Ðức Trọng: Cơ hội và thách thức trong quy hoạch đô thị đến năm 2045

NGUYỄN NGHĨA 04:58, 23/08/2024

Với quyết tâm trở thành một đô thị hiện đại, năng động và bền vững, huyện Đức Trọng đang tích cực triển khai quy hoạch chung đô thị đến năm 2045. Quy hoạch này đang được kỳ vọng không chỉ là một bản đồ chỉ đường cho sự phát triển của địa phương mà còn là lời khẳng định về một tương lai tươi sáng của vùng đất này.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương
Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, Đức Trọng được đặt mục tiêu trở thành một đô thị loại II vào năm 2045, chia sẻ vai trò với TP Đà Lạt trong việc cung cấp các dịch vụ và tiện ích cho khu vực. Để đạt được mục tiêu này, huyện tập trung phát triển các trung tâm chuyên ngành cấp vùng như thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa và công nghiệp công nghệ cao.

Hiện nay, huyện đang triển khai nghiên cứu quy hoạch trong phạm vi trực tiếp có tổng diện tích tự nhiên 903,1356 km2 (90.313,56 ha). Trong đó bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thị trấn Liên Nghĩa và các xã Liên Hiệp, Hiệp An, Hiệp Thạnh, Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành, Ninh Gia, Bình Thạnh, N’Thol Hạ, Tà Năng, Tà Hine, Đà Loan, Ninh Loan và Đa Quyn. Phía Bắc huyện giáp TP Đà Lạt; phía Nam giáp huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận; phía Đông giáp huyện Đơn Dương; phía Tây giáp huyện Lâm Hà.

Theo quy hoạch, dự báo dân số của toàn đô thị Đức Trọng đến năm 2035 là khoảng 285.000 người và đến năm 2045 là 360.000 người. Quy mô đất đô thị cũng sẽ tăng theo dự báo, từ khoảng 5.000 ha vào năm 2035 lên 6.300 ha vào năm 2045, tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển đô thị.

Để thực hiện mục tiêu này, Đức Trọng quy hoạch phát triển các trung tâm chuyên ngành cấp vùng như thương mại - dịch vụ, dịch vụ phi thuế quan, dịch vụ du lịch, văn hóa - thể dục, thể thao và công nghiệp công nghệ cao. Phát triển theo chiến lược tăng trưởng xanh, đô thị Đức Trọng hướng tới việc trở thành một đô thị hiện đại, sinh thái với các làng đô thị xanh và đặc thù cảnh quan của một đô thị cao nguyên.

Đức Trọng sở hữu vị trí chiến lược với vai trò đầu mối giao thông đường hàng không và đường bộ, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc gia và quốc tế của vùng Tây Nguyên. Với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Đức Trọng kết nối với các tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt, QL20, QL27, mở ra cơ hội kết nối với các đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, Đức Trọng cũng có tiềm năng phát triển công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tiếp vận, thương mại - dịch vụ cấp vùng. Đô thị Đức Trọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống đô thị khu vực, phục vụ cho sự phát triển toàn diện của khu vực. Với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng công nghiệp, Đức Trọng đang nắm giữ nhiều lợi thế để phát triển. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, địa phương cũng phải đối mặt với không ít thách thức như nguồn lực đầu tư, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường. Để giải quyết những thách thức này, cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch và xây dựng, đồng thời chú trọng đến việc phát triển bền vững. 

Để đảm bảo tính khách quan và đáp ứng đa chiều, UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức lấy ý kiến từ các phòng, ban, đơn vị, địa phương có liên quan cũng như cộng đồng dân cư.

Việc quy hoạch Đức Trọng trở thành thị xã và đô thị hiện đại trong thời gian tới cũng được các cấp chính quyền và toàn thể Nhân dân đồng lòng, hưởng ứng. Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, huyện Đức Trọng hiện đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ và triển khai các nhiệm vụ để phát triển đô thị. Huyện cũng đã lựa chọn các đơn vị tư vấn thực hiện thiết kế các đồ án quy hoạch; tăng cường công tác quản lý quy hoạch quản lý trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, việc phát triển đô thị đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn từ cả ngân sách nhà nước và từ các nhà đầu tư khác để thực hiện các dự án phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng. Kỳ vọng rằng, trong tương lai, với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các cấp chính quyền và sự hợp tác, đồng lòng của cộng đồng, Đức Trọng sẽ hiện thực hoá được quy hoạch trở thành một thị xã và đô thị hiện đại.