Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong giai đoạn mới, Trường Trung học phổ thông (THPT) Yersin Đà Lạt đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp tỉ lệ vi phạm pháp luật trong nhà trường đạt mức tối thiểu và đạt được nhiều kết quả khả quan.
![]() |
Trường THPT Yersin Đà Lạt tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực |
Cô Lê Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Yersin Đà Lạt chia sẻ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với thực tiễn, hiểu rõ đối tượng, để từng bước nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong nhà trường. Trong năm vừa qua, Trường THPT Yersin Đà Lạt đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hoạt động phong phú và nắm bắt được kịp thời tình hình phát triển của xã hội.
Theo đó, ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng, ban hành kế hoạch về tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, thuốc lá và bạo lực học đường năm học 2024 - 2025 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nắm bắt được những quy định của pháp luật về ma túy, thuốc lá đặc biệt là thuốc lá điện tử và bạo lực học đường trong trường học. Việc tuyên truyền giúp cho công tác quản lý của nhà trường về các tệ nạn nêu trên được triển khai hiệu quả và quyết liệt hơn. Cùng với đó, trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, nhà trường đã lồng ghép các phần tuyên truyền về pháp luật, yêu cầu thực hiện đúng nền nếp và tuân thủ theo quy định hiện hành. Trong năm 2024, Trường THPT Yersin Đà Lạt tiên phong xây dựng và tổ chức phiên tòa giả định với nội dung tuyên truyền về Luật An ninh mạng và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Chương trình đã thể hiện khái quát tổng thể các quy định của pháp luật, các trình tự thủ tục và hình ảnh răn đe của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
Em Phạm Nguyễn Bảo Uyên - học sinh lớp 11B2 cho biết: Thông qua các chương trình ngoại khóa như phiên tòa giả định đã giúp cho học sinh có được cái nhìn tổng quan hơn, có ý thức cao hơn trong việc nhận định và xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật trong thời đại 4.0 như hiện nay. Qua đó, bản thân em càng ý thức rõ ràng hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật.
Bên cạnh đó, để tăng cường quản lý, giáo dục cũng như xử lý các trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông và an ninh trật tự, Trường THPT Yersin Đà Lạt đã thành công phối hợp với lực lượng công an cơ sở xây dựng Mô hình Cổng trường an toàn giao thông 2024 điển hình. Ban Giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các cuộc thi do địa phương phát động và đạt tỉ lệ 99% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường hưởng ứng. “Các hoạt động tuyên truyền của trường với các nội dung liên quan đến an ninh trật tự và tệ nạn xã hội, như cờ bạc, các trò chơi trên mạng có yếu tố vi phạm pháp luật đã giúp em nhận thức đúng đắn về các mối nguy hại ngoài xã hội. Em đã hiểu, biết cách tránh xa các yếu tố độc hại ảnh hưởng đến bản thân, gia đình của mình, từ đó, em đã chủ động xây dựng nếp sống lành mạnh, không vi phạm pháp luật và tuân thủ đúng nội quy, quy định của nhà trường đề ra”, em Trương Hoàng Bảo - học sinh lớp 10A2 cho hay.
Song song đó, Ban Giám hiệu Trường THPT Yersin Đà Lạt thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, giáo viên, nhân viên kiểm tra, giám sát ý thức pháp luật của học sinh nhà trường trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an ninh trật tự khu vực và chỉ đạo bộ phận Quản sinh và Quản nhiệm thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật và nội quy nhà trường. Cụ thể, đối với các trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông đường bộ được công an cơ sở xử lý và gửi danh sách về trường, nhà trường ngay lập tức xử lý học sinh vi phạm dưới hình thức cảnh cáo trước cờ, hạ một bậc hạnh kiểm và yêu cầu phụ huynh học sinh thực hiện lại bản cam kết an toàn giao thông đầu năm đã được ký kết với lực lượng công an cơ sở.
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Trường THPT Yersin Đà Lạt cũng đã phổ biến việc tuyên truyền pháp luật thông qua nhiều hình thức rất đa dạng như: các hội thi vẽ tranh về tuyên truyền pháp luật, sáng tác khẩu hiệu, xây dựng tiểu phẩm…
Theo cô Lê Thị Hồng Vân, để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới, nhà trường sẽ chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo theo chủ trương lấy cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh làm trung tâm để có sự đánh giá, nhận xét và thước đo điểm số về ý thức thực hiện của từng cá nhân.
Đồng thời, nội dung tuyên truyền phải bám sát nhu cầu cá nhân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tùy từng đối tượng để có những nội dung, hình thức đa dạng và bước đi phù hợp gần gũi, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin qua việc cung cấp thông tin pháp luật lên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, phát động tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến… tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học tập, nghiên cứu, chủ động tìm hiểu pháp luật.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin