Nhiều hiện vật thuộc văn hóa Chămpa và văn hóa Óc Eo được công nhận là bảo vật quốc gia

02:10, 07/10/2012

(LĐ online) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 1) cho 30 hiện vật và nhóm hiện vật trên phạm vi cả nước. Đây là những bảo vật quốc gia lần đầu tiên được công nhận tại Việt Nam.

(LĐ online) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 1) cho 30 hiện vật và nhóm hiện vật trên phạm vi cả nước. Đây là những bảo vật quốc gia lần đầu tiên được công nhận tại Việt Nam.

Trong số 30 hiện vật và nhóm hiện vật này, có 8 hiện vật thuộc dòng văn hóa Chămpa và dòng văn hóa Óc Eo. Đó là các hiện vật tượng phật Đồng Dương, tượng nữ thần Devi, tượng bồ tát Tara, đài thờ Mỹ Sơn E1, đài thờ Trà Kiệu (văn hóa Chămpa); tượng thần Vishnu, tượng thần Surya và tượng phật Mỹ Lợi (văn hóa Óc Eo).

Hiện các hiện vật thuộc hai dòng văn hóa Chămpa và văn hóa Óc Eo đã được công nhận là bảo vật quốc gia này được lưu giữ tại hai bảo tàng lớn trong nước là Bảo tàng Lịch sử TP HCM và Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP Đà Nẵng.

Theo ghi nhận của các nhà nghiên cứu khoa học, trong lịch sử, hai dòng văn hóa Chămpa và Óc Eo đã có ảnh hưởng rất lớn đến vùng văn hóa Nam Tây Nguyên – Lâm Đồng.

K.D