Giỗ tổ Mùng 10 tháng 3: Sức mạnh đoàn kết dân tộc tuôn chảy từ nguồn cội

04:04, 12/04/2011

Sáng ngày 12/4/2011 (tức 10/3 âm lịch) tại đền thờ Âu Lạc – Khu du lịch Prenn (Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trong tỉnh đã về dự lễ dâng hương thành kính tưởng nhớ Quốc tổ.

Thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Đ/c Huỳnh Phong Tranh tưởng nhớ công lao các Vua Hùng.
Thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Đ/c Huỳnh Phong Tranh tưởng nhớ công lao các Vua Hùng.
Sáng ngày 12/4/2011 (tức 10/3 âm lịch) tại đền thờ Âu Lạc – Khu du lịch Prenn (Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trong tỉnh đã về dự lễ dâng hương thành kính tưởng nhớ Quốc tổ.

Mở đầu lễ dâng hương tại đền Thượng là đám rước uy nghiêm theo nghi thức truyền thống từ chân núi Rồng với cờ phướn, lễ vật, bát bửu tiến lên trong tiếng chiêng trống, theo sau hàng ngàn người. Trước điện thờ Quốc tổ Hùng Vương, sau nghi thức dâng lễ vật, bánh chưng bánh dày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Phong Tranh – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thay mặt nhân dân các dân tộc Lâm Đồng nói lên lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao các vua Hùng đã khởi dựng cơ đồ, đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Với lòng thành kính, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lâm Đồng xin nguyên đoàn kết gắn bó, phát huy sức mạnh dân tộc, xây dựng quê hương giàu đẹp. Con cháu Lạc Hồng nguyện quyết tâm bảo vệ toàn vẹn non sông gấm vóc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đời đời thịnh trị.

Tiếp đó, tại đền Mẫu Âu Cơ, lễ dâng hương dâng lễ vật cũng được tổ chức trọng thể. Sau phần tế lễ, đông đảo nhân dân và du khách đã vào dâng hương tưởng nhớ Mẹ Âu Cơ đã có công khai thiên lập quốc, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn. Trước anh linh các bậc tiên tổ, xin nguyện đồng sức đồng lòng, phát huy tinh thần đại đoàn kết kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dòng người trẩy hội mỗi lúc một đông, trong không gian ngưỡng vọng thành kính, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã được thể hiện qua nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc: đánh đu, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, múa sạp, nấu cơm thi… đã tạo ra không khí vui chơi phấn khởi, khơi dậy tình đoàn kết trong  lòng những người con có chung một nguồn cội. Tiếng đàn, tiếng hát của CLB đờn ca tài tử đến từ Bình Dương đã làm cho lễ hội thêm đậm đà nét đẹp văn hóa.
 
 


Quỳnh Uyển - Ngọc Minh