KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2023):
Chăm sóc người có công bằng hành động cụ thể, thiết thực

NHẬT MINH 04:43, 26/07/2023

Tháng 7 hằng năm là dịp các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động tri ân người có công (NCC). Những việc làm thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây nhà, khám sức khỏe miễn phí... góp phần nâng cao đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, đồng thời, tô thắm truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và đoàn công tác tặng quà thương binh Nguyễn Viết Hải
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và đoàn công tác tặng quà thương binh Nguyễn Viết Hải. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ngay từ đầu tháng 7, các địa phương trong tỉnh đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động tri ân. Điển hình như huyện Di Linh - là một trong số địa phương hiện có nhiều đối tượng chính sách đang sinh sống. Theo bà Nguyễn Thị Đào - Chuyên viên phụ trách NCC, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Di Linh, trên địa bàn hiện có gần 3.000 NCC, trong đó đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 950 người, bao gồm cả NCC và thân nhân. Trong tháng 7 này, Di Linh tổ chức 6 đoàn do các đồng chí lãnh đạo huyện làm trưởng đoàn, đi thăm, tặng quà 110 đối tượng chính sách tiêu biểu tại 19 xã, thị trấn. Cùng đó, từ đầu tháng 7, từ nguồn kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã tổ chức họp xét, hỗ trợ xây mới nhà cho 4 đối tượng và sửa chữa nhà cho 10 đối tượng, với tổng số kinh phí là 450 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục rà soát đối với 10 trường hợp có đơn đề nghị để tổ chức họp xét, hỗ trợ trong thời gian tới. 

Tại huyện Lâm Hà, theo ông Lê Khắc Phúc - Phó Phòng LĐ-TB&XH huyện, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống NCC đã được các cấp, các ngành, doanh nghiệp quan tâm với nhiều việc làm thiết thực, như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng quà, tạo việc làm cho gia đình chính sách... Năm 2023 toàn huyện đã vận động được 108 triệu đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, dự kiến xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà cho NCC.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp trao quà cho gia đình ông Trần Hữu Xương tại thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên. Ảnh: H.Sa
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp trao quà cho gia đình ông Trần Hữu Xương tại thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên. Ảnh: H.Sa

Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi cho NCC như: Hỗ trợ mai táng phí đối với thân nhân NCC với cách mạng từ trần, xét, miễn, giảm thuế nhà đất cho NCC; hỗ trợ ưu đãi giáo dục đối với học sinh, sinh viên là con thương binh, bệnh binh và liệt sĩ; tổ chức cho NCC đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc NCC tỉnh Khánh Hòa.

Đến nay, 100% NCC với cách mạng có đầy đủ hồ sơ đã được Nhà nước giải quyết chế độ, chính sách theo quy định; các trường hợp thiếu giấy tờ hoặc hồ sơ không rõ ràng cũng đã được rà soát, hướng dẫn và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm, từ các nguồn kinh phí được hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và kinh phí của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia chính sách, NCC với cách mạng...

Theo Phòng NCC, Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có hơn 40 ngàn đối tượng chính sách, trong đó có gần 9 ngàn đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng; chi trả định suất và trợ cấp khác trên 200 tỷ đồng mỗi năm. 

Đến nay, 100% đối tượng NCC có mức sống từ trung bình trở lên so với địa bàn cư trú; 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và NCC với cách mạng

Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa được các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh triển khai thường xuyên, liên tục. Riêng trong tháng 7 có Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vì vậy, các hoạt động tri ân thường tập trung vào dịp này. Trong đó, tỉnh đã tổ chức 4 đoàn do các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên NCC tiêu biểu trên địa bàn.

Cùng đoàn công tác của đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đến thăm gia đình bà Trần Thị Ngọc Quý, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, thương binh 3/4. Tại đây, đồng chí Trần Đình Văn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà Quý. Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh, bà Quý vừa gạt nước mắt, vừa bộc bạch: “Trong những năm qua, mặc dù chồng bị bệnh, bản thân cũng là thương binh, nhưng bản thân tôi đã luôn cố gắng hoàn thành công việc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. Hàng năm, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành không riêng gì trong ngày 27/7. Trước sự quan tâm và động viên kịp thời đó, bản thân tôi luôn tự nhủ phải luôn nỗ lực hơn nữa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, góp sức xây dựng quê hương”.

Cùng với hoạt động trên, những ngày này, Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể triển khai nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” như: Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ; tổ chức thắp nến tri ân; thực hiện tốt việc quản lý, chi trả đầy đủ chế độ ưu đãi đối với NCC với cách mạng và thân nhân; kịp thời triển khai các chính sách mới đến các đối tượng thụ hưởng theo quy định...