34 lao động Lâm Đồng sang Hàn Quốc làm việc

VIỆT QUỲNH 12:14, 05/04/2023

(LĐ online) - Sáng 5/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng tổ chức lễ xuất cảnh chương trình lao động thời vụ Hàn Quốc đợt 1, năm 2023 cho 34 lao động trong tỉnh sang thành phố Jeong-eup, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc làm việc.

Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ Việc làm chụp ảnh lưu niệm cùng các lao động
Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ Việc làm chụp ảnh lưu niệm cùng các lao động

Tháng 10/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã ký thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thành phố Jeong-eup, tỉnh Jeollabuk.  

Ngày 12/1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch về việc tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đi làm việc thời vụ tại thành phố Jeong-eup, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc năm 2023. Trong đợt 1 năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tuyển chọn được 34 lao động đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đi làm việc thời vụ tại thành phố Jeong-eup, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc.

Ông Hoàng Trọng Vinh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Lâm Đồng cho biết, sau 2 tháng học ngoại ngữ, văn hóa và chuẩn bị hồ sơ, 34 lao động đợt này đã sẵn sàng xuất cảnh và bắt đầu làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 7/4. Thời gian làm việc kéo dài trong thời gian 5 tháng, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và mỗi lao động sẽ có thu nhập trên 30 triệu đồng/tháng. Trung tâm sẽ tiếp tục tuyển chọn lao động làm việc tại Hàn Quốc đợt 2 trong tháng 7/2023, với dự kiến khoảng 70 người.

Theo ông Hoàng Trọng Vinh, việc triển khai đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một kênh giải quyết việc làm hiệu quả, mỗi năm đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho địa phương; góp phần đào tạo nghề, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho một bộ phận người lao động ở nông thôn và người nghèo. Đa phần lực lượng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi trở về nước đều có tay nghề, trình độ ngoại ngữ cao, tác phong làm việc công nghiệp. Với kinh nghiệm tích luỹ được, họ là nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ thị trường lao động của tỉnh, nhất là ngành nông nghiệp công nghệ cao.