Liên tục được chính quyền địa phương bỏ vốn dự phòng sửa chữa, nhưng tuyến đường liên xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm) đi xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) đã và đang xuống cấp nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông hết sức khổ sở khi lưu thông qua lại.
Liên tục được chính quyền địa phương bỏ vốn dự phòng sửa chữa, nhưng tuyến đường liên xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm) đi xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) đã và đang xuống cấp nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông hết sức khổ sở khi lưu thông qua lại.
|
“Ổ voi” xuất hiện dày đặc trên đường liên xã Tân Lạc - Lộc Nga. Ảnh: H.Đường |
Xuống cấp trong nhiều năm
Theo phản ánh của người dân địa phương, đây là tuyến đường huyết mạch nối xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm) với xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) để ra Quốc lộ 20, với tổng chiều dài 2,9 km. Nhiều năm qua, do lưu lượng phương tiện giao thông nhiều, xe trọng tải lớn chở cát, đá, xi măng, nông sản và phân bón qua lại liên tục khiến tuyến đường bị xuống cấp nhanh chóng. Trên thực tế, tuyến đường này bắt đầu xuống cấp từ năm 2015 và đến nay hầu hết mặt đường đã bị bong tróc, băm nát hoàn toàn. Suốt nhiều năm qua, cứ vào mùa nắng thì bụi bay mù mịt phủ kín nhà cửa, cây trồng hai bên đường làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân các thôn 1, 2, 3, 4 và 6 xã thuộc Tân Lạc. Trong khi đó, vào mùa mưa thì đường liên tục bị cày xới tạo thành những “ổ voi” khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Giờ đây, toàn bộ tuyến đường “ổ voi”, “ổ gà” xuất hiện dày đặc khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân địa phương gặp vô vàn khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Ông Mai Thanh Bình - ngụ Thôn 2, xã Tân Lạc phản ánh: “Do toàn xe trọng tải lớn chạy, nên vào mùa nắng bụi bay mù mịt không nhìn thấy đường, những lúc này người dân đi xe máy buộc phải tấp vào lề chờ hết bụi mới dám đi tiếp. Còn mùa mưa, nước ngập trên mặt đường, trong khi đó “ổ trâu”, “ổ voi” phía dưới chi chít vô tình tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm. Vì thế, suốt thời gian qua trên tuyến đường này, người đi xe máy liên tục bị té ngã. Mặc dù đường đã xuống cấp trong thời gian dài, nhưng gần đây xe ben trọng tải lớn lại liên tục chở đất đá thi công các công trình khiến tuyến đường càng xuống cấp nghiêm trọng hơn. Hiện tại, toàn bộ tuyến đường không còn chỗ nào nguyên vẹn nên bà con chúng tôi rất khổ sở mỗi khi phải đi ra đường”.
Còn bà Nguyễn Thị Xuyên - ngụ Thôn 4, xã Tân Lạc ngao ngán: “Giờ đang mùa thu hoạch cà phê, nên ngày nào bà con chúng tôi cũng phải chạy xe máy vận chuyển nông sản trên tuyến đường này. Do đường hư hỏng quá nghiêm trọng, nên việc đi lại rất khổ sở. Trước đây, đường chưa hư hỏng tôi còn chở được 2 bao cà phê nhưng giờ đường tan nát hết rồi đi xe không cũng khó khăn nói gì chở. Tội nhất là các cháu học sinh đi học, trời nắng thì bụi bay bám đầy quần áo, còn trời mưa thì té ngã lấm lem bùn đất. Đã suốt 4 năm qua, nhìn đường nát như tương nên bà con ai cũng ngao ngán và ngại ra đường, nhưng chúng tôi không biết đi đường nào nên đành cắn răng chịu khổ mà đi thôi”.
Liên tục dặm vá, chờ đầu tư
Theo người dân địa phương, trong suốt thời gian qua người dân đã nhiều lần kiến nghị lên huyện và tỉnh xem xét để có phương án đầu tư nâng cấp tuyến đường. Ý kiến của người dân đã được cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tiếp nhận, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đầu tư nâng cấp. Hầu hết người dân hai bên tuyến đường đều cho rằng, khi đường được đầu tư nâng cấp thì họ sẽ tình nguyện hiến đất, cây trồng và vật kiến trúc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.
|
Trời nắng bụi bay mịt mù ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương. Ảnh: H.Đường |
Ông Phạm Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Tân Lạc cho biết: “Do đường xuống cấp quá nghiêm trọng, nên trong 2 năm 2017 và 2018, địa phương phải tự trích kinh phí dự phòng để mua đá dặm vá những hố sâu sình lầy cho bà con đi tạm. Đến hiện tại, xã đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng mua đá dặm vá lại đường, nhưng vì xe trọng tải lớn chạy quá nhiều nên được ít hôm là lại bị cày nát. Trước tình trạng này, xã đã làm tờ trình gửi UBND huyện Bảo Lâm để có phương án đầu tư nâng cấp tuyến đường”.
Theo ông Chính, đây là tuyến đường huyết mạch và là bộ mặt của địa phương nên trong thời gian xuống cấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con; đồng thời, làm kìm hãm sự phát triển mọi mặt của địa phương nên nhu cầu được đầu tư xây dựng là rất cấp thiết.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Hoài Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho hay: “Liên quan đến việc xuống cấp của tuyến đường, UBND huyện Bảo Lâm đã có văn bản trình UBND tỉnh đưa vào công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 và đến nay UBND tỉnh đã chấp thuận. Theo dự kiến trong thời gian tới, tuyến đường này sẽ được đầu tư nâng cấp với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng”.
HẢI ÐƯỜNG