Sạt lở đê sông Hồng, Hà Nội di dời dân

08:10, 18/10/2010

6 giờ sáng nay, đoạn đê hữu sông Hồng thuộc địa bàn phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây đã bị sạt lở nghiêm trọng, làm trôi 3 nhà xưởng, 2 máy xúc ra sông.

6 giờ sáng nay, đoạn đê hữu sông Hồng thuộc địa bàn phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây đã bị sạt lở nghiêm trọng, làm trôi 3 nhà xưởng, 2 máy xúc ra sông.

Lở đê sông Hồng
Sạt lở đê sông Hồng một phần do các doanh nghiệp khai thác cát đã chất tải lớn trên bãi sông.

Đoạn đê bị sạt lở dài 150 m, lấn sâu vào bờ khoảng 100m, hiện nay vị trí đỉnh sạt chỉ còn cách chân đê từ 30 đến 40m.

Theo đánh giá của Hạt quản lý đê Phúc Thọ, nguyên nhân là do dòng chảy áp sát bờ, một số doanh nghiệp khai thác cát đã chất tải lớn trên bãi sông. Thời gian qua, mức nước sông Hồng dao động lên xuống lớn đã gây sạt lở tại khu vực trên. Hiện tượng sạt còn đang diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, trưa 18/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có công điện khẩn yêu cầu chính quyền thị xã Sơn Tây di chuyển toàn bộ người, tài sản, phương tiện ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, cắm biển báo nguy hiểm, ngăn không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm, thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành khảo sát, đánh giá nguyên nhân, mức độ sạt lở và thống nhất giải pháp để hạn chế sạt lở, đảm bảo an toàn đê điều.

UBND TP đề nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ giúp đỡ thành phố Hà Nội về giải pháp xử lý khẩn cấp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để thành phố Hà Nội xử lý sự cố trên, đảm bảo an toàn đê điều, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo Dân Trí và VnExpress