Cần lắm những tấm lòng nhân ái 

NGUYỆT THU  05:57, 15/10/2024

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động ngày 13/4/2024; toàn thể các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đang cùng chung tay giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn phải ở nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học tặng hoa cảm ơn sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp dành cho hộ nghèo Lâm Đồng
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học tặng hoa cảm ơn sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp dành cho hộ nghèo Lâm Đồng

CÒN 1.972 HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO CÓ NHU CẦU XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT 

Trên tinh thần chung "ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, tùy theo sức của mình", nhiều năm qua, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách", “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước, kiều bào ở nước ngoài đã tích cực hưởng ứng, đóng góp ủng hộ tích cực, góp phần đạt và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hàng năm để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tỷ lệ nghèo đa chiều tỉnh Lâm Đồng còn 3,16%, tương ứng với 11.345 hộ. Tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh Lâm Đồng thấp hơn tỷ lệ nghèo đa chiều chung cả nước (5,71%) và thấp hơn tỷ lệ nghèo đa chiều chung khu vực Tây Nguyên (12,46%). 

Theo kết quả rà soát mới nhất của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn 1.972 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024-2025, cần khoảng 107 tỷ đồng để có kinh phí dự kiến hỗ trợ xây mới và cải tạo nhà ở đến hết năm 2025 cho bà con hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát. Đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số hiện vẫn còn rất khó khăn.

"Tiếp tục thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, với phương châm “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” và tinh thần “Nhường cơm sẻ áo” vì đồng bào nghèo tỉnh Lâm Đồng; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã, đang và tiếp tục vận động, kêu gọi sự chung tay ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh đối với Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tỉnh Lâm Đồng. Tin rằng, với sự chung tay, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ sẽ góp phần giúp tỉnh Lâm Đồng đạt được mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát vào cuối năm 2025, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025" - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái phát biểu tại Lễ tiếp nhận nguồn quỹ xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà tài trợ quan tâm, dành thời gian đến tham dự Lễ tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh vào trung tuần tháng 8 vừa qua và tại lễ tiếp nhận, các doanh nghiệp, tập đoàn đã gửi ủng hộ Lâm Đồng 41 tỷ đồng. Điển hình như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam... mỗi đơi vị ủng hộ 5 tỷ đồng.

Dự kiến theo kế hoạch trong 2 năm 2024-2025, toàn tỉnh cần thực hiện hỗ trợ 1.927 căn nhà, trong đó xây mới 1.580 căn, sửa chữa 292 căn. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Theo thống kê của cơ quan chức năng, số tiền đã đăng ký ủng hộ nhưng chưa tiếp nhận là 16 tỷ đồng của 4 doanh nghiệp. Hiện nay, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp để làm thủ tục tài chính, tiếp nhận theo quy định để sớm có nguồn kinh phí chủ động triển khai xây nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều tiếp nhận nguồn quỹ ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo Lâm Đồng
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều tiếp nhận nguồn quỹ ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo Lâm Đồng

KHẨN TRƯƠNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐỂ XÂY NHÀ CHO HỘ NGHÈO

Tính đến ngày 30/9/2024, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ (2 đợt) để hỗ trợ cho 9 địa phương xây mới nhà ở cho 451 hộ nghèo, hộ cận nghèo; với tổng kinh phí là 22,5 tỷ đồng. Theo đó, các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 215 căn nhà; trong đó xây mới 202 căn, sửa chữa 13 căn với tổng kinh phí thực hiện trên 10,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá mới đây của tỉnh, tiến độ triển khai thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở và giải ngân của một số địa phương còn chậm; một số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn vướng thủ tục pháp lý về đất đai theo quy định; đất không có sổ đỏ, đất chưa chuyển mục đích sử dụng qua đất ở,… Một số hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn chưa tiếp nhận kinh phí hỗ trợ vì gia đình không có khả năng đối ứng để xây mới nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S phát biểu chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn tại hội nghị mới đây nhấn mạnh: Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chung tay tạo điều kiện thuận lợi nhất, có giấy xác nhận của chính quyền về đất do bố mẹ cho để hộ nghèo đủ điều kiện giải ngân được nguồn vốn; UBND tỉnh sẽ đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quan tâm về hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo sớm vay vốn. UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ được giao theo kế hoạch số 4227, ngày 28/5/2024 nhằm đảm bảo quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 và 2025. Đề nghị các địa phương cần chủ động tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đất đai để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng tham gia giúp đỡ những hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn có kinh phí đối ứng nhằm xây dựng nhà ở đảm bảo tiêu chí bền vững và khang trang hơn. Hướng đến mục tiêu chung vào năm 2025 là xoá hết nhà dột nát, nhà tạm trên khắp cả nước theo phương châm nhà 3 cứng “nền cứng - tường cứng - mái cứng”.