Đề nghị miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 10 năm

09:10, 25/10/2010

Sáng 25-10, tại phiên họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Được miễn giảm thuế nông nghiệp, nông dân có điều kiện mua sắm máy móc, thiết bị nông nghiệp.
Được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, nông dân có điều kiện mua sắm máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Sáng 25-10, tại phiên họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 
Được biết, sau hơn bảy năm thực hiện Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17-6-2003 của Quốc hội đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra khi ban hành, tuy nhiên cũng đã phát sinh một số hạn chế cần được sửa đổi cho phù hợp.

Trong báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết này, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng, qua tám năm thực hiện bình quân mỗi năm đã miễn, giảm đối với 11.249.076 hộ với diện tích miễn, giảm khoảng 5.462.278 ha; tổng số thuế miễn, giảm 1.851.577 tấn quy thóc, thành tiền là 2.837 tỷ đồng. Nhưng bên cạnh những kết quả đạt được đã phát sinh những yêu cầu cần phải mở rộng ưu đãi, tăng mức và quy mô miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Về thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Chính phủ đề nghị thực hiện miễn, giảm thuế trong 10 năm (2011 - 2020) và áp dụng từ ngày 01-1-2011. Theo nhận định, trong 10 năm tới đời sống người nông dân sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn so với mặt bằng chung của xã hội. Ngoài ra, việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các đối tượng sản xuất nông nghiệp là cần thiết và phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Mặt khác việc miễn, giảm thuế trong 10 năm có ý nghĩa chính trị to lớn động viên nông dân yên tâm sản xuất và thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, chu kỳ sản xuất nông nghiệp đặc biệt đối với cây lâu năm.

Theo báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày, thì việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết. Bởi vì, việc này sẽ thể chế hóa chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc tạo động lực tích lũy vốn, tăng đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn.

Một số ý kiến cho rằng, trước mắt có thể tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, song về lâu dài, cần thiết phải thu thuế đối với việc sử dụng đất nông nghiệp vì khi đã sử dụng tài nguyên đất đai thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Thực tế cho thấy, trong thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, bên cạnh những kết quả tích cực cũng phát sinh tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai như sử dụng kém hiệu quả, bỏ hoang hóa đất tại một số địa phương. Ngòai ra, cần hạn chế tối đa việc miễn, giảm thuế nhằm bảo đảm bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các đối tượng sử dụng đất đối với Nhà nước, bình đẳng giữa các lĩnh vực kinh tế và giữ được tính trung lập của chính sách thuế.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, thời hạn miễn, giảm 10 năm là tương đối dài; chỉ nên miễn, giảm cho giai đoạn 5 năm, sau đó tổng kết, sửa đổi toàn diện và ban hành một đạo luật chung về chính sách thuế đối với đất đai (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Theo Nhân Dân