Ngôi tháp Phật giáo cao nhất Việt Nam

07:10, 12/10/2010

Tháp Bảo Ân, tại chùa Bằng A, phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội, là ngôi bảo tháp nằm ở góc mặt tiền, phía bên trái chính điện chùa Bằng A

Tháp Bảo Ân, tại chùa Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, là ngôi bảo tháp nằm ở góc mặt tiền, phía bên trái chính điện chùa Bằng A, thể hiện tinh thần báo đáp trọng ân của Phật giáo và truyền thống uống nước nhớ nguồn, chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Các chư tăng tiến hành nghi lễ cầu quốc thái dân an dưới chân tháp.
Các chư tăng tiến hành nghi lễ cầu quốc thái dân an dưới chân tháp.


Tháp được khởi công xây dựng năm 2004, hoàn thành vào tháng 1/2009.
 
Với 13 tầng, tháp cao hơn 54m, trong đó ngọn tháp bằng đồng, nặng 1.300kg, cao 9m. Bên trong tháp tôn trí 104 tượng Phật bằng đồng ngồi trên bệ đá với 3 kích thước khác nhau: 40 tượng cao 1,55m – nặng 300kg, 32 tượng cao 1,15m – nặng 200kg, 32 tượng cao 0,67m – nặng 100kg.
 
Toàn bộ tầng một của ngôi tháp đều được ốp bằng đá Thanh Hóa.
 
Năm 2007, Tháp Báo Ân đã được xác lập kỷ lục là ngôi tháp Phật giáo cao nhất Việt Nam. Năm 2010, Tháp Báo Ân tiếp tục được xác lập kỷ lục là ngôi tháp Phật giáo có nhiều tượng đồng nhất Việt Nam.
 
Tuy chưa xác định chính xác năm dựng chùa, nhưng theo các văn bia để lại, chùa Bằng A đã trải qua các đợt trùng tu lớn vào các năm 1618, 1654 và 1950; trong đó năm 1654 đã trùng tu toàn bộ Đại hùng bảo điện, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, Đông đường và Tây đường. Hiện nay, chùa là Trung tâm Hoằng pháp phía Bắc của Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Chinhphu.vn