WWF tài trợ bảo tồn sao la tại Thừa Thiên - Huế

07:10, 20/10/2010

Ngày 19-10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên niên (WWF) vừa tài trợ cho Thừa Thiên - Huế 213.773 USD để thực hiện dự án "Sao la trong nguy cấp - tập trung bảo vệ trong khu bảo tồn sao la tỉnh Thừa Thiên - Huế".

Ngày 19-10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên niên (WWF) vừa tài trợ cho Thừa Thiên - Huế 213.773 USD để thực hiện dự án "Sao la trong nguy cấp - tập trung bảo vệ trong khu bảo tồn sao la tỉnh Thừa Thiên - Huế".

Theo ông Hoàng Ngọc Khanh, dự án sẽ giúp tiến hành các nghiên cứu cần thiết; cung cấp các thông tin quan trọng và xây dựng các công cụ quản lý, các kế hoạch mở rộng của Vườn quốc gia Bạch Mã, khu bảo tồn sao la và các khu vực giáp ranh để bảo tồn các loài thú này tốt hơn. Dự án còn thực hiện các giải pháp bảo tồn như ngăn chặn tình trạng săn bắt một cách bền vững, quản lý rừng cộng đồng và các hệ thống chia sẻ lợi ích... nhằm đóng góp vào nỗ lực chung của lực lượng chức năng trong công tác bảo tồn sao la.

Dự án thực hiện trong năm 2011. UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các Sở Nông nghiệp - PTNT, Kế hoạch và Đầu tư giúp Ban quản lý khu bảo tồn sao la triển khai dự án theo cam kết và đúng tiến độ đề ra. Khu vực triển khai dự án sẽ bao gồm Khu bảo tồn sao la và phần mở rộng của Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế).

Được biết, trong chương trình bảo tồn sao la, trước đây, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Nam đã ký một bản cam kết bảo tồn loài sao la; mỗi khu bảo tồn có diện tích 121 km2. Đây là hai khu bảo tồn sao la mới thành lập nằm gần nhau với một khu mở rộng có diện tích 165 km2 nối hai khu bảo tồn này với vườn quốc gia Bạch Mã rộng 220 km2, tạo ra một khu vực sinh sống an toàn rất cần thiết cho loài sao la.

Ngoài ra, đây cũng là nơi sinh sống của một số loài động vật đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng như aifmang Trường Sơn, voọc ngũ sắc, vượn má trắngaif và còn nhiều loài khác mới được phát hiện và chưa được công bố.

Theo Nhân Dân