Đam Rông: Chuẩn bị chu đáo đón năm học mới

VIỆT QUỲNH 06:41, 15/08/2023

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường học trên địa bàn huyện Đam Rông đã cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2023-2024 với mục tiêu tiếp tục đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. 

Học bổng Vừ A Dính vừa được trao cho học sinh đồng bào DTTS huyện Đam Rông
Học bổng Vừ A Dính vừa được trao cho học sinh đồng bào DTTS huyện Đam Rông

Năm học 2022-2023, chất lượng giáo dục của huyện Đam Rông có những bước tiến vượt bậc. Trong đó, nổi bật nhất là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; đồng thời có gần 200 học sinh đạt giải ở các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tổng số cơ sở giáo dục toàn huyện là 37 đơn vị; trong đó, có 10 trường Mầm non, 13 trường Tiểu học, 9 trường Trung học cơ sở, 4 trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở & Trung học phổ thông trực thuộc Sở, 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Ông Âu Văn Nghị - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông cho biết, nhìn chung, quy mô giáo dục, mạng lưới trường, lớp phát triển phù hợp với phân bố dân cư và địa hình của huyện, tạo cơ hội và cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Đến nay, huyện Đam Rông có 29/36 đơn vị trường học đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỉ lệ 80,5%. Riêng bậc trung học phổ thông có 1/4 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỉ lệ 25%. Hệ thống phòng chức năng phục vụ học tập, phòng hành chính quản trị, công trình vệ sinh, sân chơi bãi tập đáp ứng yêu cầu trong học tập, vui chơi của học sinh. 

Năm học 2023-2024, tổng số cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đam Rông được giữ nguyên, với tổng số học sinh dự kiến huy động toàn huyện là 17.274 học sinh/522 lớp từ Mầm non đến Trung học phổ thông. Tỷ lệ học sinh đồng bào DTTS chiếm hơn 60%. Số lượng người làm việc toàn ngành Giáo dục huyện cơ bản vẫn giữ nguyên là 1.109 người.

Theo ông Âu Văn Nghị, để chuẩn bị bước vào năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông bám sát kế hoạch năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cùng văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Trong đó, đơn vị đã chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác tu sửa, nâng cấp, mua sắm cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, tôn tạo cảnh quan sư phạm chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu cơ bản cho năm học mới. Đồng thời kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 9 đơn vị trường học gồm: Trường Mầm non Phi Liêng, Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Trung học cơ sở Đạ K’Nàng, Trường Mầm non Liêng S’rônh, Trường Tiểu học Bằng Lăng, Trường THCS Trần Phú, Trường Mầm Non Đạ Long, Trường Tiểu học Đa Kao và Trường Trung học cơ sở Đạ M’rông. 

Hiện Đam Rông đang tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học mới và kiểm tra việc phân công chuyên môn, biên chế lớp học tại các đơn vị; hướng dẫn thống nhất các loại hồ sơ sổ sách theo dõi, quản lý chuyên môn, quản lý hành chính. 

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, các mạnh thường quân để trao tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo hiếu học. Chỉ đạo các trường liên hệ với đơn vị cung cấp sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8 đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa theo số lượng học sinh đăng ký cho năm học 2023-2024.

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An, năm học 2023-2024 dự kiến có gần 560 học sinh với 16 lớp. Trong năm học mới, điểm trường thôn Păng Sim sẽ được đưa về điểm trường chính. Đến thời điểm hiện tại, công trình khối hành chính - hiệu bộ được đầu tư xây mới sắp được hoàn thành để bàn giao cho nhà trường. Số lượng phòng học do đó sẽ đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học sinh, cơ sở vật chất được chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng cho ngày tựu trường. Cô Thiều Thị Thu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Với tỷ lệ học sinh đồng bào DTTS chiếm hơn 50%, điều đáng mừng là những năm gần đây, số lượng học sinh bỏ học tại địa phương gần như không có. Ý thức được nâng cao, phụ huynh rất quan tâm đến việc học của con em. Phụ huynh dù ở các điểm xa vẫn đã rất quan tâm đến việc học tập của con em”.

Còn tại Trường Mầm non Phi Liêng, ngay từ đầu tháng 8, giáo viên cùng sự hỗ trợ của phụ huynh đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường lớp, trang trí phòng học, chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng đón trẻ trở lại trường. Cô Nguyễn Thị Kiên - Hiệu trưởng Trường Mầm Non Phi Liêng cho biết: “Với đặc thù của trường Mầm non, bên cạnh cơ sở vật chất, chúng tôi cũng đồng thời chuẩn bị các điều kiện bán trú cho học sinh như hợp đồng thực phẩm, hợp đồng nhân viên nấu ăn,... Nhìn chung, nhà trường đã sẵn sàng đón trẻ trở lại trường và sẽ tiến hành cho trẻ ăn bán trú vào tuần thứ 2 của năm học”.

Theo ông Âu Văn Nghị, trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục huyện Đam Rông sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Trong đó, các đơn vị trường học tạo lập và duy trì có hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử nhà trường, làm tốt công tác truyền thông trong ngành giáo dục. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đối với các Trường Trung học cơ sở Đạ K’Nàng, Trường Tiểu học Đa Kao; nâng chuẩn mức độ 2 đối với các Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, Trường Trung học cơ sở Phi Liêng, Trường Tiểu học Rô Men và Trường Tiểu học Lăng Tô. Đồng thời triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; tiến hành triển khai giáo dục STEM trong trường Tiểu học...