Liên hoan nghệ thuật quảng bá các di sản văn hóa của nhân loại

11:01, 26/01/2013

(LĐ online) - Tối 25/1, tại sân khấu ngoài trời bên bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, lần đầu tiên đã diễn ra chương trình Liên hoan nghệ thuật quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Chương trình do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức.

(LĐ online) - Tối 25/1, tại sân khấu ngoài trời bên bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, lần đầu tiên đã diễn ra chương trình Liên hoan nghệ thuật quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Chương trình do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức.

Đến dự có bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các tỉnh, các sở VH,TT&DL của các tỉnh, thành phố có di sản được UNESCO vinh danh cùng gần 140 nghệ nhân của 10 tỉnh, thành.

Việt Nam hiện có 7 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO và cộng đồng thế giới công nhận là những Di sản văn hóa phi vật thể đại diện và cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Đó là Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và Đền Sóc, Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.

Hát Quan họ
Hát Xoan. Ảnh Nguyên Thi

 

Tiết mục biểu diễn cồng chiêng của người dân tộc M'Nông ở Đắc Nông. Ảng Nguyên Thi
Tiết mục biểu diễn cồng chiêng của người dân tộc M'Nông ở Đắc Nông. Ảnh Nguyên Thi

Trong không khí rạo rực của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, du khách và người dân Đà Lạt tỏ ra khá thích thú khi được trực tiếp xem, nghe những nghệ nhân là chủ nhân của làn điệu dân ca Quan họ, những bài ca trù, những điệu múa, hát xoan và Nhã nhạc cung đình Huế biểu diễn...

Đêm liên hoan nghệ thuật là cuộc hội ngộ văn hóa đặc biệt, là cơ hội để cộng đồng các dân tộc trình diễn và thể hiện lòng tự hào của mình, là thời điểm đáng nhớ cho mục tiêu mở rộng quảng bá giá trị di sản, phát triển du lịch văn hóa trong phạm vi cộng đồng quốc gia đa dân tộc Việt Nam và quốc tế.

Biễu diễn Nhã nhạc cung đình Huế. Ảnh T.Trang
Biễu diễn Nhã nhạc cung đình Huế. Ảnh T.Trang

 

Hát Xoan, Xẩm Bắc Bộ
Xẩm Bắc Bộ. Ảnh: Thụy Trang

Nguyên Thi