Thứ 5, 10/04/2025, 06:23

Hiệu quả từ những mô hình triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới

08:12, 12/12/2018

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 đang được triển khai trong cả nước cũng như trên địa bàn Lâm Ðồng từ ngày 15/11 tới 15/12/2018. 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 đang được triển khai trong cả nước cũng như trên địa bàn Lâm Ðồng từ ngày 15/11 tới 15/12/2018. 
 
Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp thành lập mô hình “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh” cộng đồng tại Phường 6, thành phố Đà Lạt để hỗ trợ cho các đối tượng bị xâm hại bạo lực trên cơ sở giới
Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp thành lập mô hình “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh” cộng đồng tại Phường 6, thành phố Đà Lạt để hỗ trợ cho các đối tượng bị xâm hại bạo lực trên cơ sở giới

Việt Nam đã ký kết, tham gia “Công ước Liên hiệp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ” và thực hiện 08 mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu: Thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều bước đột phá về nhận thức và hành động, cụ thể là: từ khía cạnh luật pháp, chính sách đến thực tiễn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về bình đẳng giới. Đặc biệt, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua. 
 
Xây dựng mô hình
 
Chúng ta phải thừa nhận rằng sự phát triển, tiến bộ của xã hội nói chung và của đất nước ta nói riêng, gắn liền với quá trình đấu tranh kiên trì của xã hội cho sự bình đẳng giới. Vì bình đẳng giới là mục tiêu chung của xã hội, bất bình đẳng giới là nguyên nhân của tình trạng đói nghèo, là rào cản chính đối với sự phát triển bền vững của xã hội. Chính vì vậy để góp phần thúc đẩy bình đẳng giới của địa phương, xây dựng những mô hình hiệu quả trong triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới của hội viên Hội LHPN các cấp là một trong những vấn đề quan trọng hiện nay.  
 
Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể cũng như cấp ủy các cấp, Hội LHPN tỉnh triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới và xây dựng các mô hình đạt hiệu quả, từng bước đi vào cuộc sống; việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới đã đạt được kết quả đáng khích lệ. 
 
Trong quá trình triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, các cấp Hội trong tỉnh, ngoài việc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng các hình thức sân khấu hóa, hội thi, hội thảo, tọa đàm thì Hội còn chú trọng chỉ đạo và tổ chức thực hiện thông qua các mô hình hoạt động cụ thể để nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ về bình đẳng giới và cách phòng chống, giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới. Hiện nay, Hội LHPN các cấp đã xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như: có 135 CLB “Gia đình hạnh phúc”, CLB “Phòng chống bạo lực trong gia đình” với 3.117 thành viên tham gia; có 104 CLB “Gia đình văn hóa” với 6.920 thành viên, 7 CLB “Gia đình phát triển bền vững” với 282 thành viên. Có 11 mô hình “Chi, tổ hội phụ nữ không có hội viên, chồng con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật” và “Chi, tổ hội phụ nữ vận động chồng, con cai nghiện, hạn chế tái nghiện” với 259 thành viên tham gia; có 10 mô hình về “Dịch vụ gia đình” với 176 thành viên tham gia; có 9 mô hình “Kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên” với 161 em tham gia. Tiếp tục duy trì và nhân rộng 102 mô hình, “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh” tại cộng đồng có 1.917 thành viên tham gia; có 644 mô hình thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới với 20.125 thành viên tham gia; đặc biệt có 145 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ với 4.478 thành viên tham gia.
 
Những chuyển biến tích cực
 
Hàng quý, các mô hình, câu lạc bộ đều tổ chức sinh hoạt theo các chủ đề phù hợp với tình hình thực tiễn. Nội dung tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Phòng chống mua bán người, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, pháp luật về thuế, mất cân bằng giới tính khi sinh... Hình thức tổ chức sinh hoạt rất đa dạng và phong phú như: tọa đàm, hái hoa dân chủ, sân khấu hóa... Thông qua đó, giúp cho thành viên các câu lạc bộ dễ dàng nắm bắt được những nội dung trọng tâm mà ban chủ nhiệm cần truyền tải đến người nghe, giúp các thành viên nắm bắt kịp thời các kiến thức, kỹ năng để có biện pháp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
 
Bên cạnh đó, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ còn nắm bắt cụ thể các đối tượng sinh con một bề, các đối tượng có dấu hiệu bạo lực gia đình, những người có tư tưởng lạc hậu, gia trưởng để quan tâm giúp đỡ họ hiểu rõ hơn về các quy định của Nhà nước liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình và giúp đỡ chị em giải quyết những mâu thuẫn gia đình khi phát sinh; thường xuyên phối hợp với trạm y tế của địa phương để tổ chức tập huấn cho chị em phụ nữ những kiến thức về giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ. Đẩy mạnh việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo để đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện nay.
 
Bằng những hình thức sinh hoạt, tuyên truyền phong phú và sự chung tay góp sức của cộng đồng và xã hội, đã tạo sự chuyển biến tích cực và góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và từng bước hạn chế tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn Lâm Đồng. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, chỉ tính riêng trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 414 vụ bạo lực gia đình, trong đó bạo lực tinh thần là 122 vụ, thân thể là 247 vụ, kinh tế là 44 vụ. Nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ. So với các năm trước, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể, trong đó có 310 vụ đã được các cơ quan chức năng giải quyết. 
 
Có thể thấy, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thông qua việc thành lập các mô hình câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, đến nay, nhận thức của toàn xã hội về vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình ngày càng được nâng cao. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Phụ nữ Lâm Đồng đã được tạo nhiều cơ hội việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống của bản thân và gia đình, tiến tới xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, ấm no, hạnh phúc, bởi gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Vậy nên, chúng ta hãy cùng chung tay tạo ra nhiều “tế bào” tốt để có một xã hội không còn bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới.
 
Những đề xuất
 
Trong thời gian đến, để thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới thông qua hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ thì cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đứng về góc độ của mình, Hội LHPN tỉnh đề xuất: 
 
Thứ nhất là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác bình đẳng giới. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của các sở, ngành. Việc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về bình đẳng giới cho người dân là hết sức cần thiết, vì vậy cần có sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể… nhằm hạn chế xảy ra tình trạng bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới xảy ra. 
 
Thứ hai là: Hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ thi hành Luật Bình đẳng giới của địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn cho thành viên ban chủ nhiệm các CLB, mô hình về kiến thức, kỹ năng tư vấn, cách điều hành hoạt động của mô hình đạt hiệu quả hơn. 
 
Thứ ba là: Nâng cao công tác phối hợp giữa Hội với các ngành có liên quan; phổ biến, hướng dẫn các cấp Hội và phụ nữ những thông tin về pháp luật, chính sách, kinh tế, xã hội, những kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ, tổ chức cuộc sống gia đình… nhằm giúp phụ nữ nâng cao kiến thức về mọi mặt qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình góp phần thúc đẩy bình đẳng giới của địa phương.
 
THỦY NGUYỄN