Cần xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn sông, suối, hồ chứa nước

02:07, 07/07/2022
Thời gian qua, một số con sông, suối, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh bị lấn chiếm hành lang an toàn để làm nơi kinh doanh, buôn bán, canh tác rau màu... Tuy nhiên, tới thời điểm này, việc lấn chiếm, vi phạm hành lang các công trình chưa được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý triệt để.
 
Tại huyện Đơn Dương, chỉ riêng hồ chứa nước Próh, cơ quan chức năng ghi nhận ít nhất 3 vị trí các cá nhân, tổ chức xâm lấn, vi phạm hành lang an toàn hồ chứa nước. Cụ thể, theo Trung tâm Quản lý - Đầu tư và Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng, qua kiểm tra, đơn vị phát hiện ông Ya Kha (thôn Pró Ngó, xã Próh) tái lấn chiếm để trồng rau màu và dựng chòi để chứa dụng cụ, phân bón với diện tích khoảng 6.000 m2 ở khu vực hạ lưu đập, trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Próh. 
 
Kiểm tra cũng cho thấy Công ty TNHH Du lịch Próh làm sàn thép hộp lát gỗ và xây dựng hàng rào trụ bê tông, lưới B40 tại khu vực lòng hồ, bờ trái đập cách tràn xả lũ khoảng 200 m. Hiện nay, công trình đã đưa vào kinh doanh, chưa thể xử lý dứt điểm sai phạm. Còn tại khu vực thượng lưu hồ chứa nước Próh, Trung tâm Quản lý - Đầu tư và Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng qua kiểm tra giữa tháng 5 và đầu tháng 6/2022 phát hiện 1 nhóm người thi công, đắp bao tải cát dài 20 m, cao 2-3 m chặn ngang suối, trong khi nhánh suối này là một trong số những nguồn cấp nước của hồ chứa nước Próh. Tới thời điểm này, Trạm quản lý khai thác thuỷ lợi Đơn Dương vẫn chưa thể tiếp cận khu vực vi phạm vì có một nhóm người ngăn cản, do đó hành vi vi phạm vẫn chưa được xử lý.
 
Trong khi đó, tại sông Đa Nhim, phía hạ lưu Thủy điện Đa Nhim, các đơn vị cũng ghi nhận dòng chảy bị xâm lấn bởi các công trình xây dựng, canh tác nông nghiệp. Tại thượng lưu cầu D’ran và khu vực thôn Đường Mới, cầu Tân Lập,… hiện, người dân đang canh tác trên các bãi bồi và hai bên bờ sông với diện tích lớn gây cản trở dòng chảy và nguy cơ bị ngập. Còn tại khu vực thôn Lạc Thiện và thôn Lạc Viên, thị trấn Thạnh Mỹ, một số hộ dân đổ đất lấn sông làm thay đổi dòng chảy…
 
Tương tự, tại các lòng hồ thuỷ điện Đa Siat (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm), thuỷ điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng), thủy điện Đồng Nai (huyện Di Linh và Lâm Hà), các công ty thủy điện phối hợp với cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, phát hiện đầu năm 2022 xuất hiện việc san gạt, xây bờ kè, bao móng… lấn chiếm diện tích bảo vệ lòng hồ. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân vẫn lén lút vi phạm hành lang an toàn lòng hồ nhưng các đơn vị địa phương chưa thể xử lý triệt để.
 
Còn tại sông Đạ Dâng, đoạn chảy qua địa bàn nhiều xã thuộc huyện Lâm Hà, người dân xây nhà, bờ kè lấn ra phạm vi bảo vệ hành lang lòng sông cũng diễn biến khá phức tạp. Ghi nhận vào đầu tháng 7/2022, dọc bờ sông Đạ Dâng chảy qua thôn Tân Tiến (xã Tân Văn), chỉ tầm 500 m nhưng xuất hiện khoảng gần 20 nhà dân xây dựng có dấu hiệu lấn chiếm hành lang bờ sông cả mới lẫn cũ. 
 
Theo phản ánh của một số hộ dân hiện đang sinh sống tại đây thì việc hàng chục hộ dân lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Đạ Dâng tồn tại từ nhiều năm nay. Một số hộ dân còn xây dựng công trình trái phép như: quán kinh doanh nước uống, buôn bán tạp hóa, nhà ở. Việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm, đặc biệt khi mùa mưa lũ chuẩn bị vào giai đoạn cao điểm.
 
Lãnh đạo UBND xã Tân Văn cho biết, tới cuối tháng 6/2022, qua rà soát, địa chính xã phát hiện 4 trường hợp người dân xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ sông Đạ Dâng. Trước đó, năm 2017, UBND xã đã xử phạt 1 trường hợp lấn chiếm lòng sông 386 m2. Tuy nhiên, với các trường hợp vi phạm mới, thay vì ra quyết định xử phạt, buộc trả lại hiện trạng ban đầu, thì UBND xã Tân Văn chỉ lập biên bản làm việc, đồng thời các hộ dân làm bản cam kết, trong đó trình bày việc xây dựng công trình trái phép để chống sạt lở nhà ở. Trường hợp Nhà nước thu hồi, sử dụng phần đất thuộc hành lang bảo vệ sông Đạ Dâng, các hộ dân sẽ tự nguyện tháo dỡ, không đòi đền bù đất và tài sản trên đất.
 
Ông Nguyễn Tài Phương, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà cho biết sẽ khẩn trương cử cán bộ phối hợp cùng UBND xã Tân Văn, các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Đạ Dâng, nếu có vi phạm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
 
Từ đầu năm tới nay, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng như Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống thiên tai. Trong đó có nội dung yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, kiểm tra, kiên quyết xử lý các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, suối, lòng hồ.
 
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, theo Quyết định 2766 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thì: Lâm Đồng có 504 đoạn sông, suối phải lập hành lang bảo vệ với tổng chiều dài hơn 2.800 km. Trong đó có 118 đoạn sông, suối với tổng chiều dài 420 km được cắm mốc hành lang bảo vệ. Đối với hồ thuỷ lợi, có 220 hồ cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. Trên địa bàn tỉnh còn có 279 hồ, ao, đầm được UBND tỉnh xếp vào danh sách không được phép san lấp.
 
C.THÀNH