Thi đua phát triển người tham gia BHXH, BHYT

HƯƠNG LY 06:26, 02/08/2024

Luôn chú trọng thực hiện tốt các chế độ, quyền lợi cho người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), đội ngũ cán bộ xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) đã phát huy vai trò “cầu nối” trong công tác thi đua phát triển đối tượng tham gia BHYT, tạo phong trào thi đua sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế, đảm bảo an sinh xã hội tại cơ sở.

Chị Doãn Thị Tố Yên được tặng Giấy khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua 
Phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh và huyện năm 2023
Chị Doãn Thị Tố Yên được tặng Giấy khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh và huyện năm 2023

Xã Liên Hà có 13 thôn với 2.104 hộ, 8.120 nhân khẩu; trong đó, có 396 hộ/1.856 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đây vốn là địa phương có xuất phát điểm thấp hơn các địa phương khác, chính vì vậy Đảng ủy - UBND xã Liên Hà luôn quan tâm đề ra và triển khai có trọng tâm các phương án để cùng cả hệ thống chính trị, bà con Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện bảo đảm an sinh xã hội mà cụ thể là thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT.

Chính thức được giao nhiệm vụ nằm trong thành phần Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của xã, hơn 4 năm nay, chị Doãn Thị Tố Yên - Phó Chủ tịch xã Liên Hà vẫn luôn nỗ lực học tập theo phong cách làm việc của Bác để trở thành người cán bộ gần dân, sát cơ sở; nhờ đó, trong phong trào thi đua Phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả.

Để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân, UBND xã Liên Hà đã xác định công tác tuyên truyền là giải pháp trọng tâm và xuyên suốt. Chị Yên chia sẻ: “Từ năm 2020, 4 thôn đặc biệt khó khăn của xã Liên Hà là Đạ Dâng, Đạ Sa, Hà Lâm và Phúc Thạch vẫn còn được Nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT 100%. Nhưng từ năm 2022, 4 thôn này không còn nằm trong Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng ĐB DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nên BHYT tại cơ sở bị cắt hơn 2.000 đối tượng. Bên cạnh đó, chỉ tiêu huyện giao để Liên Hà đạt yêu cầu xã nông thôn mới nâng cao thì phải đạt 95% người dân tham gia BHYT trở lên. Chính vì vậy, UBND xã Liên Hà đã định rõ công tác tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân là giải pháp hữu hiệu nhất”.

Theo đó, UBND xã Liên Hà đã chủ động tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết, chuyên đề về công tác vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp; ban hành các kế hoạch và đề ra chỉ tiêu để phát triển đối tượng tham gia BHYT, trong đó, giao chỉ tiêu cho đại lí, đoàn thể, thôn, trường học; kiện toàn Ban chỉ đạo BHYT, BHXH và phân công các phần việc cụ thể cho từng thành viên…

Qua đó, UBND xã thường xuyên định kỳ tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền cũng như tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Thành lập tổ vận động người tham gia BHYT tại thôn gồm bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, các đoàn thể tại thôn, người có uy tín…

Cùng sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm, thấm lâu”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ một” được cơ sở hành động chặt chẽ, sâu sát. Thiết thực qua các phương pháp đa dạng như vận động từng thôn, đẩy mạnh tuyên truyền trên loa phát thanh, trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook…

Là một trong những thôn khó khăn, có tỉ lệ hộ nghèo cao (10 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo) và người DTTS chiếm 47,7%, nên việc phát triển đối tượng tham gia BHYT Đạ Sa còn nhiều khó khăn. Theo ông Lê Minh Vương - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đạ Sa, đời sống người dân nơi đây vẫn còn nhiều vất vả, thu nhập đa số bà con chủ yếu đi làm thuê làm mướn và trồng một ít cà phê. Sau khi được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách BHYT, Ban Chỉ đạo xã mà trực tiếp là đồng chí Phó Chủ tịch xã Doãn Thị Tố Yên cùng các thành viên trong tổ tại thôn đã tích cực tập trung đi tuyên truyền, vận động tại các thôn có tỉ lệ đồng bào DTTS cao như Đạ Sa vào những ngày cuối tuần, các buổi sáng, trưa, tối khi người dân đã đi làm về. Cùng với đó, tại thôn cũng thường xuyên truyền thông trên loa truyền thanh, treo băng rôn, hội họp các đoàn thể, gắn thông báo trong các buổi sinh hoạt tại thôn; phối kết hợp với các mục sư, chức sắc để truyền tải thông tin đối với các tín đồ tôn giáo…

Theo chị Doãn Thị Tố Yên, bởi lẽ, nhiều hộ dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và chưa có nhận thức về tầm quan trọng trong việc tham gia BHYT, nên bản thân người cán bộ, đảng viên phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình luôn đi đầu, gương mẫu. Trước hết là tự mình tham gia, sau đó là vận động gia đình, người thân, hội viên vì chỉ có như vậy, bà con Nhân dân mới thực sự thấy, tin tưởng và noi theo.

Từng là một hộ gia đình “nhất quyết không”, nhưng sau khi được lực lượng từ thôn đến xã đến tận nhà tuyên truyền, khuyến khích, hộ gia đình anh Ha Lăm tại thôn Đạ Sa đã có ý thức tham gia BHYT. “Gia đình vốn thuộc diện mù chữ ở địa phương, hàng ngày, vợ chồng tôi lo đi làm thuê nên đối với việc tham gia BHYT, chúng tôi không thực sự quan tâm. Nhưng nhờ có sự nhiệt tình của các đồng chí cán bộ ở thôn, xã đã phổ biến giúp tôi hiểu được tham gia BHYT không những giúp cho bản thân mình trong việc bảo đảm sức khỏe gia đình mà còn cho cả những hoàn cảnh khó khăn khác…”, anh Ha Lăm nói.

Bằng sự phấn đấu không ngừng nghỉ, năm 2023, tỉ lệ đối tượng tham gia BHYT của xã Liên Hà vượt chỉ tiêu huyện giao, đạt 95,6% trở thành một trong những cơ sở đi đầu trong việc thu hút người dân tham gia BHYT. Xứng đáng với những nỗ lực đó, chị Doãn Thị Tố Yên còn là cá nhân tiêu biểu được nhận Giấy khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh và huyện năm 2023.