Bảo Lâm: Ý kiến của người dân về Dự án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương

THÀNH ĐỒNG 09:58, 04/05/2024

(LĐ online) - Ngày 3/5, tại xã Lộc An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Bảo Lâm đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của người dân về việc thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương.

Người dân 2 xã: Lộc An và Lộc Đức, cùng Sở Giao thông và Vận tải Lâm Đồng, Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng, Nhà đầu tư dự án tham dự hội nghị. 

Người dân Bảo Lâm đều đồng tình, ủng hộ việc thực hiện Dự án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương
Người dân Bảo Lâm đều đồng tình, ủng hộ việc thực hiện Dự án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài 73,64 km, tổng mức đầu tư hơn 19.520 tỷ đồng, tổng nhu cầu sử dụng đất phục vụ dự án dự kiến khoảng 618,9 ha. Giai đoạn 1, dự án quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, bố trí làn dừng xe khẩn cấp không liên tục, vận tốc khai thác 80 km/h. Thời gian thực hiện dự án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027. Dự án qua huyện Bảo Lâm sẽ thu hồi khoảng 49,67 ha và dự kiến thu hồi đất của khoảng 231 hộ, tương ứng với khoảng 924 người sử dụng đất bị ảnh hưởng, dự kiến có 30 hộ phải di dời. Theo tính toán của đơn vị tư vấn, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 425 tỷ đồng.

Chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến của người dân về việc triển khai Dự án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương
Chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến của người dân về việc triển khai Dự án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương

Sau khi nghe đại diện của đơn vị tư vấn báo cáo, người dân đa phần đều đồng tình, ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương. Người dân bày tỏ mong muốn đơn vị thực hiện dự án cần đền bù thoả đáng đối với phần đất bị thu hồi, chính quyền quan tâm đến công tác tái định canh, tái định cư cho người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án, cũng như cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau thu hồi... Một số ý kiến đề xuất thêm, các bên liên quan cần thông tin sớm thời gian thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và các ngành chức năng cần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khởi công xây dựng.

Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu, giải trình những thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân. Ông Bùi Xuân Quý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm, cho rằng những ý kiến của người dân đều xác đáng, phát sinh từ thực tế. Việc triển khai thực hiện dự án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương góp phần nâng cao khả năng kết nối mạng lưới giao thông quốc gia, rút ngắn thời gian vận chuyển giữa tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ, tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao...