Sau 38 năm chia tách, từ ngày 1/12/2024, 3 huyện Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh lại trở về một ngôi nhà chung, mở ra một thời kỳ mới với những thời cơ, thuận lợi và biết bao niềm tin, hy vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực đưa mảnh đất cực Nam Lâm Đồng cùng tỉnh nhà, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thịnh vượng và phát triển.
![]() |
Đồng Nai Thượng hôm nay bứt phá phát triển kinh tế - xã hội |
1. Những ngày đầu thực hiện việc sáp nhập, không khí làm việc tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Huoai vô cùng nhộn nhịp. Kể từ đây, cái tên Cát Tiên, Đạ Tẻh sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ địa giới hành chính cấp huyện của tỉnh Lâm Đồng, nhưng những kết quả của bao thế hệ đi trước vẫn được kế thừa để tiếp tục chung sức, xây dựng một huyện Đạ Huoai tràn đầy khí thế mới.
Trực tiếp đi đến các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp trong những ngày chuẩn bị về chung một nhà Đạ Huoai, chúng tôi cảm nhận thật nhiều tâm tư, cảm xúc khác nhau của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Có người còn chút nuối tiếc với tên huyện cũ, xã cũ, trụ sở cũ đã gắn bó bao năm; có người lặng thầm làm nốt những công việc cuối cùng trước khi nghỉ hưu theo chế độ, hoặc chuyển đến nơi làm việc mới. Nhưng có một điểm chung, là khi nhắc về một chương mới ở huyện mới, xã mới, ai cũng phấn khởi, đầy niềm tin và hy vọng.
![]() |
Sản xuất lúa gạo tại cánh đồng mẫu lớn xã Gia Viễn |
Sự phấn khởi đó, trước tiên vì huyện mới, xã mới mang diện mạo mới, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đợt sáp nhập lần này, huyện Đạ Huoai có diện tích tự nhiên là 1.448,48 km² và quy mô dân số là 146.064 người; gồm 23 đơn vị hành chính cấp xã (18 xã và 5 thị trấn). Đặc biệt, có nhiều xã sẽ có diện tích, dân số tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trước sáp nhập. Trong đó, có thể kể đến việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị; xã Phước Lộc vào xã Hà Lâm; xã Đạ Tồn vào xã Đạ Oai; thành lập xã Bà Gia trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đoàn Kết và xã Đạ P'loa. Từ diện mạo mới, người dân hy vọng xã mới sẽ có một sức sống mới.
Đối với những người dân thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, họ cũng đầy kỳ vọng rằng sau khi sáp nhập huyện, việc đầu tư điện, đường, trường, trạm sẽ được thực hiện tập trung, bài bản, quy mô hơn. Để từ đó, không chỉ xây dựng nên diện mạo tươi đẹp, khang trang hơn cho các xã, thị trấn trong tương lai không xa, mà còn nâng cao điều kiện, chất lượng sống của bà con Nhân dân.
![]() |
Đường giao thông nông thôn trên địa bàn được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất cho người dân |
2. Trong những ngày cuối năm Giáp Thìn, khi đến bất cứ địa phương nào của huyện Đạ Huoai mới, chúng ta cũng có thể cảm nhận được nhịp sống của nông thôn mới, đô thị văn minh rộn ràng, phát triển. Có thể khẳng định rằng, từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc mà bộ mặt nông thôn phía Nam Lâm Đồng ngày càng khởi sắc. Hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, khang trang, hai bên đường là muôn sắc hoa rực rỡ.
Và việc ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật canh tác, thay đổi giống cây trồng - vật nuôi,... đã trở thành câu chuyện hàng ngày, là “cuộc đua” của những người nông dân cần mẫn. Từ những người con dân tộc Mạ, K'Ho gốc Tây Nguyên đến người dân tộc Tày, Nùng di cư từ phương Bắc xa xôi và các miền Trung - Nam gánh gồng vào Nam Tây Nguyên lập nghiệp,... bà con 3 huyện Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh cũ và bây giờ là huyện Đạ Huoai mới vẫn đang hằng ngày chăm chỉ làm ăn, từng bước vươn lên làm giàu, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Từ cây lúa, con tằm, từ những vườn sầu riêng, măng cụt... Màu xanh tốt tươi và trù phú nay hiện diện trên mỗi miền quê.
Một mùa xuân mới lại về, không khí xuân rạo rực, tươi vui len lỏi gõ cửa mọi nhà, hiện hữu trên từng đường quê, ngõ xóm, nhất là những vùng quê nông thôn mới. Nơi đây không còn cảnh nắng bụi, mưa lầy mà thay vào đó là cơ sở hạ tầng khang trang, môi trường sống trong lành với những mô hình kinh tế bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bộ mặt nông thôn đang từng bước tiến gần đến đô thị theo đúng tinh thần của chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua việc tiếp tục nâng chất các tiêu chí. Cùng với đó, người dân ngày càng gắn bó, xây đắp mảnh đất mình đang sống với lòng tự hào được góp sức mình vào vùng quê đẹp, trù phú.
Mặt khác, để đồng hành, hỗ trợ cùng các cấp, chính quyền huyện Đạ Huoai mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tiếp tục hỗ trợ các địa phương hoàn thành công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm giúp địa phương ổn định bộ máy để tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong quá trình sắp xếp, ổn định hoạt động và phát triển của huyện Đạ Huoai mới.
Phát biểu tại lễ công bố thành lập huyện Đạ Huoai (mới) theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai cũng nhấn mạnh: Sau khi sáp nhập, chặng đường phía trước sẽ nhiều khó khăn, thách thức... Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy Đạ Huoai sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của 3 huyện trước đây để cùng tận tâm, tận lực cống hiến hết mình; tập trung nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, gương mẫu, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân các dân tộc trong huyện; quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự quan tâm hướng dẫn và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh là điều kiện quan trọng để Đảng bộ huyện khắc phục khó khăn, sớm ổn định tình hình, vượt qua thử thách để xây dựng huyện Đạ Huoai ngày càng giàu, đẹp, văn minh, nghĩa tình.
Hơi ấm mùa xuân đã len lỏi đến từng ngôi nhà, từng thôn xóm, làng quê, đọng niềm vui trên gương mặt mỗi người. Một mùa xuân rất khác, mang theo những dự định mới, kỳ vọng mới về công cuộc đổi mới nông thôn để các miền quê huyện Đạ Huoai hôm nay ngày càng trù phú, thật sự là nơi đáng sống của mỗi người dân.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin