Bảo Lâm: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 30 năm thành lập huyện

QUỲNH UYỂN 15:37, 23/05/2024

(LĐ online) - Chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Bảo Lâm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã có buổi làm việc với UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng sự kiện.

Ông Trần Thanh Hoài - Phó Giám đốc Sở và ông Trịnh Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp. Cùng dự có ông K’Lình - Phó Bí thư Huyện ủy, các cán bộ lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện, của sở.

Ông Trần Thanh Hoài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu
Ông Trần Thanh Hoài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu
Ông Trịnh Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch dành cho Bảo Lâm
Ông Trịnh Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch dành cho Bảo Lâm

Huyện Bảo Lâm được thành lập cách đây 30 năm, tách ra từ Bảo Lộc. Kỷ niệm 30 năm thành lập huyện là dịp để cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện nhìn lại thành quả 30 năm dựng xây và phát triển. Lễ kỷ niệm nhằm khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước, phát động phong trào thi đua lao động, sáng tạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng Bảo Lâm ngày càng phát triển. Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của huyện Bảo Lâm, nhằm thu hút đầu tư vào phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ý kiến của Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh
Ý kiến của Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh
Ý kiến của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh
Ý kiến của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh

8 chương trình chính sẽ diễn ra tạo thành chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 12/2024, gồm: Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư; Trại sáng tác ca khúc về Bảo Lâm; Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về Bảo Lâm; Triển lãm nông sản OCOP và thành tựu kinh tế, xã hội 30 năm Bảo Lâm hình thành và phát triển; Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; Lễ mít tinh kỷ niệm và tuyên dương 30 gương điển hình tiên tiến. Ngoài ra, huyện còn xây dựng 14 chương trình hưởng ứng.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh việc hỗ trợ đạo cụ, lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hỗ trợ chuyên môn để huyện tổ chức thành công các chương trình lễ kỷ niệm, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Lâm Đồng sẽ đưa nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch về tổ chức tại Bảo Lâm tạo nên những ngày hội lớn. Có thể kể: Tuần phim lưu động và dạ hội điện ảnh “Bảo Lâm ngày về”; Giải bóng chuyền nam, nữ toàn tỉnh; 2 đêm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp mang đậm bản sắc các dân tộc tại chỗ và dân tộc Chăm do Đoàn ca múa nhạc Ninh Thuận và Đoàn ca múa nhạc Nam Tây Nguyên biểu diễn; Trao tặng các hiện vật do Bảo tàng Lâm Đồng sưu tầm, hình thành không gian trưng bày văn hóa Mạ và lịch sử vùng đất Bảo Lâm anh hùng; Ngày hội văn hóa thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7 với chủ đề “Bảo Lâm - Huyền thoại và hội tụ” sẽ quy tụ hơn 500 nghệ nhân các dân tộc anh em trong tỉnh, là một cuộc phô diễn vẻ đẹp, biểu dương văn hóa lớn.

Đây là dịp để tôn vinh văn hóa Mạ
Đây là dịp để tôn vinh văn hóa Mạ

Ông Trần Thanh Hoài đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bảo Lâm để xây dựng kịch bản phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của huyện. Đặc biệt chương trình “Đêm Châu Mạ” trong Ngày hội văn hóa - thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh cần nêu bật vẻ đẹp văn hóa, lịch sử đấu tranh cách mạng, đất và người Bảo Lâm trong quá khứ và hiện tại. Tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội phải chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, sáng tạo, thiết thực và tiết kiệm.