Tổ chức Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

07:10, 12/10/2010

Chiều 11-10, Ban tổ chức Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, họp báo giới thiệu nội dung, chương trình Ðại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII.

Chiều 11-10, Ban tổ chức Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, họp báo giới thiệu nội dung, chương trình Ðại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII.

Các đồng chí: Trần Thị Hà - Thứ trưởng Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Ðỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông, chủ trì họp báo, cho biết: Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII sẽ được tổ chức trong hai ngày 29 và 30-11-2010, tại Hà Nội. Chủ đề của Ðại hội là 'Ðoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  giai đoạn 2010-2015'. Ðại hội tập trung đánh giá  ưu điểm,  kết quả  và  tác  dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Ðại hội Thi đua yêu nước toàn  quốc lần thứ VII đến nay; nhận rõ những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong những năm tới.

Ðại hội biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Ðại hội  ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'. Ðây cũng là dịp tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua học tập các tấm gương tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực trong phạm vi cả nước...

Dự đại hội có  các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và 1.500 đại biểu chính thức được lựa chọn từ Ðại hội Thi đua, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và các địa phương trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội của đất nước ta  năm  năm qua. Trong đó có gần 300 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND được phong tặng từ tháng 10- 2005 đến nay; gần 30%  đại biểu là nữ, gần 30 %  là đại biểu đại diện các ngành kinh tế; 30% đại biểu ở lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế;  20% đại biểu trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 10% đại biểu là nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có công với Việt Nam.

Theo Nhân Dân