Mùa Phật đản - mùa của yêu thương

NGUYỆT THU 15:47, 21/05/2024

(LĐ online) - Những ngày này, phật tử khắp năm châu, từ mọi miền Tổ quốc và trên quê hương Lâm Đồng, ai ai cũng thành tâm hướng về Đại lễ Phật đản với tất cả tấm lòng thành kính, theo cách riêng của mình. Bằng nghĩa cử, hành động cao đẹp, rất nhiều hoạt động từ thiện xã hội “tốt đời - đẹp đạo” được Giáo hội Phật giáo tỉnh phát động trong toàn tỉnh với với những hoạt động giúp đỡ người nghèo,  lập thành tích trong hoạt động phật sự, tu tập, làm điều thiện, phát huy tấm lòng nhân ái để hướng đến mừng ngày Đức Phật đản sanh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học và các ban, ngành, đoàn thể thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học và các ban, ngành, đoàn thể thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024

 

Với chủ đề “Phật quang sáng rọi - Muôn cõi bình an”,  Đại lễ Phật đản năm nay được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo, tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời.

Tại Lâm Đồng, nhiều hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Hòa thượng Thích Trí Quảng - kêu gọi mọi người cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan, lan tỏa tình yêu thương… là một trong những nội dung trong thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 nhằm lan toả mạnh mẽ tinh thần từ bi, bác ái, vì hoà bình của nhân loại.

Lãnh đạo tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong lễ cầu nguyện, thả bóng bay mong cho “Quốc thái dân an” trong Đại lễ Phật đản năm 2023

Hoà Thượng Thích Minh An, thành Viên Hội Đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ về ý nghĩa Đại lễ Phật đản: Đại lễ Phật đản, hay ngày Tam hợp - Kỷ niệm Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết-bàn, là dịp cùng nhau ôn lại cuộc đời cao thượng, những lời dạy vô ngã vị tha, đầy thương yêu và trí tuệ, không chỉ là nguồn an ủi mà còn hiến tặng giải pháp thiết thực chuyển hóa nỗi khổ đau cá nhân, kiến tạo môi trường an lạc cho vạn loại chúng sanh. 

 
Hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản sinh luôn thu hút đông đảo bà con phật tử tham dự và làm nhiều việc thiện

Tất cả các hoạt động kính mừng đều nhằm lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ. Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết, cùng cả nhân loại chung sống vị tha, kiến tạo thế giới hòa bình, an lạc.

Hoà thượng Thích Thanh Tân - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tự hào chia sẻ thêm: Phật đản năm nay diễn ra trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" cách đây 70 năm về trước. Nhìn lại chặng đường lịch sử đó, Phật giáo Việt Nam tự hào đã góp phần vào chiến thắng hào hùng của dân tộc, góp phần làm nên bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam với các thế hệ chư tăng tham gia phong trào cởi áo cà sa, khoác chiến bào năm 1947. Đó cũng là minh chứng lịch sử tiếp nối hào khí Đông A thời Trần của Phật giáo Trúc Lâm, của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam...

Lan toả nét đẹp văn hoá Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng bằng tình yêu thương, bác ái

Được gặp, trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ của Hòa thượng, tôi mới cảm nhận hết vẻ từ bi, bác ái toát lên từ con người và tấm lòng cao đẹp của Hoà thượng Thích Thanh Tân. Hòa thượng là một trong những tấm gương chức sắc tiêu biểu của tỉnh được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương, tôn vinh. Hoà thượng là chức sắc Phật giáo tiêu biểu, gương mẫu, luôn tích cực vận động chức sắc, tăng, ni, phật tử thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị nhân đạo từ thiện 5 năm qua ước hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2023, Hoà thượng đã cùng Ban Từ thiện thực hiện các hoạt động sẻ chia với người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh bằng nhiều hình thức như tặng quà cho người nghèo khó, cứu trợ lũ lụt, cấp cứu, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, trao học bổng hỗ trợ cho các em học sinh vượt khó học tốt..., tổng kinh phí là trên 27 tỷ đồng.

Hoà thượng luôn nguyện với tinh thần hoà hợp, phụng sự đạo pháp - dân tộc, cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã và đang tiếp tục đề ra những chương trình hoạt động phù hợp với tâm tư nguyện vọng của tăng, ni, phật tử, đồng hành cùng bản sắc văn hoá dân tộc, hướng dẫn đạo tràng, phật tử sống đúng theo giáo pháp nhà Phật, bỏ bớt hủ tục, mê tín dị đoan... làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, tạo sự phát triển cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển khởi sắc.

Hoà thượng chia sẻ: Đạo đức Phật giáo nổi bật với các giá trị lòng từ bi, đem tình yêu thương đến với mọi người, tu tâm, hành thiện… đã góp phần định hướng lý tưởng sống của nhiều người và trở thành kim chỉ nam hướng con người về chân - thiện - mỹ. Phật giáo mang trong mình trọng trách, sứ mạng đồng hành cùng dân tộc, là nền tảng để mỗi người suy ngẫm, cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc vững bền. Kế thừa nhiều nhiệm kỳ trước, Phật giáo Lâm Đồng đã và đang phát huy tốt nhất những đường hướng mà Đức Phật răn dạy...