Đà Lạt: Nâng cấp đô thị đảm bảo tính thẩm mỹ, hiện đại

06:05, 04/05/2022
Với khát vọng phát triển bền vững, xây dựng thành phố hiện đại, sáng tạo, thực sự là trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa di sản mang tầm quốc tế đặc sắc, thời gian qua, thành phố Đà Lạt đã nỗ lực, quyết tâm trong lãnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang đô thị. 
 
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra và yêu cầu ngầm hoá hệ thống điện, nước tại khu vực nút giao thông Hoàng Văn Thụ để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra và yêu cầu ngầm hoá hệ thống điện, nước tại khu vực nút giao thông Hoàng Văn Thụ để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
 
Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Quyết định 704 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"; đến nay, đô thị Đà Lạt ngày càng khang trang, hiện đại hơn, tình trạng ùn tắc giao thông từng bước được cải thiện. Đây được coi là bước khởi đầu, tạo dấu ấn của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Để có được những kết quả trên, thành phố Đà Lạt đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm, tạo sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025. Hướng đến xây dựng thành phố hiện đại, đảm bảo tính thẩm mỹ, xanh và bền vững về môi trường.
 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII xác định 5 công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 để tập trung quyết tâm thực hiện, đó là: Dự án chỉnh trang đô thị, mở rộng đường quanh hồ Xuân Hương. Trong đó, bao gồm các phần việc cụ thể như nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Xuân Hương; nâng cấp đoạn từ ngã ba Trần Quốc Toản - Sương Nguyệt Ánh đến ngã ba Trần Quốc Toản - Yer sin, lắp đặt đèn trang trí, đường đi bộ trước các công viên quanh hồ Xuân Hương... Công trình trọng điểm thứ hai là Dự án xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương và xây dựng kè chắn xung quanh hồ lắng số 1 và dọc theo suối. Ngoài ra còn có Dự án xây dựng công viên Yersin giai đoạn 3; Dự án xây dựng công viên Trần Quốc Toản; Dự án xây dựng hạ tầng thành phố thông minh thuộc Đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh.
 
Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết: Song hành với việc đầu tư, phát triển hệ thống tuyến đường giao thông, UBND thành phố đã và đang tập trung xây dựng hoàn thiện các đồ án quy hoạch trong thời gian tới. Từng bước tái cơ cấu sử dụng đất, tái cơ cấu đô thị Đà Lạt nhằm gắn sự phát triển của giao thông được đồng bộ trong từng đồ án được duyệt. Lập quy hoạch chi tiết công viên Xuân Hương với mục tiêu bố trí không gian mở, không gian tri thức, phổ biến bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho Nhân dân và du khách gắn với trung tâm triển lãm của thành phố. Lập quy hoạch chi tiết công viên Ánh Sáng với mục tiêu bố trí bãi đậu, đỗ xe ngầm tại khu vực trung tâm thành phố. Mục tiêu hướng đến là vừa đảm bảo mỹ quan cảnh quan chung, đáp ứng địa hình, địa mạo tại khu vực. Đồng thời, hình thành khu vực phát triển kinh tế ban đêm, nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn. Lập điều chỉnh thiết kế đô thị quanh hồ Xuân Hương gắn với mục tiêu bãi đậu xe ngầm trong sân Golf, bố trí khu vực dịch vụ cao cấp cho trung tâm thành phố Đà Lạt. Mặt khác, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết bãi đậu xe Cam Ly nhằm bố trí các khu vực bãi đậu xe tại cửa ngõ thành phố Đà Lạt. Đó là những giải pháp và kế hoạch chỉnh trang thành phố Đà Lạt, bài toán nhằm hướng đến giải quyết những vấn đề tồn tại, bất cập về ùn tắc giao thông, giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của thành phố. 
 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đang ra sức thi đua nỗ lực lập thành tích trên mọi lĩnh vực. Hướng đến mục tiêu xa hơn là phát triển Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, hiện đại của Việt Nam nhưng cốt lõi phải giữ được nét bản sắc của một “Đô thị di sản” mà mọi người dân Đà Lạt mong muốn, đáp ứng kỳ vọng của du khách trong và ngoài nước luôn dành tình cảm yêu quý cho Đà Lạt.
 
Ngày nay, cơ sở hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư đồng bộ nên càng khang trang và hiện đại hơn; ngành Dịch vụ, du lịch phát triển mạnh, với lượng khách đến tham quan thưởng lãm đạt trên 6 triệu lượt khách mỗi năm. Bên cạnh đó, nông nghiệp công nghệ cao đã có những bước tiến vượt bậc và đi đầu trong cả nước, với thu nhập bình quân đạt trên 350 triệu đồng/ha. Đồng thời, thành phố Đà Lạt rất chú trọng chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nên đến nay, toàn thành phố không còn hộ nghèo và chỉ còn 13 hộ cận nghèo…
 
Với quyết tâm chính trị cao nhất của toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, tin rằng, tương lai gần “Đà Lạt sẽ trở thành đô thị hiện đại - thành phố sáng tạo - là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa di sản mang tầm quốc tế đặc sắc, xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Lâm Đồng”.
 
NGUYỆT THU