Thêm một mùa thi yên bình

TUẤN LINH 03:51, 30/06/2023

Sẽ không vội vàng khẳng định Lâm Đồng đã có một mùa thi thành công, bởi đến 8h sáng ngày 18/7/2023 mới công bố kết quả thi, thời điểm ấy mới biết phần trăm sĩ tử “vượt vũ môn” thành công. Liệu Lâm Đồng có tiếp tục lọt vào Top 10 toàn quốc với tỷ lệ đậu lên tới 99,57% như năm 2022, tất cả còn phải chờ đợi câu trả lời ở phía trước. Nhưng sau khi hơn 14 ngàn thí sinh của Lâm Đồng nộp bài môn Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng rời khỏi phòng thi, chúng ta đều có thể khẳng định, thêm một lần nữa, mùa thi tốt nghiệp THPT ở Lâm Đồng đã diễn ra bình yên.

Thí sinh ở TP Bảo Lộc rạng rỡ sau khi hoàn thành bài thi môn Toán
Thí sinh ở TP Bảo Lộc rạng rỡ sau khi hoàn thành bài thi môn Toán

Điều gì đã tạo cho Lâm Đồng có được những mùa thi thành công, an toàn, nghiêm túc và thuận lợi? Đó là truyền thống! Hơn 10 năm qua, Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lâm Đồng luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đánh giá cao về công tác tổ chức, sự chăm lo và vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Hay nói như quan điểm của đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chính là: “Lâm Đồng có nhiều điều kiện thuận lợi như kinh tế - xã hội phát triển tốt hơn; sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát đến kỳ thi của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh; truyền thống thi nghiêm túc, có chất lượng cao. Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các địa phương xem đây là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm, là tình cảm của đảng bộ, chính quyền địa phương đối với kỳ thi này”.

Lâm Đồng đã có một kỳ thi yên bình
Lâm Đồng đã có một kỳ thi yên bình

TRUYỀN THỐNG TẠO NÊN GIÁ TRỊ

Truyền thống thi nghiêm túc, kỳ thi diễn ra an toàn, hướng đến kết quả chất lượng cao, luôn được tỉnh và ngành Giáo dục hướng đến như mục tiêu hàng đầu trong việc xây dựng một nền giáo dục phát triển toàn diện và đó cũng là phương châm hoạt động để giáo dục Lâm Đồng khởi tạo thành bản sắc. 

Mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng không phải ngoại lệ. Truyền thống tạo nên giá trị căn bản và tạo ra sự tiếp nối. Kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm ở Lâm Đồng luôn được chuẩn bị chu đáo và được tổ chức theo đúng tinh thần gọn nhẹ, giảm thiểu tốn kém cho xã hội và người dân, giảm áp lực đi lại cho thí sinh và người nhà ở các địa phương, vùng, miền xa xôi khi phải lên trung tâm đô thị lớn của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi. Việc thay đổi lớn trong cách thức vận hành bộ máy giáo dục, trong phương pháp giảng dạy hiện đại hướng tới thực hành nhiều hơn trên nền tảng kiến thức căn bản đã giúp cho Lâm Đồng có được nhiều kết quả ấn tượng theo thời gian.

Năm 2022, Lâm Đồng lọt vào top 10 toàn quốc về tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT với 99,57% (13.625 thí sinh đậu trong tổng số 13.711 thí sinh đăng kí tham dự). Đây không phải là sự đột phá bất ngờ, nếu biết trước trong 10 năm qua, các mùa thi năm học 2020-2021 (99,68%); 2019-2020 (99,54%); 2016-2017 (99,27%) và các mùa thi còn lại của các năm đều đạt trên 95%. Duy nhất, chỉ có năm học 2014-2015 đạt kết quả dưới 94%. Những con số trên là thành quả minh chứng cho sự nỗ lực tột bậc, phát triển toàn diện của một nền giáo dục nói không với thành tích, được xây dựng bền vững có kế hoạch trong suốt nhiều năm. 

Những bữa cơm đủ dinh dưỡng dành cho học sinh nghèo ở Bảo Lâm
Những bữa cơm đủ dinh dưỡng dành cho học sinh nghèo ở Bảo Lâm

SỰ VÀO CUỘC CỦA TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Trước khi kỳ thi diễn ra, nhiều tháng trước đó, Sở GD&ĐT Lâm Đồng, cơ quan chuyên môn và tham mưu chính cho UBND tỉnh đã ban hành hàng loạt công văn, văn bản, kế hoạch liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi. Sở cũng đã tiến hành nhiều đợt khảo sát thực tế đến các trường, khu vực để chọn điểm thi. Và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã kí hàng loạt công văn, trực tiếp chỉ đạo đến các sở, ban, ngành, địa phương nhằm hướng tới một kỳ thi an toàn, chất lượng và tiết kiệm.

