Hội Cựu chiến binh xã Liên Hiệp gương mẫu trong các phong trào thi đua

NHẬT MINH 04:33, 05/04/2024

5 năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng luôn phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây cũng là đơn vị vừa được Hội CCB huyện Đức Trọng chọn làm điểm tổng kết Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua
CCB gương mẫu giai đoạn 2019 - 2024
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024

Để thực hiện hiệu quả phong trào, cán bộ, hội viên CCB xã Liên Hiệp đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các cuộc vận động, phong trào của địa phương như: Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông... Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, mỗi cán bộ, hội viên và tổ chức các cấp Hội CCB xã Liên Hiệp luôn đoàn kết nhất trí cao, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà nghị quyết của xã, của Hội CCB các cấp đã đề ra.

Trong đó, nổi bật là Phong trào thi đua "CCB gương mẫu", thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB đạt nhiều kết quả cao. 

Cụ thể, đến nay, xã có 35/193 hội viên CCB đang đảm nhiệm chức vụ cấp ủy, chính quyền từ thôn đến xã, dù ở cương vị nào cũng nhiệt tình, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tôn trọng, tin tưởng.

Thực hiện Phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế”, đến hết ngày 31/3/2024, có 6/6 chi hội có quỹ hội, với dư nợ hơn 891 triệu đồng, bình quân 4,5 triệu đồng/hội viên; đã cho 25 hội viên CCB vay với lãi suất thấp, giải quyết một phần khó khăn về vốn sản xuất.

Trong phong trào này, cán bộ hội viên CCB luôn gương mẫu tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức vay vốn giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Nhiều CCB với ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, quyết tâm xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tiêu biểu như gia đình hội viên Phan Thanh Sáu, Nguyễn Bá Dũng (thôn Nghĩa Hiệp), Lê Huy Tiến, Bùi Thị Vinh (thôn An Tĩnh), Lý Văn Đô (thôn An Ninh), Trần Văn Tùng (thôn Gần Reo)...

Trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội CCB xã đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; cán bộ, hội viên CCB, dòng họ đóng góp xóa được nhà tạm cho hội viên nghèo.

Hội đã không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh, hội viên gương mẫu; phát huy vai trò trách nhiệm của CCB trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia và gương mẫu thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Qua các phong trào, mỗi cán bộ, hội viên đã không ngừng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua những khó khăn về tuổi tác, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Điển hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội CCB xã đã tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình hội viên hưởng ứng tích cực, tham gia góp tiền đối ứng hơn 1 tỷ đồng, hiến 2.960 m2 và đóng góp 820 ngày công để xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn; cùng với Nhân dân đóng góp 100% tiền đối ứng với số tiền 10,5 triệu đồng để xây dựng đường điện chiếu sáng dài 2.000 m; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn xây dựng được 6/7 thôn đạt tiêu biểu, kiểu mẫu (trong đó 3 thôn đạt tiêu biểu và 3 thôn đạt kiểu mẫu), góp phần giữ vững các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng Mô hình “Dân vân khéo”; đoạn đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. 

Ngoài ra, Hội cũng đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội CCB cấp trên như: “Tiết kiệm chung tay xóa nghèo, xóa nhà dột nát trong nội bộ Hội”; hưởng ứng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức; thực hiện “Chương trình hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch COVID -19”: gần 6 triệu đồng; “Hỗ trợ Tết nhân ái - xuân Quý Mão”... Ghi nhận những kết quả đó, trong 5 năm qua đã có 13 tập thể và 41 cá nhân được Hội CCB tỉnh, UBND huyện, Hội CCB huyện, Đảng ủy và UBND xã tặng bằng, giấy khen.