Phát huy sắc thái địa phương trong xây dựng và phát triển Đà Lạt

05:09, 06/09/2013

(LĐ online) - Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy sắc thái địa phương trong xây dựng - phát triển thành phố Đà Lạt" do Trường Đại học Đà Lạt và UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức sáng 6/9 đã có nhiều ý kiến đóng góp sáng tạo và ý tưởng thú vị trong việc giữ "hồn" và bản sắc riêng của Đà Lạt trong thời điểm hiện tại và cả ở tương lai.

(LĐ online) - Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy sắc thái địa phương trong xây dựng - phát triển thành phố Đà Lạt" do Trường Đại học Đà Lạt và UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức sáng 6/9 đã có nhiều ý kiến đóng góp sáng tạo và ý tưởng thú vị trong việc giữ "hồn" và bản sắc riêng của Đà Lạt trong thời điểm hiện tại và cả ở tương lai.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo


Tham dự hội thảo quan trọng này có UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cùng đông đảo các nhà quản lý, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành và các nhà nghiên cứu về Đà Lạt.

Đà Lạt với những thuận lợi cơ bản là đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, theo đó thành phố sẽ có diện tích và quy mô dân số gấp 10 lần hiện tại. Tuy nhiên, Đà Lạt vẫn đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Để triển khai được đề án, đòi hỏi phải có những cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, điều hành và nhất là trong việc khai thác, huy động, thu hút các nguồn lực tài chính phù hợp với tính đặc thù của địa phương, mới có thể đẩy nhanh tiến độ biến đề án trở thành hiện thực.

Các tham luận tại hội thảo như: Yếu tố văn hóa - bước đột khởi của du lịch Đà Lạt trong giai đoạn mới; Biến đổi văn hóa của cư dân bản địa Đà Lạt và một số vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững; Một số đặc thù về phương diện xã hội và văn hóa trong xây dựng và phát triển thành phố Đà Lạt... đều đã đưa ra được những sắc thái địa phương - riêng có của Đà Lạt, những đặc điểm không có hoặc hiếm có so với những địa phương khác, tạo ra tiềm năng, lợi thế để Đà Lạt phát triển.

Hồ Than Thở Đà Lạt, một trong những thắng cảnh đẹp nổi tiếng
Thung lũng Tình Yêu, một trong những thắng cảnh đẹp nổi tiếng


Theo Phó GS - TS Cao Thế Trình, Đà Lạt có những sắc thái văn hóa địa phương trong văn hóa Đà Lạt đó là: Sắc thái thiên nhiên; quy hoạch mang đậm phong cách của trung tâm nghỉ mát Châu Âu và mảng màu kiến trúc Pháp; Sắc thái văn hóa của các dân tộc bản địa, văn hóa của cộng đồng cư dân "đa văn hóa" Đà Lạt; là nơi bảo lưu di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam... cần phải được gìn giữ và tập trung xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Xuân Tiến cho rằng: Việc xây dựng Đà Lạt không chỉ là trách nhiệm của người dân Lâm Đồng mà còn cần cả chung tay của cả xã hội, bởi thành phố là tài sản quý của quốc gia. Sau hội thảo lần này, UBND tỉnh sẽ còn tổ chức tiếp hai hội thảo về quy hoạch và tăng trưởng xanh, nhằm tổng hợp ý kiến để xây dựng và đóng góp cho Đề án đặc thù của thành phố Đà Lạt trình lên Bộ Chính trị.

Tuấn Linh - Văn Báu