Bên cạnh việc khảo sát cơ sở vật chất, yếu tố con người cũng được Sở GD&ĐT ưu tiên đặt lên hàng đầu, bởi ngành Giáo dục xem đây là một trong những vấn đề quan trọng quyết định rất lớn đến sự thành công của một kỳ thi. Sở GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn đối với những người được điều động tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đảm bảo đầy đủ tiêu chí và quy định tại Điều 5 Quy chế thi. 

Lãnh đạo UBND tỉnh, trực tiếp là các đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi; đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế; Tỉnh Đoàn; Điện lực; lãnh đạo các địa phương đã có nhiều cuộc họp trực tiếp, trực tuyến để đưa ra kế hoạch phù hợp với sự thống nhất cao nhằm tạo ra một kỳ thi thành công. Lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan cũng liên tục tổ chức những chuyến kiểm tra thực tế để có thể kịp thời thay đổi, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, cũng như điều chỉnh cách thức vận hành của từng điểm thi.

SÁT CÁNH CÙNG SĨ TỬ ĐẾN TRƯỜNG THI 

Mùa thi, cũng là những ngày Lâm Đồng bước vào mùa mưa. Diễn biến bất thường của thời tiết với hàng loạt sự cố, thiệt hại cả về vật chất lẫn con người càng làm cho mùa thi tốt nghiệp THPT ở Lâm Đồng thêm nhiều mối lo âu. Nhưng cũng chính những lí do khách quan càng làm cho 2 ngày thi vừa qua của Lâm Đồng ắp đầy sự yêu thương, ấm áp tình người.

Đó là gần 1 tỷ đồng tiền mặt, những bữa cơm đủ đầy dinh dưỡng, những chuyến xe đưa đón... mà các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, cá nhân hảo tâm giúp đỡ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường thi bõ công 12 năm dùi mài kinh sử.

Với những thầy, cô giáo làm công tác thi, đó là những ngày xa nhà trong những ngày hè vẫn phải gánh trên vai trách nhiệm, lương tri và sự công tâm để tạo ra sự công bằng trong thi cử. Những thầy, cô giáo không làm nhiệm vụ vì độ tuổi hoặc có người thân thi cử lại cũng là những ngày lo âu, thấp thỏm vì nặng nợ với học trò, không biết công sức dạy dỗ của mình có đủ giúp các em hoàn thành tốt bài thi, để chinh phục những dấu mốc tri thức.

Đó còn là, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an. Khi trước ngày thi cận kề Phòng PA05 và Phòng An ninh thông tin mạng (Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an) liên tiếp triệt phá thành công hai nhóm đối tượng mua bán thiết bị gian lận thi cử lớn trên quy mô toàn quốc. Là hình ảnh của những chiến sĩ cảnh sát dùng xe đặc chủng chở các thí sinh quên giấy tờ kịp tới phòng thi đúng giờ. Là nét đẹp của những cán bộ công an dầm mưa, làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, tránh ùn ứ, tắc nghẽn trước mỗi điểm thi để các thí sinh thuận lợi đến điểm thi.

Mùa thi còn đọng lại bởi màu áo xanh của các bạn sinh viên tình nguyện, tình nguyện viên đầy năng lượng, không ngại mưa nắng để giúp đỡ cho các thí sinh và phụ huynh trong suốt những ngày thi mệt mỏi và chờ đợi. Là màu áo trắng của đội ngũ y tế, thường xuyên túc trực với thuốc men, băng gạc kịp thời cung ứng cho nhu cầu của mỗi thí sinh. Mùa thi còn có màu áo cam của những công nhân điện lực, thường xuyên có mặt ở các điểm thi, các điểm biến áp để đảm bảo nguồn điện, giúp cho mỗi phòng thi luôn sáng đèn, quạt mát luôn chạy giúp các em làm bài thi trong những ngày nắng nóng. Đó còn là tình người của những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gói ghém trong những ổ bánh mì, những chai nước suối trao tặng cho lực lượng vòng ngoài, phụ huynh thí sinh ở mỗi điểm thi lót dạ.

Sẽ không ai dám võ đoán, bởi sự thành công của một kỳ thi còn phải dựa trên kết quả cụ thể. Nhưng với tất cả những gì giới chức Lâm Đồng đã quan tâm bằng trách nhiệm; sự vào cuộc của toàn xã hội; truyền thống tốt đẹp vốn có, chắc chắn Lâm Đồng đã có một mùa thi yên bình.

Mùa thi là mùa của những dư âm tốt đẹp đọng lại. Là mùa sĩ tử đến trường thi ứng thí, là mùa của hy vọng về sự phát triển của mảnh đất quê hương, trên chính nền tảng tri thức và sự khát khao cống hiến của các thí sinh hôm nay.