Thứ 3, 25/03/2025, 05:27

Tình thương và trách nhiệm của người Thầy thuốc Nhân dân

AN NHIÊN 05:35, 21/03/2025

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Thuận - nguyên Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. Đến nay, tại tỉnh Lâm Đồng có 6 cán bộ y tế vinh dự mang danh hiệu cao quý này vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học tặng hoa chúc mừng bác sĩ Nguyễn Đức Thuận vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học tặng hoa chúc mừng bác sĩ Nguyễn Đức Thuận vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

TRƯỞNG THÀNH TỪ Y TẾ CƠ SỞ

Bác sĩ (BS) Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1965) đã công tác trong ngành Y tế Lâm Đồng từ năm 1990 đến lúc nghỉ hưu là gần 35 năm. Trải qua nhiều đơn vị công tác, với nhiều vị trí khác nhau, trên cương vị nào, BS Thuận cũng được đánh giá là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, BS Thuận không ngừng nỗ lực vượt khó học tập trau dồi kỹ năng chuyên môn, nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong gần 35 năm công tác, BS Thuận đã trải qua gần 10 năm làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, 20 năm làm công tác quản lý tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và 1 nhiệm kỳ làm Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng. 

Từ khi mới ra trường, BS Thuận đã trải qua nhiều vị trí công tác, không ngại khó khăn, vất vả, từ làm công tác chuyên môn, đến quản lý, làm công tác Đoàn gây dựng phong trào trong tuổi trẻ ngành Y tế Đức Trọng, đảm nhận vai trò Phân viện trưởng Phân viện Đà Loan (thuộc Trung tâm Y tế Đức Trọng) nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với nhiều vấn đề đe dọa sức khỏe cộng đồng những năm 1990, rồi BS Thuận làm công tác quản lý các khoa, phòng khám bệnh -cấp cứu, nội - nhi - nhiễm - hồi sức, kế hoạch tổng hợp của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng.

Kinh nghiệm lăn lộn trong mạng lưới y tế cơ sở và hệ điều trị với nhiều áp lực tại tuyến huyện đã giúp BS Thuận có nhiều sự quan tâm về chính sách, đầu tư củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở và phát triển chuyên môn, kỹ thuật tại y tế tuyến huyện để người dân không chỉ được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn mà còn được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến huyện.

QUẢN LÝ BỆNH VIỆN HIỆN ĐẠI, PHÁT TRIỂN CÁC CHUYÊN KHOA SÂU

Trong giai đoạn 20 năm làm công tác quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, BS Thuận chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, với nhiều đề tài nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác khám, chữa bệnh, quản lý bệnh viện ngày càng tốt hơn. Trong đó, tham gia và chủ nhiệm các đề tài tiêu biểu từ cấp cơ sở đến cấp bộ như: Nghiên cứu I-ốt niệu và thể tích tuyến giáp của học sinh từ 9 đến 11 tuổi; nghiên cứu tình hình và đặc điểm của suy thận mạn; đánh giá hiệu quả một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của bệnh nhân nội trú trong cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; phân tích chi phí dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; nghiên cứu áp dụng các thang điểm dự báo tổn thương động mạch ở bệnh nhân đau thắt ngực; đánh giá kết quả bơm xi măng tạo hình thân đốt sống ngực và thắt lưng qua da ở bệnh nhân xẹp đốt sống tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; nghiên cứu tình hình nhiễm HBV, HCV, HIV và giang mai được xác định bằng kỹ thuật miễn dịch và kỹ thuật sinh học phân tử (NAT) ở người hiến máu tình nguyện tại Lâm Đồng; đánh giá thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng...

