Công trình Nhà ga Sân bay Liên Khương được trao giải nhất Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2010

11:03, 18/03/2011

Hai đồng giải nhất là công trình Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) và Công trình Nhà ga Sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng). 

Hai đồng giải nhất là công trình Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) và Công trình Nhà ga Sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng). 

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) đã chính thức công bố Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2010. Đây là giải thưởng lần thứ 9 (lần đầu tiên năm 1994, 2 năm xét giải một lần), do Hội KTSVN, Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) đồng tổ chức.

Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010, bao gồm 15 thành viên do kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội KTSVN, là Chủ tịch Hội đồng đã quyết định trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2010 cho 44 công trình, tác phẩm, thuộc các chuyên ngành: Quy hoạch, kiến trúc công trình, nội ngoại thất và ấn phẩm kiến trúc.

Cụ thể, có 2 giải nhất, 10 giải nhì, 21 giải ba và 11 giải khuyến khích. Cũng như tất cả những giải thưởng lần trước, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2010 không chọn được giải thưởng lớn.

Nhà ga sân bay Liên Khương.
Nhà ga sân bay Liên Khương.

Hai đồng giải nhất là công trình Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) của nhóm giả: Nguyễn Tuấn Anh, Phan Duy Đông, Vũ Sỹ Lợi, Nguyễn Huy Hải, Nguyễn Chí Công (Công ty tư vấn thiết kế xây dựng CDC - Bộ Xây dựng) và Công trình Nhà ga Sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) của nhóm tác giả Lưu Hướng Dương, Trần Trung Vương, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phan Đình Kha (Công ty Xây dựng kiến trúc miền Nam - TP.HCM).

Cả hai giải nhất đều là những công trình có quy mô lớn, kiến trúc hiện đại, ứng dụng những kỹ thuật mới và công nghệ cao. Đặc biệt, công trình Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam là công trình chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, và nhóm tác giả là những KTS trẻ (dưới 35 tuổi) thực hiện.

Một công trình khác nằm trong dự án chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đoạt giải cao là Công trình Bảo tàng Hà Nội (KTS Meinhard fon Gerkan, KTS Nikolaus Goetze - CHLB Đức), nhận giải nhì.

Các công trình có dấu ấn, đáng lưu ý khác nhận giải thưởng kiến trúc lần này có thể kể tới như công trình Đền tưởng niệm Vua Hùng (khu Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, TP.HCM; KTS Nguyễn Trường Lưu - giải nhì), dự án Tu bổ tôn tạo đình Chu Quyến (Ba Vì, Hà Nội; KTS Nguyễn Thành Vinh và cộng sự - giải nhì), công trình Làng hành hương (TP Huế, KTS Nguyễn Nguyến và cộng sự - giải nhì).

Một công trình khá đặc biệt, đậm tính xã hội, nhân văn là Nhà cộng đồng thôn Suối Rè (Lương Sơn, Hòa Bình) của KTS Hoàng Thúc Hào, KTS Nguyễn Duy Thanh nhận giải ba…

Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010 sẽ diễn ra vào các ngày 23 và 24/4/2011 tại Hà Nội, trong dịp chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4./.

  Từ VOV