Báo Lâm Đồng đoạt giải Nhất giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I - năm 2023

VIẾT TRỌNG 14:03, 05/08/2024

* Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng đoạt giải Khuyến khích nhóm Phát thanh - Truyền hình  

(LĐ online) - Ngày 5/8, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I - năm 2023 tại thành phố Pleiku, Gia Lai.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và lãnh đạo Báo Người Lao Động và Ban Tổ chức giải trao cờ Tổ quốc cho lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

Tham dự Lễ trao giải có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Giải báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I - năm 2023; lãnh đạo Hội Nhà báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí các tỉnh trong nước và trong khu vực Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng; lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải Báo chí tại khu vực Tây Nguyên nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, phóng viên thường trú, thông tin viên cơ quan báo chí khu vực Tây Nguyên có tác phẩm báo chí chất lượng tốt đăng tải năm 2023 về Tây Nguyên.

Tổng cộng Ban Tổ chức đã nhận được 250 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí. Hội đồng sơ khảo đã xét chọn 101 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo, trong đó đã chọn ra 22 tác phẩm để trao giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Nhà báo Võ Văn Việt - Báo Lâm Đồng, đoạt giải Nhất thể loại Báo in- Báo Điện tử

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi nhìn chung đều được đầu tư công phu, có chất lượng khá tốt về nội dung và hình thức; phản ánh sinh động nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị; một số tác phẩm có chủ đề mới, súc tích, ngắn gọn, nội dung phong phú kết hợp nhiều phương thức truyền tải thông tin, tạo sức lan tỏa, lôi cuốn bạn đọc; nhiều tác phẩm có đề tài khá độc đáo, giàu hình ảnh, âm thanh hiện trường, tiếng động nhân vật, tiếng động nền, âm nhạc sinh động. Đặc biệt nhiều tác phẩm giới thiệu được nét văn hóa và những nỗ lực trong giữ gìn phong tục, văn hóa của chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Nhiều tác phẩm cũng đề cập đến chủ đề bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, chống lại âm mưu của các thế lực phản động kích động hận thù giữa các dân tộc anh em, gây bất ổn ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải Nhì thể loại Báo in - Báo Điện tử

Ngoài ra, các tác phẩm còn phản ánh đề tài mọi mặt của đời sống của đồng bào Tây Nguyên trong xây dựng đời sống văn hóa buôn làng, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, phổ cập văn hóa, xóa mù chữ, tìm tòi những phương thức canh tác, cây giống con giống phù hợp để phát triển kinh tế, đặc biệt là nâng cao ý thức chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã giữ cho Tây Nguyên xanh.

Phát triển kinh tế và du lịch cũng được các tác phẩm đề cập đến, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch của khu vực, nhấn mạnh vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và các điểm du lịch nổi bật. Nhiều tác phẩm viết về môi trường, phát triển nóng trong khu vực làm thoái hóa đất đai, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, mất bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống.

Một số tác phẩm viết về gương người tốt, việc tốt, gương làm kinh tế giỏi, góp phần lan tỏa hình ảnh, con người Tây Nguyên năng động, hết mình vì cộng đồng trên sóng phát thanh - truyền hình.

Tuy nhiên, như đánh giá của Ban Tổ chức, một số tác phẩm do điều kiện có hạn nên vẫn nằm trong phạm vi hẹp, cách tiếp cận chủ đề và thể hiện phần nội dung chưa sâu, có lời bình còn thiên về hô hào, khẩu hiệu. Một số đề tài không còn mới và đã được đề cập trong các cuộc thi trước đây; còn thiếu vắng những đề tài như về các mô hình, dự án kinh tế lớn, liên kết vùng, có vai trò đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội giúp các địa phương ở Tây Nguyên chuyển mình mạnh mẽ; thiếu những tác phẩm phê phán các hủ tục lạc hậu còn tồn tại ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, hiện tượng "tin nhiều kỳ" được xem là "phóng sự" còn tồn tại trong một số tác phẩm dự giải. Để đạt được chất lượng cao hơn, một số tác phẩm có đề tài tốt cần đầu tư chuyên môn sâu hơn, tiếp cận vấn đề từ thực tiễn và cải thiện khả năng phản ánh đa chiều các vấn đề xã hội, kinh tế, và văn hóa của khu vực.

