Lái xe máy chuyên dùng phải có chứng chỉ kiến thức Giao thông đường bộ

09:03, 11/03/2011

Theo Thông tư 06/2011/TT-BGTVT của Bộ GTVT, người điều khiển xe máy thi công, nông nghiệp, lâm nghiệp ngoài việc phải có: Bằng hoặc Chứng chỉ nghề điều khiển xe máy chuyên dùng, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, còn phải có giấy phép lái xe ô tô hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về GTĐB.

Theo Thông tư 06/2011/TT-BGTVT của Bộ GTVT, người điều khiển xe máy thi công, nông nghiệp, lâm nghiệp ngoài việc phải có: Bằng hoặc Chứng chỉ nghề điều khiển xe máy chuyên dùng, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, còn phải có giấy phép lái xe ô tô hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về GTĐB.

Để được cấp Chứng chỉ này, người học phải tham gia Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật về GTĐB tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô, cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng có đủ điều kiện.

Chương trình bồi dưỡng gồm 32 giờ học (bao gồm cả ôn tập và kiểm tra), người học sẽ được cung cấp kiến thức về Luật GTĐB; điều lệ báo hiệu đường bộ Việt Nam; quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB và quy định về cấp đăng ký biển số; kiểm định xe máy chuyên dùng tham gia GTĐB. Nếu kiểm tra đạt tiêu chuẩn, sau 5 ngày, cơ sở đào tạo sẽ cấp Chứng chỉ cho người học.

Chứng chỉ này có giá trị không thời hạn và được sử dụng trong phạm vi cả nước. Nếu bị hỏng, mất, người có Chứng chỉ có tên trong hồ sơ lưu trữ sẽ được cấp lại theo số hiệu Chứng chỉ cũ.

Theo Báo GTVT