Tuyên truyền về bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng

NGUYỄN NGHĨA 17:29, 20/10/2023

(LĐ online) - Ngày 20/10, với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Qản lý rừng phòng hộ Tân Thượng, Di Linh đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về Bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Báo cáo viên tuyên truyền về BVR và chi trả dịch vụ môi trường rừng
Báo cáo viên tuyên truyền về bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đông đảo các hộ gia đình tại 3 xã Tân Thượng, Đinh Trang Thượng, Tân Lâm đã đến dự hội nghị và được nghe báo cáo viên của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng truyền tải những quy định của Luật Lâm nghiệp và các hướng dẫn liên quan về bảo vệ rừng như: chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp, những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp, trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân, các loại hình chủ rừng. 

Báo cáo viên cũng giới thiệu những quy định của Luật Lâm nghiệp và các hướng dẫn liên quan về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; mức xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Đông đảo bà con đã đến dự hội nghị tuyên truyền về bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Đông đảo bà con đã đến dự hội nghị tuyên truyền về bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tại hội nghị, báo cáo viên và đơn vị chủ rừng cũng đã dành thời gian để thảo luận cùng với bà con về một số vấn đề bà con chưa hiểu hết về công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Bà con nêu ý kiến tại hội nghị.
Bà con nêu ý kiến tại hội nghị

Đặc biệt, báo cáo viên cũng đã dành thời gian để giải thích tận tình cho bà con hiểu về mục đích và ý nghĩa của việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; các nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng; đối tượng phải chi tiền đối với các loại dịch vụ môi tường rừng và đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; hình thức chi trả như thế nào…

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Thượng, Di Linh hiện có 136 hộ đang được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trong đó có 132 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.