Sản xuất hơn 14 nghìn tấn quặng tuyển a-pa-tít

08:02, 08/02/2011

Công ty A-pa-tít Việt Nam cho biết, trong tuần đầu của năm mới (từ mồng 1 đến mồng 5 Tết Tân Mão), công ty duy trì sản xuất ba ca liên tục, sản xuất hơn 14 nghìn tấn quặng tuyển (loại 34% P20) cung cấp cho các nhà máy sản xuất phân bón trong nước và xuất khẩu.

* Thi đua lao động trên công trình thủy điện Ðồng Nai 3 và 4
* Nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An ra quân sản xuất đầu năm

+ Chữ to   	- Chữ nhỏ   	  Bản in   	   In ra PDF   Lao động sản xuất đầu Xuân  Sản xuất hơn 14 nghìn tấn quặng tuyển a-pa-tít Cập nhật lúc 01:48, Thứ ba, 08/02/2011 (GMT+7)  Đến nay, các hạng mục công trình tổng kho xăng dầu dầu khí Thái Bình ( Tổng công ty dầu Việt Nam) đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, để đi vào hoạt động thương mại trong quý I -2011. Trong ảnh : Kiểm tra hệ thống báo cháy của tổng kho.   ( Ảnh: Hà Thái (TTXVN) )
Đến nay, các hạng mục công trình tổng kho xăng dầu dầu khí Thái Bình ( Tổng công ty dầu Việt Nam) đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, để đi vào hoạt động thương mại trong quý I -2011. Trong ảnh : Kiểm tra hệ thống báo cháy của tổng kho. ( Ảnh: Hà Thái (TTXVN) )
Công ty A-pa-tít Việt Nam cho biết, trong tuần đầu của năm mới (từ mồng 1 đến mồng 5 Tết Tân Mão), công ty duy trì sản xuất ba ca liên tục, sản xuất hơn 14 nghìn tấn quặng tuyển (loại 34% P20) cung cấp cho các nhà máy sản xuất phân bón trong nước và xuất khẩu. Cụ thể, Nhà máy tuyển quặng Tằng Loỏng sản xuất 11,5 nghìn tấn, Nhà máy tuyển Cam Ðường sản xuất ba nghìn tấn. Ðể bảo đảm nguồn quặng nguyên liệu kịp thời cho các nhà máy tuyển, xí nghiệp bốc xúc và tiêu thụ đã cung cấp hơn 21 nghìn tấn quặng loại 3 cho hai nhà máy tuyển; bên cạnh đó, cung ứng hơn sáu nghìn tấn quặng tuyển, 1.400 tấn quặng loại 1 và gần ba nghìn tấn quặng bột xuất khẩu cho các khách hàng trong nước và ngoài nước.

Ðể hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hơn hai triệu tấn quặng nguyên khai  và quặng  tuyển  trong  năm  2011, Công ty A-pa-tít Việt Nam phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm tài nguyên đến 11 đơn vị sản xuất và các phòng, ban ngay từ đầu Xuân mới.

* Tại công trình thủy điện Ðồng Nai 3 và 4, gần 2.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân thi đua lập thành tích trong lao động sản xuất đầu năm. Với khí thế lao động khẩn trương, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, công trường đã đổ hàng nghìn m3 bê-tông, vận chuyển hàng chục nghìn m3 đất đá... phấn đấu hoàn thành trước thời hạn nhiều hạng mục quan trọng. Dự kiến, đến hết quý I-2011, Nhà máy thủy điện Ðồng Nai 3 sẽ hoàn thành việc vận hành tổ máy số 2 và giữa năm 2011 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án, cung cấp sản lượng điện khoảng 607,1 triệu kW giờ/năm. Công trình thủy điện Ðồng Nai 4 đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như đập chính, đập tràn, đường hầm dẫn nước... Dự kiến cuối năm nay sẽ phát điện tổ máy số 1.

* Sáng mồng 4 và 5 Tết, nhiều đơn vị trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức ra quân đầu Xuân với không khí sôi nổi, tích cực. Sáng mồng 4 Tết, hơn 500 công nhân Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan đã mở máy cả ba dây chuyền sản xuất sợi phấn đấu đạt sản lượng hơn 8 nghìn tấn sợi/năm 2011, đáp ứng các đơn đặt hàng. Ngày mồng 5 Tết, 700 công nhân may mặc cũng đã bắt tay vào ngày lao động đầu Xuân với mục tiêu phấn đấu đạt 2,5 triệu sản phẩm/năm theo kế hoạch.

Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, sáng mồng 4 Tết đã xuất giống cho nông dân các huyện Quế Phong, Hưng Nguyên (TP Vinh)... để kịp thời bù vào số giống gieo bị chết rét trước Tết. Các dây chuyền sản xuất phân bón cũng nhanh chóng trở lại làm việc bình thường.

Công ty CP Ðầu tư hợp tác Việt - Lào (doanh nghiệp đa ngành: vận tải, kinh doanh khách sạn, thương mại) đã bắt tay vào công việc ngày mồng 3 Tết, xuất hàng hóa cho các  đại lý với giá cả hợp lý góp phần bình ổn giá cả sau Tết.

 Theo Nhân dân