NHNN quyết định bán USD ra thị trường

01:11, 04/11/2010

Chính phủ vừa chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước bán đầy đủ USD ra thị trường, đồng thời, không thực hiện yêu cầu giảm lãi suất đối với các ngân hàng thương mại - đây là 2 trong số các biện pháp nhằm bình ổn thị trường tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

Chính phủ vừa chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước bán đầy đủ USD ra thị trường, đồng thời, không thực hiện yêu cầu giảm lãi suất đối với các ngân hàng thương mại - đây là 2 trong số các biện pháp nhằm bình ổn thị trường tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

Ông Lê Đức Thuý, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho hay, tối 3/11, thường trực Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và các Bộ ngành liên quan đã có cuộc họp khẩn bàn về một số tình hình kinh tế vĩ mô, trong đó tập trung 2 vấn đề tỷ giá và lãi suất.

Tại cuộc họp, các thành viên đều chung nhận định, cơn sốt USD hiện nay đã đưa tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng cao và vượt xa so với tỷ giá chính thức ngân hàng. Điều này gây tác động bất ổn cho thị trường và nền kinh tế.

Xu hướng này diễn ra liên tục trong hơn nửa tháng nay buộc Chính phủ phải có thái độ và các biện pháp cần thiết để đẩm bảo ổn định thị trường và kinh tế vĩ mô.

Sau khi cân nhắc các biện pháp, Chính phủ quyết định từ nay đến cuối năm không điều chỉnh tỷ giá như mọi lời đồn đoán.

Tuy nhiên, ông Thuý cho biết, để bình ổn thị trường, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có biện pháp can thiệp cụ thể, đúng thời điểm. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán USD đầy đủ cho các ngân hàng thương mại, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết.

Ông Thuý nói thêm, trong tháng 9, Ngân hàng Nhà nước mua vào được 300 triệu USD, nhưng tháng 10 đã bán ra để can thiệt thị trường 200 triệu. Tuy nhiên, việc này chưa đủ để bình ổn và can thiệp thị trường nên cần có biện pháp mạnh mẽ hơn.

Lo ngại về việc bán ngoại tệ ra có thể ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối, ông Thuý cho rằng, dự trữ ngoại hối của Việt Nam tuy có giảm so với thời kỳ đỉnh cao (23 tỷ USD công bố trước đây), nhưng lượng còn lại vẫn khá lớn và đủ sức cho Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào thị trường.

Hơn nữa, việc dự trữ ngoại hối có mục đích cao nhất là ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường thì phải sử dụng nguồn lực này một cách hợp lý nhất.

Về dài hạn, sẽ tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối, nhưng việc mua vào lúc nào và tăng lượng dự trữ lên phải chọn thời điểm hợp lý.

Người đứng đầu Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, việc tăng tỷ giá như một số người kỳ vọng là hoàn toàn không có lợi - điều này sẽ gây bất ổn trên thị trường, làm giảm lòng tin của người dân vào tiền đồng và chính sách điều hành kinh tế.

Việc tăng tỷ giá thường nhằm mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu và giảm nhập siêu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng khá tốt, khoảng 23%, nhập siêu giảm mạnh. Thực tế cũng cho thấy, công cụ này thường không phát huy nhiều tác dụng thúc đẩy xuất khẩu và kiềm chế nhập siêu.

Cùng với quyết định không tăng tỷ giá, Chính phủ cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước không tiếp tục thực hiện yêu cầu giảm lãi suất đối với các ngân hàng thương mại, mà để các ngân hàng thực hiện lãi suất tiền đồng theo thị trường, hạn chế sự méo mó trên thị trường tiền tệ hiện nay.

Ông Lê Đức Thuý nhận định, với thực tế hiện nay thì sau quyết định thả nổi này, lãi suất có thể theo xu hướng tăng lên. Mức lãi suất huy động có thể tăng lên 12-13%, cho vay là 13-15%, tuy nhiên đây không phải là mức tăng đột biến mà thực tế trên thị trường hiện nay cũng đã xảy ra điều đó.

Ông Thuý cho rằng, việc tăng lãi suất tiền đồng sẽ làm cho đồng Việt Nam có giá hơn, giúp ổn định tâm lý và tạo niềm tin và điều hành thực tế. Điều này có thể sẽ giúp ngăn chặn đà tăng cao của lạm phát vào cuối năm.

Theo ông Thuý, việc tăng lãi suất cũng có thể xem là một động thái thắt chặt tiền tệ. Đây là xu hướng phù hợp trong tình hình hiện nay.

Theo Vietstock