Tiếp tục phối hợp quản lý khu vực rừng giáp ranh

ÁNH MAI - HỒNG THẮM 14:11, 08/05/2024

(LĐ online) - UBND 2 huyện Đam Rông và Lạc Dương xác định cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, truy quét để ngăn chặn kịp thời tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, vi phạm Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp trên địa bàn.

Lực lượng chức năng huyện Đam Rông tuần tra bảo vệ rừng tại xã Đạ Long
Lực lượng chức năng huyện Đam Rông tuần tra bảo vệ rừng tại xã Đạ Long

Khu vực giáp ranh giữa huyện Đam Rông và Lạc Dương có chiều dài là 46 km với diện tích khoảng 21.000 ha chủ yếu là rừng núi, việc đi lại và thông tin liên lạc khó khăn. Mặt khác, do khu vực giáp ranh có chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ canh tác, sinh sống rải rác ở các tiểu khu, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp.

Sau 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp, lực lượng chức năng 2 huyện đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật như Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai, Luật Cư trú… Đồng thời, tiến hành 15 đợt tuần tra, kiểm tra truy quét tại các khu vực giáp ranh. Qua đó, xử lý 1 vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại tiểu khu 109, xã Đạ Tông với khối lượng lâm sản thiệt hại là 8,4 m3; phối hợp tổ chức giải tỏa được trên được trên 5 ha tại khu vực giáp ranh.

Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND huyện Đam Rông và Lạc Dương cùng thống nhất tiếp tục duy trì chế độ thông tin về tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản giữa các cơ quan liên quan của các huyện, các xã vùng giáp ranh; duy trì công tác họp giao ban vùng giáp ranh với định kỳ 3 tháng/1 lần; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; phát hiện và xử lý ngay các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp và không để xảy ra điểm nóng tại vùng giáp ranh.


Từ khóa:

rừng

huyện Đam Rông

Lạc Dương