Ðam Rông: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số

VIỆT HÙNG 06:07, 09/10/2023

Xác định giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp huyện Đam Rông đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác này. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục thanh, thiếu niên luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể 
các cấp huyện Đam Rông quan tâm
Công tác tuyên truyền, giáo dục thanh, thiếu niên luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp huyện Đam Rông quan tâm

Đam Rông là huyện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Hiện, địa phương có trên 11.300 thanh niên, gần 4.000 đoàn viên, 6.100 hội viên và hơn 11.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng; trong đó, thanh, thiếu, nhi là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 70%. Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông Trần Phước Mênh, từ sự quan tâm, lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND và các cấp, các ngành, sự nỗ lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, đã triển khai thực hiện đồng bộ công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình, đề án, dự án nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội ở vùng DTTS, trong đó có công tác giáo dục thế hệ trẻ. Do đó, tuổi trẻ Đam Rông nói chung, tuổi trẻ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện nói riêng ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. 

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh, thiếu, nhi DTTS được cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở từng bước đổi mới nội dung, phương thức. Trong đó tập trung phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy tính tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng, tự giáo dục rèn luyện của thanh, thiếu, nhi. Đặc biệt, công tác giáo dục được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên. 

Để đoàn viên, thanh, thiếu niên nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, Huyện Đoàn Đam Rông đã triển khai phát động nhiều phong trào như: “Tuổi trẻ Đam Rông học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thiếu nhi Đam Rông thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”… Đồng thời, tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về xóa bỏ thủ tục lạc hậu trong thanh niên DTTS, triển khai các hoạt động giúp đỡ, cảm hóa thanh niên hoàn lương, thanh, thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ… Công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm như: Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tiền hôn nhân”, “Đội thanh niên xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Đội thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông”… 

Chị Nguyễn Thị Nhung - Bí thư Huyện Đoàn Đam Rông cho hay, với phần đông đoàn viên, thanh niên trên địa bàn là người đồng bào DTTS, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, Huyện Đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên theo hướng trực quan, sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu như sân khấu hóa, các hội thi, hội diễn, ngày đoàn viên… Đồng thời, tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”, đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm; tổ chức và tham gia các hành trình “Về nguồn”, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ” gặp gỡ nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống, liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng các thế hệ; gặp gỡ, giao lưu với thanh niên lên đường nhập ngũ về truyền thống bộ đội Cụ Hồ…

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Huyện Đoàn Đam Rông đã tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: “Thanh niên tình nguyện, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… Cùng với đó là các Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”… 

Tuy nhiên, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu, nhi vùng đồng bào DTTS huyện Đam Rông vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, coi đây là công việc của Đoàn Thanh niên, của nhà trường và của mỗi gia đình; một bộ phận thanh, thiếu niên người đồng bào DTTS bỏ học sớm nên hạn chế về nhận thức, tự ti, mặc cảm, thụ động, thiếu ý thức chấp hành pháp luật dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội… Đặc biệt, trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc phía Bắc di cư vào sống rải rác ở những vùng sâu, vùng xa, hạn chế việc giao lưu, tiếp cận với môi trường có điều kiện kinh tế, văn hóa phát triển hơn nên khó tập hợp thanh, thiếu, nhi để triển khai giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa. 

“Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu, nhi vùng đồng bào DTTS huyện Đam Rông trong thời gian tới, cần có nhiều chính sách cũng như sự quan tâm vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông Trần Phước Mênh nhấn mạnh.