Thứ 5, 24/04/2025, 08:38

Xử lý vi phạm nhỏ, ngăn ngừa hậu quả lớn

LÊ TIẾN - THỤY TRANG 12:00, 04/11/2024

(LĐ online) - Thời gian qua, mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, các hành vi vi phạm vẫn còn xảy ra…

Khi có lực lượng Công an, chợ số 6 Ngô Quyền thông thoáng, không ùn tắc như mọi ngày

Nhằm ngăn ngừa tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT) và hậu quả lớn TNGT gây ra, Công an TP Đà Lạt đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để xử lý triệt để tình trạng trên.

Có mặt tại ngã tư Phan Chu Trinh - Trần Quý Cáp (phường 9, TP Đà Lạt) vào giờ tan tầm trưa 30/10, chúng tôi chứng kiến tổ công tác Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát cơ động thuộc Công an TP Đà Lạt căng mình làm việc. Chỉ mới khoảng 15 phút lập chốt xử lý, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập viên bản xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu của người tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh, vừa sử dụng điện thoại vừa điều khiển xe…

Lực lượng chức năng xử lý xe mô tô chở hàng cồng kềnh

Chia sẻ với chúng tôi, em Hồ Ngọc Dương (trú tại phường 7, TP Đà Lạt), bày tỏ suy nghĩ: Các TNGT thường xảy ra ở độ tuổi học sinh kinh nghiệm lái xe không được dày dặn và lái xe ẩu tả. Còn về lái xe công nghệ, họ chạy xe lướt điện thoại trên đường, em thấy không an toàn. Trong lúc không để ý họ có thể gay tai nạn cho người khác hoặc bản thân họ. Đó là hành vi rất nguy hiểm.

Cảnh sát giao thông xử lý tài xế lái xe vào đường cấm theo giờ

Anh Bùi Văn Huy, một công nhân xây dựng và cũng là người vi phạm vừa bị lực lượng Công an lập biên bản về lỗi không đội mũ bảo hiểm, cho biết: Tôi đi công trình bỏ nón rồi đi ăn trưa quên luôn đội nón bảo hiểm nên bị Công an dừng xe, lập biên bản. Lần này rút kinh nghiệm lần sau phải nhớ đem theo cái nón cho chắc.

Lực lượng chức năng xử lý trường hợp lái xe không đội nón bảo hiểm theo quy định

Trong khi đó, tại tuyến đường Bùi Thị Xuân, đoạn trước cổng Trường THCS Nguyễn Du (phường 2, TP Đà Lạt), mặc dù có biển báo cấm phương tiện 4 bánh di chuyển vào khung giờ 16 giờ 45 đến 17 giờ 15. Đây cũng là thời điểm tan trường của các cháu học sinh. Tuy nhiên, một số tài xế vẫn bất chấp đi vào đường cấm. Khi thấy lực lượng Công an, nhiều lái xe đã quay ngược đầu tìm cách rẽ hướng khác để tránh bị lập biên bản.

Cảnh sát trật tự xử lý trường hợp đậu xe sai quy định

Chứng kiến không ít lần tắc đường trước khu vực cổng trường mình, ông Nguyễn Văn Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, trao đổi: Đối với trục đường Bùi Thị Xuân có 3 đơn vị trường học. Trong giờ tan trường rất đông, lượng phương tiện qua lại phức tạp. Mặc dù có biển cấm như ô tô xe tải nhưng các phương tiện này vẫn ngang nhiên vào khu vực cấm, làm ảnh hưởng rất nhiều học sinh tan trường, gây ách tắc giao thông tại điểm trường. Chúng tôi rất mong muốn lực lượng Công an hỗ trợ phân luồng, xử lý triệt để để ý thức người tham gia giao thông tốt hơn. Không để các xe tải, xe con vào khu vực này trong giờ cấm, không để ảnh hưởng đến việc học sinh tan trường, ách tắc giao thông.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, Công an TP Đà Lạt đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, xử lý vào các khung giờ cao điểm kết hợp với phạt nguội qua hệ thống camera giao thông. Ngoài ra, trong quá trình lập chốt xử lý, các tổ tuần tra CSGT cũng bố trí xe mô tô tổ chức trinh sát, xử lý các trường hợp trốn tránh khi thấy lực lượng Công an. Qua 1 ngày triển khai, Công an TP Đà Lạt đã lập 37 trường hợp vi phạm, trong đó dừng đỗ, không mũ, sử dụng điện thoại khi lái xe 10 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 17 trường hợp, vi phạm khác 10 trường hợp.

Kiểm tra trường hợp lái xe công nghệ có dấu hiệu sử dụng điện thoại khi điều khiển xe

Đại úy Huỳnh Minh Xin - Phó đội Trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TP Đà Lạt, cho biết: Triển khai công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các nhóm chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT cũng như các hành vi của xe taxi, lái xe công nghệ và công nhân tham gia giao thông không đảm bảo an toàn; qua quá trình xử lý thì nhận thấy tình trạng vi phạm giao thông vẫn còn diễn ra trên địa bàn, người vi phạm vẫn còn xem nhẹ những hành vi vi phạm của mình. Khi mà lực lượng chức năng ghi nhận dừng phương tiện thông báo hành vi vi phạm vẫn còn dửng dưng, xem nhẹ. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã nhận thức hành vi của người mình là sai trái và có nguy cơ dẫn tới TNGT cũng như hậu quả của TNGT dẫn tới nghiêm trọng hơn.

Cảnh sát khu vực phường 6 nhắc nhở người dân

Cũng theo Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Đà Lạt, từ thực tế giải quyết các vụ tai nạn trên địa bàn, những hành vi vi phạm giao thông không là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT nhưng cũng có thể gây hậu quả lớn cho người bị tai nạn. Do đó, để đẩy lùi những vụ TNGT thương tâm thì ngoài biện pháp xử lý triệt để các hành vi vi phạm, hơn hết là ý thức chấp hành nghiêm chỉnh của người tham gia giao thông.

Nữ CSGT điều tiết trước cổng trường giờ cao điểm

Thời điểm cuối năm, người dân ai cũng bận rộn hơn với nhiều công việc cần giải quyết, nhưng nếu bất chấp các quy định an toàn, chỉ vì sự tiện lợi của bản thân mà phớt lờ các quy định pháp luật, dù là vi phạm pháp luật nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường. Trong thời gian tới, cùng với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng, Công an TP Đà Lạt sẽ tiếp tục xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm giao thông, hướng đến một thành phố du lịch an toàn, văn minh, nhất là khi Festival hoa Đà Lạt 2024 đang đến gần.