Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023:
Tập trung 2 nội dung: thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

LÊ HOA 20:55, 25/08/2023

(LĐ online) - Ngày 25/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2023; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9 năm 2023. Đặc biệt, Hội nghị triệu tập lãnh đạo tất cả các sở ngành và địa phương tham dự trực tiếp tại Hội trường Tỉnh uỷ; tập trung vào 2 nội dung chính là thu ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng 2023
Toàn cảnh Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng 2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023, do ông Bùi Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, cho biết: Tháng qua, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển cây trồng; tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tình hình chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Lũy kế 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,1%; tổng lượt khách du lịch đạt 6 triệu lượt khách, tăng 18,9%, khách quốc tế đạt 283 ngàn lượt khách, tăng 405,4%;... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. 

Ông Bùi Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo
Ông Bùi Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, như: thu ngân sách nhà nước chưa đạt tiến độ, giải ngân đầu tư công thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư công còn chậm; một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; hoạt động doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giảm so với cùng kỳ (Lũy kế 8 tháng năm 2023, doanh nghiệp thành lập mới giảm 8,2%; doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 14,2%; doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 13,5%; doanh nghiệp giải thể tăng 6,3%). Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự, tai nạn giao thông trên một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn rủi ro.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công
Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công

Mặc dù thu ngân sách chậm là tình hình chung trong cả nước, nhưng Chủ tịch tỉnh yêu cầu, các địa phương thảo luận tập trung vào các giải pháp tăng thu ngân sách, tìm nguyên nhân và tháo gỡ khó khăn cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; vì, năm nay là năm bản lề, phải rất nỗ lực và cố gắng để tạo đà cho 2 năm tiếp theo. Các sở ngành ngoài xác định giải pháp tháo gỡ khó khăn của mình thì lưu ý các kiến nghị của địa phương.

Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đề xuất chủ trương tìm nguồn đất bố trí tái định cư
Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đề xuất chủ trương tìm nguồn đất bố trí tái định cư

Điều hành thảo luận chuyên đề về tăng thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chỉ ra một số nguyên nhân, như: tiến độ lập hồ sơ quá chậm, nên cũng chậm lựa chọn nhà thầu, dẫn đến kế hoạch giải ngân quá thấp ở địa bàn Bảo Lộc; hay, vướng mắc ở công tác bồi thường và tái định cư, do Đà Lạt không sớm lập quỹ đất tái định cư; hoặc như ở Đức Trọng chưa giải quyết được vấn đề tái định canh cho Nhân dân ở dự án hồ Ta Hoét…

Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Xây dựng, thông tin về các vấn đề liên quan đến quy hoạch của các địa phương
Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Xây dựng, thông tin về các vấn đề liên quan đến quy hoạch của các địa phương
Bà Phạm Thị Tường Vân - Giám đốc Sở Tài chính, cảnh báo về nguy cơ phải trả vốn nếu không giải ngân kịp
Bà Phạm Thị Tường Vân - Giám đốc Sở Tài chính, cảnh báo về nguy cơ phải trả vốn nếu không giải ngân kịp

Về thu ngân sách Nhà nước, đại diện các địa phương đều đưa ra giải pháp tăng thu, thu nợ đọng, thu theo đề án quản lý thuế, thu chuyên đề… Tuy nhiên, những chỉ tiêu thuế có thể kiểm soát được đều không bị ảnh hưởng; trong khi đó, các khoản thu lệ phí, thuế nhà đất… thì không thể kiểm soát vì tình hình kinh doanh bất động sản trầm lắng do các chính sách, khiến giao dịch chậm… 

Ông Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đánh giá công tác điều hành của chính quyền qua thực tế giám sát của MTTQ
Ông Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đánh giá công tác điều hành của chính quyền qua thực tế giám sát của MTTQ

Theo ông Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: Qua thực tế thực hiện chức năng giám sát của MTTQ, ông thấy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm còn do giá thầu các dự án thấp, trong khi giá cả nguyên vật liệu và nhân công tăng nhanh trong vài năm gần đây; cần có sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành chức năng với các lực lượng ở địa phương để tham gia tuyên truyền, vận động người dân giao đất…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kết luận Hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đánh giá toàn bộ tình hình kinh tế - xã hội tháng 8. Riêng về thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh, xác định: Về cơ bản, so với mặc bằng chung của cả nước, Lâm Đồng ở mức khá, nhưng phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Lâm Đồng đứng thứ 21 về thu ngân sách cả nước trong tháng 8, lui 1 bậc so với tháng 7; thu ngân sách so với yêu cầu chưa đạt phải cố gắng thu đúng, thu đủ… 

Giải ngân vốn đầu tư công, những nơi làm tốt tiếp tục cố gắng; những đơn vị làm chưa tốt phải nỗ lực nhiều hơn… Các sở ban ngành địa phương phải quyết liệt đôn đốc, khắc phục tình trạng giải ngân quá thấp; kiên quyết thu hồi vốn không thể giải ngân và điều chuyển vốn cho các dự án có khả năng giải ngân tốt, không bố trí vốn cho các dự án người dân chưa ký cam kết….

Về các lĩnh vực khác, Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở, khó khăn là đương nhiên, nhưng so với trước đây điều kiện bây giờ thuận lợi hơn rất nhiều. Dù vậy, còn có những hạn chế phải cố gắng khắc phục, như khả năng sạt lở vẫn là nguy cơ, nên phải cẩn trọng không để sự cố chồng lên sự cố; thực hiện chỉ đạo “ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới chấm dứt nạn phá rừng” - nơi nào bị phá rừng sẽ đình chỉ Chủ tịch UBND xã, phường nơi đó. Sở Y tế lưu ý các bệnh mùa hè, nhất là sốt xuất huyết. Lãnh đạo các sở ngành địa phương dành thời gian tham dự lễ khai giảng để động viên ngành giáo dục và các cháu học sinh... Người dân, doanh nghiệp, du khách phải được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất để xứng đáng là thành phố du lịch tròn 130 năm phát triển, trở thành thành phố sáng tạo, thành phố di sản…