CPI tháng 10 tăng hơn 1%

07:10, 25/10/2010

Theo Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2010 tăng 1,05% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao mặc dù thấp hơn so với mức tăng 1,31% của tháng 9.

Theo Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2010 tăng 1,05% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao mặc dù thấp hơn so với mức tăng 1,31% của tháng 9.

So với tháng 10/2009, CPI tăng 9,66% và so với bình quân 10 tháng năm 2009, tăng 8,75%.

So với tháng 12/2009, CPI tăng 7,58%. Như vậy để thực hiện mục tiêu dự kiến kiềm chế lạm phát 8% năm 2010, phần tăng thêm của CPI 2 tháng cuối năm phải được giữ ở mức 0,42%.

Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn trong việc kiểm soát giá cả trong bối cảnh các nhóm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng vào cuối năm do quy luật thị trường.

Thiên tai nặng nề ở miền Trung cũng được xác định là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Thêm vào đó, CPI tháng 10 tăng còn có sự đóng góp đáng kể tăng CPI của TP Hà Nội (tăng 1,22%, cao hơn mức tăng bình quân cả nước) khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 10 đã tăng 1,32% so với tháng 9, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,79% của tháng trước. Đóng góp vào mức tăng của tháng này, chỉ số giá hàng lương thực tăng 1,89%; thực phẩm tăng 1,22% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,03%.

Nhóm giáo dục tiếp tục có chỉ số giá tăng dẫn đầu với mức tăng 3,9% so với tháng 9. Nguyên nhân do các tỉnh chưa tăng học phí trong tháng 9 lại tiếp tục thực hiện tăng học phí trong tháng 10 khiến chỉ số giá nhóm giáo dục tăng cao. 

Các nhóm có chỉ số giá tăng mạnh tiếp theo là nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,04%; đồ uống, thuốc lá tăng 0,9%.

Trong rổ hàng hóa, chỉ có chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm (0,07%). Các nhóm còn lại tăng nhẹ, chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 7,87%, USD tăng 0,6% so với tháng 9.

Theo Chinhphu.vn