(LĐ online) - Để đạt được Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, mỗi thầy cô giáo đều có những hành trình và trải nghiệm rất riêng, nhưng tựu chung ở họ chính là niềm đam mê sáng tạo và lòng yêu nghề.
![]() |
Cô Chìu M bộ Ka Hè luôn tìm tòi sáng tạo để giúp các trẻ thích thú mỗi khi đến lớp học |
Được tôn vinh và nhận giấy khen tại buổi lễ tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025, cô giáo sinh năm 1998 Chìu M bộ Ka Hè - Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca (huyện Bảo Lâm) chia sẻ: Quá trình thi giáo viên dạy giỏi tỉnh là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất ý nghĩa với em. Ở đó, em phải tất bật cho việc chuẩn bị giáo án, đồ dùng học tập, phương pháp giảng dạy để đảm bảo bài học hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ, nhất là trẻ ở thành phố.
Thêm nữa là gia đình, đồng nghiệp luôn kỳ vọng khiến em vừa cảm động vừa thấy áp lực và từ khi biết tin em đậu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đồng nghiệp và người thân trong gia đình, cũng như bà con buôn làng liên tục gửi lời chúc mừng làm em thấy ấm áp và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng”.
![]() |
Thầy Nguyễn Nhật Minh Đăng (thứ 6, từ phải qua) nhận giấy khen tại Lễ tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025 |
Cùng chung niềm vui, thầy Nguyễn Nhật Minh Đăng - Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương) chia sẻ: "Hội thi đã mang lại cho em rất nhiều giá trị như là sự tự tin hơn trong công tác giảng dạy và khả năng xử lý nhanh trong các tình huống sư phạm khác nhau và quý giá hơn là em được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các quý thầy cô giàu tâm huyết và kinh nghiệm”.
Thầy Minh Đăng là một trong 16 giáo viên cấp tiểu học vinh dự nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi. Kết quả này giúp cho thầy Minh Đăng có thêm niềm vui, niềm hạnh phúc và động lực phát triển nghề nghiệp.
“Được lớn lên trong gia đình có truyền thống nên những giá trị cao quý của nghề giáo, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của giáo viên và cả tình yêu thương dành cho học trò đã được các thế hệ làm nhà giáo trong gia đình vun đắp cho em từ nhỏ. Khi trở thành giáo viên và đặc biệt là trở thành thầy giáo trong môi trường mà đa số là cô giáo, nên em đã mang đến một góc nhìn và hình mẫu đặc biệt cho học sinh. Điều này làm em rất vui vì đối với các em học sinh ở lứa tuổi tiểu học, hình ảnh thầy giáo, cô giáo sẽ trở thành hình mẫu để các em noi theo trong suốt quá trình phát triển" - Thầy Minh Đăng chia sẻ thêm.
![]() |
Thầy Nguyên cùng với các em học sinh lớp 8A3 Trường THCS Phan Chu Trinh (TP Đà Lạt) - nơi thầy thực hành tiết dạy giỏi cấp tỉnh |
Còn đối với thầy Nguyễn Nguyên - Giáo viên Trường THCS Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương), một trong 33 giáo viên bậc THCS được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lần này, trao đổi: "Có được thành quả như hôm nay, trước hết là nhờ vào sự giúp đỡ của các thầy cô có kinh nghiệm trong tổ chuyên môn. Thông qua các lần kiểm tra chuyên môn, thao giảng, hội giảng, thầy cô đã định hướng, góp ý, chia sẻ rất tận tình cho mình cả về chuyên môn và nghiệp vụ dạy học. Ngoài ra, chính vì sự đam mê với môn học, với nghề giáo đã thôi thúc tôi không ngừng đổi mới sáng tạo để truyền dạy kiến thức cho các em học sinh ngày càng tốt hơn.
Ngay khi học phổ thông, tôi đã yêu thích môn Vật lý khi lần đầu tiên được tiếp cận với môn học vào lớp 7 và luôn mong đợi đến tiết học của môn này. Từ yêu thích, dần dần trong tôi lớn lên niềm đam mê và trở thành giáo viên dạy Vật lý đến nay đã được 19 năm, với một tình yêu nghề, yêu môn học một cách mạnh mẽ.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi thực hiện Chương trình Phổ thông mới với cách học, cách dạy chuyên chú phát triển năng lực cho học sinh đã thực sự thôi thúc tôi không ngừng sáng tạo trong cách dạy với tất cả niềm đam mê, từ đó, tôi càng gắn bó hơn với nghề và kỳ thi này là dịp để tôi thể hiện, cũng như trải nghiệm với niềm đam mê của mình”.
