Báo cáo mới nhất của Chính phủ về DN nước ngoài thuê đất rừng

09:10, 23/10/2010

Sáng nay, 23.10, Chính phủ vừa gửi báo cáo về tình hình cho các công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng tới các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Sáng nay, 23.10, Chính phủ vừa gửi báo cáo về tình hình cho các công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng tới các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Theo báo cáo của Chính phủ, tính từ khi dự án trồng rừng đầu tiên được cấp phép vào năm 1995 đến ngày 10.8.2010, cả nước có 8 dự án có mục tiêu đầu tư trồng rừng 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được cấp giấy phép đầu tư (hoặc giấy chứng nhận đầu tư) với tổng vốn đầu tư là 286.090.000 USD.

Trong các dự án này, có 01 dự án chỉ trồng rừng, số còn lại có kết hợp mục tiêu trồng rừng và chế biến nguyên liệu giấy, sản xuất gỗ dăm, ván ép…

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng của các dự án này là 288.974,3 ha, trong đó diện  tích đã được cấp là 18.571 ha, diện tích đã đưa vào sử dụng là 15.268 ha.

Báo cáo khẳng định: Sau khi Thủ tướng có chỉ đạo không cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư và không ký hợp đồng cho thuê đất đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc, có địa phương còn “tạm dừng không cho phép doanh nghiệp được trồng rừng trên diện tích đã có Quyết định cho thuê đất và không được phép chăm sóc, bảo vệ đối với diện tích rừng đã trồng trên diện tích chưa có Quyết định cho thuê đất”.

Đến nay, tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước của cả 8 dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài là 24,65 tỉ đồng, trong đó, riêng dự án trồng rừng tại Bình Định triển khai từ năm 1995 nộp tới 23 tỉ đồng.

Về hướng xử lý thời gian tới sau khi các ĐBQH và dư luận bày tỏ quan ngại về an ninh quốc gia tại các dự án doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng, Chính phủ cho biết sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2005 theo hướng quy định chặt chẽ hơn về thẩm quyền, điều kiện và trình tự thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng.

“Đặc biệt phải có ý kiến chính thức của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hoặc cơ quan quốc phòng, an ninh địa phương trước khi cấp phép”, báo cáo ghi rõ.

Chính phủ cũng đã giao UBND các tỉnh không tiếp tục xem xét cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất đối với diện tích đất chưa có Quyết định cho thuê.

Đồng thời, rà soát kỹ lại các phần diện tích đã cho thuê tại các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở đó, thống nhất với nhà đầu tư loại bỏ các diện tích nằm trong khu vực biên giới, khu vực quân sự, khu vực chồng lấn với các dự án khác ra khỏi phạm vi triển khai dự án.

Đáng chú ý, Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ ngành và chính quyền địa phương trong việc rà soát, kiểm tra và điều chỉnh theo hướng thu hẹp diện tích của các dự án trồng rừng tại các khu vực có liên quan hoặc có khả năng ảnh hưởng tới an ninh - quốc phòng.

Theo Thanh Niên