Có tổng cộng 22 giải được trao năm nay, gồm 11 giải cho thể loại Báo in và Báo Điện tử trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong thể loại Phát thanh - Truyền hình có 11 giải được trao cũng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Giải Nhất duy nhất của thể loại Báo in và Báo Điện tử đã thuộc về nhà báo Văn Việt – Báo Lâm Đồng với loạt bài 4 kỳ “Trước 3 chữ “biến” – kiến tạo thế nào?”

2 giải Nhì Báo in và Báo Điện tử được trao cho loạt bài 3 kỳ “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Giữ rừng gắn với sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số” của nhóm tác giả Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Vũ Minh Thuận – Báo Đắk Lắk và loạt bài 3 kỳ “Những bài học xử lý điểm nóng, nhìn từ Tây Nguyên” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Long, Phan Thị Thùy Linh, Lương Ngọc Kết, Nguyễn Thị Quỳnh – Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt.

3 giải Ba thể loại Báo in và Báo Điện tử thuộc về các tác phẩm gồm loạt bài 4 kỳ “Ấm no theo những vườn cao su” của nhóm tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng, Nguyễn Hồng Diệp, Bùi Huỳnh My – Báo Gia Lai; loạt bài 3 kỳ “Nguồn lực nội sinh văn hóa Đắk Nông” của nhóm tác giả Trương Thùy Dương, Trần Thị Lệ Sương, Thiều Thị Thanh – Báo Đắk Nông; loạt bài 3 kỳ “Bảo tồn voi ở Đắk Lắk đã thấy ánh sáng ở... cuối đường hầm” của nhóm tác giả  Phan Anh Tuấn, Hoàng Tiến Thoại – Báo Lao Động.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích thể loại Phát thanh - Truyền hình

5 giải Khuyến khích thuộc về các tác phẩm: “Cần chuẩn hóa cách ghi dân tộc Gié - Triêng” , tác giả  Võ Thị Mẫn – Hội Nhà báo Kon Tum; tác phẩm: “Từ giã Fulro làm già làng uy tín”, tác giả Mai Văn Long – Báo Pháp Luật Việt Nam; tác phẩm: “Danh phận dưới những tán rừng”, tác giả: Lê Xuân Lãm – Đài Tiếng nói Việt Nam; tác phẩm loạt bài 3 kỳ “Gia Lai: Xây dựng chi bộ thôn làng vững mạnh là con đường gần nhất đưa cán bộ về với nhân dân”, tác giả Lê Quang Hồi – Tạp chí Văn hóa và Phát triển; tác phẩm loạt bài 5 kỳ “Vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh” của nhóm tác giả Phan Anh Dũng, Trần Quang Thái, Mai Hưng Thịnh, Tống Thị Hoài Thu – Thông tấn xã Việt Nam.

Với thể loại Phát thanh – Truyền hình, giải Nhất thuộc về tác phẩm Ký sự 3 kỳ “Từ cột mốc ba biên” của nhóm tác giả Đặng Văn Hiển, Trần Quang Mẫn - Đài Phát thanh – Truyền hình Kon Tum; 2 giải Nhì thuộc về tác phẩm Phim tài liệu “Cái chữ đến với đồng bào” của nhóm tác giả Đỗ Phúc Đức, Nhâm Thùy Dung, R’Mah Piên, Trần Nguyễn Phi Long - Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai; tác phẩm Phim tài liệu “Trồng dược liệu dưới tán rừng – tạo sinh kế bền vững cho người dân”, nhóm tác giả Hoàng Phúc Thắng, Lê Anh Quân, Đỗ Thế Vạn, Đoàn Văn Minh, Trần Xuân Thắng, Lê Thanh Tùng – Truyền hình Nhân Dân.

