Cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

KHÁNH PHÚC 07:36, 03/06/2024
Thiếu tá Lê Quang Hưng
Thiếu tá Lê Quang Hưng

THIẾU TÁ LÊ QUANG HƯNG - TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG TIỂU ĐOÀN DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN BAN CHQS TP BẢO LỘC: Cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

Thiếu tá Lê Quang Hưng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Dự bị động viên, Bí thư Chi đoàn Ban Chỉ huy Quâng sự (CHQS) TP Bảo Lộc, vừa được Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” giai đoạn 2019 - 2023. Đây là sự ghi nhận về những nỗ lực, đóng góp của đồng chí Hưng trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và địa phương.

Thiếu tá Lê Quang Hưng (34 tuổi) sinh ra tại tỉnh Hà Tĩnh, vùng đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Năm 2008, anh Hưng thi đậu vào Trường Sĩ quan Lục quân 2. Sau 4 năm học tập, phấn đấu, rèn luyện, anh tốt nghiệp về công tác tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 (Quân khu 7). Từ năm 2018 đến nay, anh Hưng chuyển về công tác tại Ban CHQS TP Bảo Lộc. Tại đơn vị, anh Hưng đã kinh qua nhiều vị trí như Trợ lý Quân báo, Trợ lý Tác chiến. Hiện nay, anh Hưng đang giữ vai trò Tiểu đoàn trưởng Dự bị động viên và Bí thư Chi đoàn Quân sự TP Bảo Lộc.

Trong suốt quá trình công tác, ở vị trí nào anh Hưng cũng nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tại các cuộc họp, anh Hưng là cá nhân thường xuyên có những đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại đơn vị.

Theo Thiếu tá Lê Quang Hưng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đảng viên giữ chức vụ cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ được giao của người đảng viên gắn với nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trên tinh thần đó, mỗi đảng viên phải thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, địa phương, đơn vị về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với đảng viên là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hơn ai hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng ta "Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ". Từ đó, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Mỗi đảng viên cần thể hiện vai trò, bản lĩnh đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, phát huy phẩm chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Cũng theo Thiếu tá Lê Quang Hưng, cùng với nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang cần thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác dân vận. Phải xem dân vận là một trong những nhiệm vụ then chốt để triển khai bài bản, hiệu quả và giữ vững mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân. Thông qua công tác dân vận, mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Bùi Quốc - Chính trị viên Ban CHQS TP Bảo Lộc, cho biết: “Đồng chí Hưng là cán bộ được đào tạo cơ bản, năng lực chuyên môn tốt. Đặc biệt, đồng chí luôn có tinh thần cầu tiến, làm việc khoa học, tỉ mỉ, dân chủ, đoàn kết và là tấm gương sáng về phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Bản thân đồng chí có nhiều đóng góp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cùng Đảng bộ, Ban CHQS thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

 

Anh Lê Cao Phi Vũ
Anh Lê Cao Phi Vũ

• ANH LÊ CAO PHI VŨ - CHIẾN SĨ DQTV PHƯỜNG LỘC SƠN (TP BẢO LỘC): Cống hiến để trưởng thành

Anh Lê Cao Phi Vũ (22 tuổi) hiện là chiến sĩ Dân quân tự vệ (DQTV) thuộc Ban CHQS phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) và là Phó Bí thư chi đoàn Tổ dân phố 4, phường Lộc Sơn.

Anh Vũ sinh ra trong gia đình có 3 anh em và mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Là anh cả trong gia đình, nên học hết lớp 9, anh Vũ phải nghỉ học để chăm lo cho 2 em ăn học. Cuộc sống vốn rất khó khăn, nhưng bản thân anh Vũ luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, công việc.

Năm 2021, anh Vũ tham gia vào lực lượng DQTV thuộc Ban CHQS phường Lộc Sơn. Sau nhiều nỗ lực, phấn đấu, tháng 12/2023, anh Vũ vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo anh Vũ, DQTV là một phần quan trọng của lực lượng vũ trang tại địa phương. Vì vậy, mỗi chiến sĩ DQTV phải phát huy trách nhiệm, sức trẻ để chung tay xây dựng lực lượng DQTV địa phương vững mạnh. Từ đó, phối hợp với các lực lượng khác hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Đối với mỗi đảng viên trẻ trong lực lượng DQTV phải chủ động nắm tình hình để cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương ứng phó kịp thời với các sự cố, thiên tai, dịch bệnh; đồng thời, tiên phong, gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Là đảng viên trẻ, nên anh Vũ cũng mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cần chú trọng công tác phát triển đảng viên mới ở cơ sở. Cần quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng ưu tú có tâm tư, nguyện vọng, đạo đức, lối sống; có phẩm chất chính trị, lý tưởng cách mạng vững vàng để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Theo anh Vũ, để lực lượng DQTV ngày càng vững chắc, lớn mạnh cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền, đối với công tác DQTV. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, cùng đóng góp xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có sức mạnh tổng hợp cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.