quy định tạm ngừng hoạt động san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp của UBND tỉnh Lâm Đồng, gần đây quanh hồ Đan Kia - Suối Vàng vẫn tái diễn các trường hợp san ủi đất trái phép…
Ghi nhận hiện trường vào ngày 2/10, tại một vị trí nằm ở phía hạ lưu của hồ Đan Kia - Suối Vàng (H. Lạc Dương, Lâm Đồng), một khu đất có diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông đã được người dân cho san ủi trái phép, chia thành 2 lô để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Điều đáng nói, việc san ủi "chui" này đã đẩy một khối lượng lớn đất tràn xuống lòng hồ, vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ hồ, đập.
Cùng chung tình trạng, nằm ở phía thượng nguồn của hồ, tại vị trí nằm đối diện với nhà máy nước Suối Vàng, cả một ngọn đồi cũng vừa bị tác động, san bạt trái phép, tạo thành ruộng bậc thang để lấy đất sản xuất.
Hồ Đan Kia – Suối Vàng là công trình đa mục tiêu, có tầm quan trọng trong việc cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, cho thủy điện và hai nhà máy cấp nước sinh hoạt cho cư dân TP Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương (H.Lạc Dương).
Liên quan vụ việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài cho biết, huyện nhiều lần ra quân xử lý tình trạng san ủi đất trái phép, trong đó trường hợp dựng nhà và san ủi đất trái phép tại tiểu khu 112 B, dọc tuyến đường ĐT 722 huyện đã đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà kiểm tra, xử lý. Trong các đợt xử lý tình trạng san gạt, cải tạo mặt bằng, cơ quan chức năng tiến hành xử lý 37 trường hợp, xử phạt trên 100 triệu đồng, trong đó tập trung nhiều nhất tại thị trấn Lạc Dương và xã Đạ Sar./.
|
Hiện trường vụ san ủi trái phép tại khu vực hạ lưu hồ Đan Kia – Suối Vàng |
|
Cũng tại khu vực này, diện tích nhà kính và công trình phụ trợ sản xuất nông nghiệp đã lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình hồ |
|
Cả quả đồi đã bị san bạt, tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp |
Tin, ảnh Thụy Trang