3 giải Ba thể loại Phát thanh – Truyền hình được trao cho các tác phẩm gồm Phim tài liệu “Những chú voi hạnh phúc” của nhóm tác giả Y Nin ByĂ, Bùi Đức Hạnh, Nguyễn Công Việt, Hoàng Thông - Đài Phát thanh – Truyền hình Đắk Lắk; Phóng sự “Bánh vẽ với sâm Ngọc Linh”, nhóm tác giả Hoàng Cao Nguyên, Dư Văn Toán – Thông tấn xã Việt Nam; Phóng sự phát thanh 3 kỳ “Cao tốc liên vùng và kỳ vọng tăng tốc cho Tây Nguyên” của nhóm tác giả Nguyễn Công Bắc, Hà Quang Sáng – Đài Tiếng nói Việt Nam.

5 giải Khuyến khích gồm tác phẩm Phóng sự “Tarzan kể chuyện làng” của nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Hòa Giang, Vương Viết Ngọc, Nguyễn Thị Xuân Trang, Nguyễn Anh Tuất – Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai; tác phẩm Phóng sự phát thanh “Vạch trần âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc sau vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk”, nhóm tác giả Nguyễn Quốc Bảo, Lê Thị  Hường, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Thư - Đài Phát thanh – Truyền hình Đắk Lắk; tác phẩm Phóng sự “Điểu Drây – người “dệt” niềm tin nơi phên dậu Tổ quốc” của nhóm tác giả Nông Thị Hiền, Phan Thị Thu Trang, Trương Đức Hải, Đặng Xuân Hiếu – Đài Phát thanh – Truyền hình Đắk Nông; tác phẩm Phóng sự chuyên đề “Khám phá Langbiang”, nhóm tác giả: Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Trọng Tú – Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng; tác phẩm Phóng sự phát thanh 2 kỳ ““Mẹ đơn thân nhí” người dân tộc thiểu số ở Kon Tum – Nhiều hệ lụy, lắm ưu phiền” của nhóm tác giả: Đỗ Thị Thu Trang, Lê Hồng Quân, Đỗ Văn Tuyển, Y Hạnh - Đài Phát thanh – Truyền hình Kon Tum.

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã tiếp tục phát động Giải báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ II năm 2025 với 4 loại hình báo chí gồm Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình; lễ trao giải trong năm đến sẽ được tổ chức tại Lâm Đồng.

Trong dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương” và trao các suất học bổng trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo tỉnh Gia Lai; Hội An toàn giao thông Việt Nam trao trao tặng 300 nón bảo hiểm cho học sinh nghèo tại tỉnh Gia Lai; Ngân hàng Quân đội MB tặng 70 triệu đồng sửa chữa một ngôi nhà tình nghĩa tại Gia Lai.

Hội Nhà báo Việt Nam dịp này cũng kết hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện và kinh nghiệm thực hiện tác phẩm tham dự các giải báo chí” từ ngày 5 - 6/8/2024.

Chiều 5/8, lãnh đạo các Hội Nhà báo, các cơ quan báo, đài khu vực Tây Nguyên giao lưu với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty Chư Păh, Gia Lai.

Ban Tổ chức trao hoa cho nhà tài trợ
Hội An toàn giao thông Việt Nam trao trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh nghèo tỉnh Gia Lai
Đại diện Ngân hàng Quân đội MB trao tiền hỗ trợ xây, sửa nhà tình nghĩa cho một hộ dân tại tỉnh Gia Lai
Ban Tổ chức trao các suất học bổng học sinh nghèo vượt khó tỉnh Gia Lai
Đoàn Hội Nhà báo Lâm Đồng tại Lễ trao giải