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, BS Thuận đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trong ngành tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế, đã từng bước đa dạng hóa các dịch vụ y tế cung cấp cho bệnh nhân, mở rộng quy mô và tính chất cung ứng các dịch vụ khám, chữa bệnh, nhiều phương tiện thiết bị kỹ thuật cao được đầu tư và đưa vào sử dụng, qua đó từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người bệnh, đồng thời góp phần giảm tải đối với cơ sở điều trị tuyến trên. Triển khai thực hiện tốt Đề án 1816 về việc cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh…

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện, nên giảm thời gian chờ đợi cũng như sự phiền hà của bệnh nhân; từng bước xây dựng các quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị; thành lập các Hội đồng: khoa học kỹ thuật, quản lý chất lượng, chăm sóc người bệnh toàn diện, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh… để từ đó phát huy khả năng của các thành viên trong bệnh viện, giúp cho các hoạt động bệnh viện ngày càng tốt hơn. Triển khai thực hiện tốt Quyết định 2151 của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Trong nhiều năm qua, chất lượng khám, chữa bệnh của các đơn vị trong ngành ngày càng được nâng lên, Nhân dân ngày càng tin tưởng, bệnh nhân đến khám, chữa bệnh năm sau cao hơn năm trước, các chỉ tiêu kế hoạch luôn đạt và vượt; sự hài lòng của người bệnh nội, ngoại trú, hài lòng của nhân viên y tế ngày càng cao.

Từ năm 2019 đến tháng 12/2024, với vai trò Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, BS Thuận đã lãnh đạo ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đặc biệt, định hướng phát triển Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thành bệnh viện Hạng 1, phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu trở thành bệnh viện hàng đầu của tỉnh và khu vực.

Triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị như: Can thiệp tim mạch; cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn và đặt máy tạo nhịp tạm thời, thăm dò điện sinh lý trong buồng tim và điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần; triển khai nhiều kỹ thuật cao trong điều trị ung bướu và y học hạt nhân, kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO)...

HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC BỆNH NHÂN VÀ ĐỒNG NGHIỆP TIN YÊU    

Gần 34 năm cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, BS Nguyễn Đức Thuận được UBND tỉnh, Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành tặng nhiều bằng khen, huy chương, kỷ niệm chương và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2014); Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020; danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (năm 2017) và Thầy thuốc Nhân dân (năm 2024).

Đằng sau những danh hiệu, thành tích ấy là cả một đời người thầy thuốc không ngừng học tập vươn lên, nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Giai đoạn năm 2020 -2022, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trên cương vị Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, BS Thuận đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo của tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Qua 2 năm tập trung chống dịch, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được kiểm soát tốt; tỷ lệ bệnh nhân tử vong do dịch bệnh COVID-19 thấp rất nhiều so với cả nước. Bên cạnh đó, BS Thuận đã tham mưu và tổ chức thực hiện việc phân bổ, tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định, đồng thời luôn chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ vậy, tỷ lệ tiêm vắc xin cho Nhân dân các nhóm tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn nằm trong nhóm các tỉnh trong cả nước có tỷ lệ cao nhất về độ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 góp phần tăng miễn dịch cộng đồng.

BS Thuận chia sẻ: "Trong những năm công tác, tôi luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, luôn được bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và đồng nghiệp tin yêu. Tôi nhớ, vào năm 1990, tôi công tác ở vùng sâu tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, trong điều kiện không có điện, trang thiết bị y tế còn thiếu, tuy nhiên với sự nỗ lực của bản thân và đồng nghiệp cũng đã cứu sống nhiều bệnh nhân sốt rét ác tính, tự độc thuốc trừ sâu... Những năm công tác tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, tôi cùng các đồng nghiệp cũng đã cấp cứu và cứu sống kịp thời nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, nhiễm trùng huyết, tự độc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ... Với trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc, tôi chưa bao giờ để bệnh nhân và gia đình bệnh nhân phàn nàn về tinh thần trách nhiệm, thái độ tiếp xúc cũng như chất lượng khám, chữa bệnh; luôn trau dồi phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, vì vậy tôi cảm thấy hạnh phúc khi được Nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng".