Hẻm 03 đường Trần Phú (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) là đường đi chung của 5 hộ dân, có tổng chiều dài khoảng 100 m và chiều rộng trung bình 4 m. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay, 3 hộ dân trên con hẻm này cùng với 1 hộ dân khác có đất mặt tiền đường Trần Phú đã tự thỏa thuận "hoán đổi" đất cho nhau khiến con hẻm bị lấn mất gần 40 m lối đi. Không những vậy, một hộ dân còn tự dựng cổng sắt chặn luôn lối đi khiến người dân bức xúc.
Hẻm 03 đường Trần Phú (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) là đường đi chung của 5 hộ dân, có tổng chiều dài khoảng 100 m và chiều rộng trung bình 4 m. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay, 3 hộ dân trên con hẻm này cùng với 1 hộ dân khác có đất mặt tiền đường Trần Phú đã tự thỏa thuận “hoán đổi” đất cho nhau khiến con hẻm bị lấn mất gần 40 m lối đi. Không những vậy, một hộ dân còn tự dựng cổng sắt chặn luôn lối đi khiến người dân bức xúc.
|
Gần 40 m Hẻm 03 đường Trần Phú bị các hộ dân lấn chiếm hoàn toàn làm mất lối đi. Ảnh: H.Đường |
Theo phản ánh của người dân, Hẻm 03 đường Trần Phú là con đường hiện hữu “độc đạo” phục vụ nhu cầu đi lại của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, vào đầu năm 2018, xuất hiện các công trình xây móng, tường rào và đổ trụ kiên cố không phép “chiếm” luôn đường đi.
Ông Lê Văn Duyệt, ngụ tại số nhà 3/2 (Hẻm 03 đường Trần Phú, phường Lộc Sơn) phản ánh: “Trước đây, con hẻm này có chiều dài khoảng 50 m. Đến năm 2010, ông Huỳnh Văn No (ở cuối hẻm) đã xin phép địa phương mở thêm 50 m để phân lô bán đất. Sau đó, có 3 hộ dân khác mua đất của ông No và cùng sử dụng chung con hẻm có chiều dài khoảng 100 m và rộng 4 m. Nhưng đến đầu năm 2018, 3 hộ dân gồm: Nguyễn Bá Hiền, Lê Quán Bắc và Trần Bảo Lâm đã tự ý thỏa thuận với ông Hoàng Hồng Quý (có đất mặt tiền đường Trần Phú) cùng hoán đổi đất cho nhau chia lô ra mặt đường. Trong quá trình hoán đổi, các hộ dân này đã lấn gần 40 m đất (chiều dài) đường đi vào đất của họ. Việc các hộ này cố tình lấn chiếm đất đường đi chung không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của các hộ dân khác, mà đây còn là hành vi vi phạm pháp luật”.
Ngoài việc con hẻm bị các hộ dân trên lấn chiếm trái phép, một hộ dân khác còn ngang nhiên dựng cổng sắt rào chắn luôn con hẻm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dựng cổng sắt, bịt tôn và dùng ổ khóa rào chắn con hẻm này là ông Huỳnh Văn No. Ngoài ra, ông No còn xây dựng tường bê tông cao hơn 3 m lấn qua phần đất còn lại, khiến con hẻm bị thu hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Theo người dân, do con hẻm bị thu hẹp và khuất tầm nhìn, nên từ đầu năm 2018 đến nay, đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông; trong đó, có 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết tại chỗ. Nói về việc tự ý dựng cổng rào chắn Hẻm 03, ông Huỳnh Văn No giải thích: “Tôi vẫn biết mình tự ý dựng cổng rào chắn con hẻm là sai. Nhưng hiện tại, từ điểm tôi dựng cổng cho đến cuối con hẻm (dài khoảng 50 m) chỉ có mình gia đình tôi đi lại. Thời gian vừa qua, do gia đình nhiều lần bị mất trộm và hiện đang mùa cà phê nên tôi gắn tạm cổng và khóa lại cho an tâm những lúc đi vắng. Tới đây, nếu chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ thì gia đình tôi sẽ chấp hành ngay”.
Cũng theo ông No, phần hẻm còn lại mà trước đây gia đình ông mở để bán đất hiện đã bị lấn chiếm không liên quan gì đến gia đình ông. “Việc phần đất đường đi chung bị lấn chiếm là do các hộ: Hiền, Bắc và Lâm tự thỏa thuận với ông Hoàng Hồng Quý để hoán đổi và lấn luôn đất đường đi. Các hộ này tự ý lấn chiếm đường đi, họ làm sai thì họ phải chịu chứ tôi không liên quan gì” - ông Huỳnh Văn No cho biết thêm.
Bên cạnh đó, ông Huỳnh Văn Đủ (nhà bên phải con hẻm) cũng đã tự ý xây bậc tam cấp lấn chiếm con hẻm và thường xuyên mở cửa sổ ra hẻm gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.
Từ những vấn đề trên, người dân nơi đây đã làm đơn phản ánh vụ việc lên UBND phường Lộc Sơn và UBND thành phố Bảo Lộc vào cuộc xác minh và làm rõ các sai phạm của những hộ dân cố tình lấn chiếm con hẻm; đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp yêu cầu các hộ dân vi phạm trả lại nguyên trạng con hẻm cho bà con đi lại.
Sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, ngày 9/11/2018, UBND phường Lộc Sơn đã tổ chức đối thoại, hòa giải giữa các hộ dân. Tại buổi hòa giải, ông Huỳnh Văn Đủ đã đồng ý tháo dỡ bậc tam cấp xây lấn ra đường và khắc phục cửa sổ không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đồng thời, UBND phường Lộc Sơn yêu cầu ông Huỳnh Văn No phải tự tháo dỡ cổng rào chắn trên con hẻm trước ngày 26/11/2018. Ngay sau đó, ông Đủ đã tiến hành đập bỏ bậc tam cấp và cam kết không mở cửa sổ ra đường. Trong khi đó, ông Huỳnh Văn No đến nay vẫn chưa chấp hành tháo dỡ cổng rào dựng trái phép.
Sau khi kiểm tra, xác minh, ngày 29/11/2018, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bảo Lộc đã ban hành Văn bản số 451 kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Lộc Sơn yêu cầu hộ ông Huỳnh Văn No thực hiện ngay việc tháo dỡ cổng rào chắn trên Hẻm 03. Nếu hộ ông No không chấp hành thì UBND phường Lộc Sơn phải tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ trước ngày 10/12/2018.
Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn khẳng định: “Phản ánh của người dân về việc các hộ dân lấn chiếm đất đường đi và rào chắn cổng tại Hẻm 03 đường Trần Phú là hoàn toàn đúng sự thật. Tới đây, nếu hộ ông Huỳnh Văn No không chịu chấp hành tháo dỡ cổng thì buộc UBND phường phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Còn việc các hộ dân tự hoán đổi đất lấn chiếm đường đi là việc làm sai trái. Thời gian tới, phường sẽ tiến hành đo vẽ, thẩm định lại để có biện pháp xử lý nghiêm, buộc các hộ phải trả lại nguyên hiện trạng đường đi cho bà con; đồng thời, sẽ kiến nghị UBND thành phố Bảo Lộc chỉ đạo xử lý nghiêm các hộ đã cố tình vi phạm lấn chiếm đất đường đi để sử dụng vào mục đích cá nhân”.
HẢI ÐƯỜNG