Đà Lạt nỗ lực gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

T.TRANG - N.NGHĨA 05:38, 15/06/2023

Đà Lạt đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn là một trong 8 thành phố của Việt Nam (cùng với TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long, Vũng Tàu, Hải Phòng) tham gia phối hợp thực hiện việc xây dựng Đề án Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO.

Một buổi hòa nhạc tại Đà Lạt
Một buổi hòa nhạc tại Đà Lạt

Âm nhạc là lĩnh vực mà TP Đà Lạt có lịch sử phát triển, có thành tựu và tiềm năng trở thành một lĩnh vực mang lại nhiều tác động kinh tế - văn hóa - xã hội và đây cũng chính là lĩnh vực mà thành phố đang muốn hoàn thiện để đưa Đà Lạt tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) năm 2023. Để hiện thực hóa, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành, các chuyên gia, tổ chức để sớm hoàn thiện các tiêu chí, quy định. Theo đó, thành phố đã phối hợp cùng đội ngũ các chuyên gia tư vấn của Đề án để các chuyên gia thực hiện các đợt nghiên cứu đánh giá tiền khả thi đối với TP Đà Lạt vào tháng 5/2022 và thực hiện tham vấn, trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt cùng đại diện các bên liên quan gồm nhà quản lý nhà nước, các đơn vị quản lý, đơn vị đào tạo, nghệ sỹ, người thực hành sáng tạo, người kinh doanh, các tổ chức xã hội - chính trị - nghề nghiệp… trên địa bàn thành phố về khả năng Đà Lạt tham gia vào mạng lưới UCCN trong lĩnh vực âm nhạc.

Sau đợt tham vấn, UBND TP Đà Lạt đã có báo cáo với Tỉnh ủy Lâm Đồng và nhận được sự thống nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng về chủ trương TP Đà Lạt nộp hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới UCCN năm 2023 trong lĩnh vực âm nhạc. Trên cơ sở đó,  UBND TP Đà Lạt đã tiến hành thực hiện Kế hoạch Xây dựng hồ sơ “Đà Lạt - thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO” và xin ý kiến góp ý chuyên môn của Cục Hợp tác quốc tế và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. UBND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND TP Đà Lạt phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng hồ sơ TP Đà Lạt gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO lĩnh vực Âm nhạc và tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Hồ sơ TP Đà Lạt gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO tại Đà Lạt ngày 8/6/2023 vừa qua.

Trong tháng 5 - 6/2023, UBND TP Đà Lạt cũng chủ trì, Phòng Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm thực hiện việc xây dựng Hồ sơ đã phối hợp với các phòng, ban, cơ quan quản lý, các đơn vị giáo dục và đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp để tổng hợp dữ liệu về kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo…, của thành phố phục vụ cho việc xây dựng nội dung Hồ sơ. Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt cũng đã phối hợp với đội ngũ các chuyên gia tư vấn của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã thực hiện một chuỗi các hoạt động tham vấn chuyên môn cho việc xây dựng Hồ sơ, trong đó là những tham vấn với các nhà ngoại giao, các nhà quản lý như: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt; Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế  Nguyễn Phương Hòa…; các chuyên gia tư vấn quốc tế đến từ các thành phố sáng tạo khác, như TP Daegu, Hàn Quốc; TP Belfast, Bắc Ai - Len, Vương quốc Anh; nhà nghiên cứu, người làm công tác giáo dục và đào tạo, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ và người thực hành âm nhạc, cộng đồng doanh nghiệp sáng tạo trẻ như: Nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung, Phố Bên Đồi Creative Studio, Cù Rú Bar, Lululola, Mây Lang Thang…; doanh nghiệp như Hoa Sen Concert, Coffee Là Việt, The Married Bean, Cầu Đất Farm, NOVA Entertainment, Thung lũng Tình yêu (TTC Hospitality), Ana Mandara Villas Dalat…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan cho biết, hoạt động xã hội hóa trong thành phố đang rất mạnh, ngoài những không gian nghệ thuật như Phố Bên Đồi Creative Studio, Cù Rú Bar, Lululola, Mây Lang Thang… còn có những câu lạc bộ âm nhạc dân gian, âm nhạc cồng chiêng của người K’Ho bản địa phát triển rất mạnh. Đối chiếu với những tiêu chí của UNESCO đặt ra thì Đà Lạt khả thi nhất là lĩnh vực âm nhạc. Việc xây dựng Đà Lạt thành thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc là hoàn toàn phù hợp với tiềm năng và xu thế.

Danh hiệu thành phố sáng tạo sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất văn hóa và con người Đà Lạt, cái khó là làm sao để những mô hình sáng tạo âm nhạc nghệ thuật có thể duy trì và tạo hệ sinh thái bền vững. Trao đổi với phóng viên Báo Lâm Đồng, ông Nguyễn Hiền - người sáng lập không gian sáng tạo Phố Bên Đồi, chia sẻ, ông đã từng đến Vương quốc Anh và tham gia vào những không gian văn hóa sáng tạo ở đó, nguồn lực tài chính của họ được hình thành từ 4 nguồn, gồm: sự hỗ trợ của quốc gia, thành phố, nhà tài trợ và nguồn tự thân. Hiện ở Việt Nam chủ yếu là tự thân và từ nguồn tài trợ, trong khi đó vấn đề tài chính cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng để những mô hình sáng tạo nghệ thuật có thể duy trì bền vững.