Buôn bán hàng rong quanh hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên chưa thể xử lý triệt để

01:08, 29/08/2022
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã có các chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu UBND TP Đà Lạt tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự đô thị tại một số địa điểm du lịch; trong đó, có Quảng trưởng Lâm Viên và tuyến đường vòng quanh Hồ Xuân Hương nhằm chỉnh trang đô thị trước thời điểm kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Festival Hoa Đà Lạt năm 2022. 
 
 Khoảng 20h ngày 28/8, trên vỉa hè đường Trần Quốc Toản, kéo dài từ đoạn cầu ông Đạo tới bến thuyền, hàng chục người buôn bán hàng rong bày biện đồ ăn chiếm dụng vỉa hè dành cho người đi bộ
Khoảng 20h ngày 28/8, trên vỉa hè đường Trần Quốc Toản, kéo dài từ đoạn cầu ông Đạo tới bến thuyền, hàng chục người buôn bán hàng rong bày biện đồ ăn chiếm dụng vỉa hè dành cho người đi bộ
 
Tuy nhiên, mặc dù các đơn vị có động thái chấn chỉnh quyết liệt nhưng tình hình buôn bán hàng rong ven hồ Xuôn Hương, Quảng trường Lâm Viên vẫn tái diễn ở một số khung giờ làm hưởng tới cảnh quan đô thị cũng như không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Theo ghi nhận của Báo Lâm Đồng Online ngày 28/8, tại khu vực ven hồ Xuân Hương là đường Trần Quốc Toản kéo dài từ đoạn cầu ông Đạo tới bến thuyền, việc cấm bán hàng rong chưa được thực hiện triệt để. Tại khu vực trên đoạn vỉa hè ven hồ Xuân Hương dài khoảng 200 m nhưng có khoảng 20 người dân bày biện bàn ghế, đồ ăn, uống san sát nhau, kể cả trên thảm cỏ rộng cạnh cầu chữ Y. Do vỉa hè bị chiếm dụng buôn bán, nhiều người dân, du khách phải đi xuống lòng đường.
 
Lực lượng bảo đảm trật tự đô thị đi tuần, kiểm tra xung quanh Quảng trường Lâm Viên chiều tối 28/8. Các hoạt động kinh doanh xe điện và các dịch vụ khác ở khu vực sân chính quảng trường không còn tái diễn
Lực lượng bảo đảm trật tự đô thị đi tuần, kiểm tra xung quanh Quảng trường Lâm Viên chiều tối 28/8. Các hoạt động kinh doanh xe điện và các dịch vụ khác ở khu vực sân chính quảng trường không còn tái diễn
 
Riêng khu vực Quảng trường Lâm Viên, từ ngày 27 tới 28/8, mặc dù có rất đông du khách, người dân tới tham quan, vui chơi (nhất là vào khung giờ từ 17 tới 21h) nhưng khu vực này tương đối sạch sẽ, gọn gàng. Tại không gian chính sân trước Quảng trường Lâm Viên, giáp đường Trần Quốc Toản, lực lượng Công an TP Đà Lạt, cơ quan chức năng Phường 10 cũng như Đội đảm bảo trật tự đô thị của Phòng Quản lý đô thị, UBND TP Đà Lạt bố trí lực lượng túc trực nên các hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí tự phát như cho thuê xe điện, xe trượt patin… không còn tái diễn.
 
Tuy nhiên, tới khoảng 20h40 tới 21h30 ngày 28/8, lợi dụng lực lượng chức năng chưa thể kiểm soát, đẩy đuổi kịp, khu vực phía trên Quảng trường cạnh khối công trình cách điệu bông hoa dã quỳ và búp hồng xanh hoạt động buôn bán hàng rong, đồ ăn uống lại tái xuất hiện, buôn bán không đúng khu vực quy định.
 
Tới khoảng 20h40 tới 21h30 ngày 28/8, lợi dụng lực lượng chức năng chưa thể kiểm soát, đẩy đuổi kịp thời, khu vực phía trên Quảng trường, hoạt động buôn bán hàng rong, đồ ăn uống lại tái xuất hiện
Tới khoảng 20h40 tới 21h30 ngày 28/8, lợi dụng lực lượng chức năng chưa thể kiểm soát, đẩy đuổi kịp thời, khu vực phía trên Quảng trường, hoạt động buôn bán hàng rong, đồ ăn uống lại tái xuất hiện
 
Trước đó, sáng 28/8, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hoả tốc yêu cầu UBND TP Đà Lạt kiểm tra, xử lý triệt để hoạt động kinh doanh dịch vụ tự phát, buôn bán hàng rong tại khu vực Quảng trường Lâm Viên nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và mỹ quan đô thị trước thời điểm kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Festival Hoa Đà Lạt 2022.
 
Tới chiều cùng ngày, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp cùng lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt đã có buổi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự đô thị tại một số địa điểm du lịch; trong đó, có Quảng trưởng Lâm Viên và tuyến đường vòng quanh Hồ Xuân Hương.
 
Khoảng 21h tối 28/8, nhiều người canh lực lượng chức năng rời đi để mang ghế, đồ ăn, nước uống ra phía trên Quảng trường Lâm Viên buôn bán
Khoảng 21h tối 28/8, nhiều người canh lực lượng chức năng rời đi để mang ghế, đồ ăn, nước uống ra phía trên Quảng trường Lâm Viên buôn bán
 
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Văn Hiệp yêu cầu UBND TP Đà Lạt cần có các biện pháp quyết liệt chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị. Đặc biệt, không để tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường, đậu xe không đúng quy định tại các khu vực cấm.
 
Riêng đối với Quảng trường Lâm Viên, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh UBND TP Đà Lạt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân đồng hành, chấp hành tốt các quy định về trật tự đô thị. Các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ chính cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo việc kiểm tra, xử lý liên tục, đi vào nền nếp. Trường hợp các cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm thì phải xử lý kiên quyết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bao che, dung túng vi phạm nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh TP Đà Lạt văn minh, lịch sự, hiếu khách, một thành phố du lịch xanh - sạch - đẹp. 
 
C. THÀNH