![]() |
Cô Võ Thị Hường (áo xanh) luôn là điểm tựa giúp các em học sinh mạnh dạn thể hiện năng lực của bản thân |
Dạy học tại ngôi trường cách xa TP Đà Lạt gần 90 km, cô giáo Võ Thị Hường - Giáo viên Trường THCS - THPT Võ Nguyên Giáp (huyện Đam Rông) đã phải vượt qua nhiều áp lực và trở ngại để đến với Hội thi lần này. Trong quá trình đến với Hội thi, cô đã nhận được rất nhiều lời động viên của người thân, đồng nghiệp và đặc biệt là từ lời động viên của cô giáo dạy Ngữ văn ở quê nhà.
Đến thời điểm trao giải, Hội thi đã trôi qua một tuần nhưng những cảm xúc ngọt ngào về tập thể lớp 12A5 Trường THPT Bùi Thị Xuân, nơi cô thực hành tiết dạy, vẫn còn rất sâu đậm: Các bạn thật sự là những học sinh biết cách chia sẻ với giáo viên. Thời gian chuẩn bị cho Hội thi chỉ có 2 ngày nhưng các bạn đã dành rất nhiều công sức để cùng em chuẩn bị chu đáo cho tiết học, đặc biệt các bạn đã đóng một tiểu phẩm cho phần khởi động bài học. Tất cả những điều đó thật sự tiếp thêm động lực cho em, giúp em giảm đi rất nhiều áp lực.
Nói về hành trình rèn luyện và phấn đấu để đạt được Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cô Hường cho biết: Qua mỗi hội thi mà em tham gia, em luôn rút kinh nghiệm để mình hoàn thiện hơn. Khi biết mình đậu giáo viên dạy giỏi vòng trường, được chọn đi thi vòng tỉnh, em thấy mình cần cố gắng nhiều hơn trong việc hoàn thiện các giải pháp cũng như trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, bản thân em luôn tự động viên mình vượt qua các khó khăn và áp lực, bên cạnh đó, nhờ sự động viên, giúp đỡ và tận tình chia sẻ những điều em cần khắc phục, cố gắng hơn từ Ban Giám hiệu Trường Võ Nguyên Giáp, các anh chị đồng nghiệp, Ban Giám khảo Hội thi đã giúp em vượt qua khó khăn để đạt được kết quả này.
Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 nhằm phát hiện, tôn vinh những thầy cô giáo không ngừng rèn luyện, tự học, sáng tạo trong quá trình dạy học, từ đó góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến cũng như tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Hội thi được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức từ ngày 3 - 8/3.
Kết thúc kỳ thi, có 490 thầy cô giáo được công nhận Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; trong đó, có 98 thầy cô từ mầm non đến trung học phổ thông đạt thành tích xuất sắc được ban tổ chức tặng giấy khen. Đây thực sự trở thành một ngày hội lớn, là nơi lý tưởng để giáo viên thể hiện sự nỗ lực, sự tương tác và những phẩm chất, năng lực đã dày công tích lũy, trau dồi trong suốt quá trình dạy học của mình.
Phát biểu tại lễ tổng kết Hội thi, ông Phạm Kim Quang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và chúc mừng 630 thầy cô giáo đã vượt qua chính mình, vượt qua hoàn cảnh, vượt qua tuổi tác, vượt qua sức ép để tham dự kỳ thi này và kết quả đã có 490 thầy cô giáo được công nhận Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
"Với những thành tích to lớn và vinh dự đấy, tôi mong thầy cô giáo không giữ lại một mình mà chúng ta hãy nhân rộng những tiết dạy hay, những phương pháp sư phạm tốt và mong thầy cô hãy thổi hồn cho những giấc mơ của những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường; hãy truyền lửa cho các em có một sự đam mê trong học tập và đặc biệt là yêu nghề sư phạm của chúng ta” - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bày tỏ mong muốn.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin